Tòa án California cho phép người dân dùng bản đồ trên điện thoại trong lúc lái xe

TDNC
28/2/2014 1:42Phản hồi: 27
Tòa án California cho phép người dân dùng bản đồ trên điện thoại trong lúc lái xe
tinhte.vn-driving.jpg

Một Tòa án Phúc thẩm ở bang California (Mỹ) đã chính thức cho phép người dân của họ có thể sử dụng bản đồ dẫn đường trên điện thoại trong lúc lái xe. Đây là một tiền lệ chưa từng có trước đây trong luật pháp của Mỹ, tất nhiên, theo luật pháp người ta vẫn không được quyền nhắn tin trong lúc đang lái xe và chỉ được sử dụng điện thoại rảnh tay (sử dụng tai nghe, loa ngoài) mà thôi. Điều luật mới này của tòa án được cho là rất thiết thực trước thực tế rằng điện thoại ngày nay có quá nhiều chức năng, ngoài việc nghe gọi và nhắn tin thì nó còn có thể giúp chúng ta tra cứu thông tin đường xá, kiểm tra mật độ giao thông hoặc tìm kiếm địa điểm.

Qua đó, người ta cũng nhớ lại một trường hợp trước đây của anh Steven Spriggs. Vào tháng 01/2012, trong lúc bị kẹt xe, Steven đã nhìn vào bản đồ trên chiếc iPhone 4 của anh và bị một cảnh sát giao thông bắt gặp, người cảnh sát này lúc đó đã ghi vé phạt cho anh với số tiền là 165 USD. Steven đã kháng cáo nhiều lần lên tòa án nhưng không thành công. Đáng mừng cho anh là đến hôm nay thì Steven đã thắng kiện nhờ vào điều luật mới của tòa án quận, đồng thời được bồi thường lại chính số tiền mà anh đã nộp phạt ngày trước. Điều luật này vẫn giữ nguyên nội dung cấm sử dụng điện thoại để nghe gọi không có rảnh tay và nhắn tin trong lúc lái xe nhưng không áp dụng đối với các phần mềm có chức năng dẫn đường.

27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ở mình quá trớn.. Cấm hay ko cấm cũng vậy
bt_mis
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hi vọng VIỆT NAM cũng vậy.
Mình cũng hay dùng bản đồ khi lái xe.
@bt_mis Cứ dùng thoải mái đi, tự bảo vệ an toàn cho mình và mọi người là chính, lo phạt là phụ, Ở VN cảnh sát làm nhiệm vụ bắt không mũ, không gương, vượt đèn, đua xe còn chưa xong, hơi sức đâu mà "nhòm" bạn xem bản đồ 😁
bt_mis
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Hoang_S Dù sao thì luật "chính chủ" vẫn hơn bạn à 😃
[​IMG]

MOD đang chơi game à :p
VN thì đừng mơ nhé :p
xyzmen
CAO CẤP
10 năm
@dmt4ukhw4 luật bên họ cho hồi tố...bên mình thì mấy chú Phèn ăn hết ngay, còn đâu mà trả!
xyzmen
CAO CẤP
10 năm
@harrypham1190 hôm trước mới bị xực hết 3 xị vì tội chạy qua tốc 10%...các chú xực tiền cười như..cẩu mới xơi được..."ấy" nóng....
Kiểu này sao mà chạy.Mình từng chứng kiến nhiều trường hợp quá chăm chú nhìn bản đồ mà xém đụng xe trên freeway rồi
@chumzuizui Bản đồ có chức năng hướng dẫn đi luôn mà bác, bật lên cứ tới gần chỗ quẹo là nó báo để quẹo thôi, đâu cần nhìn chi. Cơ mà phải chọn mấy cái bản đồ tin tưởng như Google map chứ đừng chọn Apple map, có mà đâm đầu xuống sông 😁
@pklong Apple Map bên đây xài tốt lắm bạn không đến nỗi nào đâu. Vấn đề là với người Mỹ thì việc nghe chỉ dẫn không thành vấn đề.Và đa số những người thuộc sắc tộc khác cũng thế. Tuy nhiên cũng không ít người nghe không được hay là chưa quen sao đó hoặc là chú tâm nghe nhạc nên phải vừa đi vừa nhìn map.
@chumzuizui Ừm. Bên VN bản đồ của Apple cực kỳ tệ, hôm bữa đã từng 1 lần dẫn đường mình xuống sông, phải chuyển sang xài google map để đi tiếp 😕

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019