Nếu anh em có theo dõi thông tin trên mạng thì chắc cũng để ý đến chuyện tháng trước ông Emile Ratelband đã đệ đơn ra tòa ở Arnhem đề nghị chỉnh sửa tuổi của mình từ 69 xuống còn 49 tuổi. Tuy nhiên yêu cầu này đã vừa bị tòa từ chối do các lý do liên quan đến việc có thể gây những hiểu lầm không đáng có cũng như các tiền lệ xấu trong việc thực thi luật pháp.
Theo như lý lẽ của ông Emile đưa ra thì tuổi sinh học của ông không phản ánh đúng tình trạng sức khỏe và tâm lý, gây ra những khó khăn trong việc tìm kiếm công việc cũng như bạn tình trên Tinder mỗi khi người ta nhìn thấy số tuổi của ông. Từ đó ông này đề nghị toà án chỉnh sửa lại tuổi của mình một cách chính thức để thuận lợi trong cuộc sống hơn, và ông còn nhất mạnh đây cũng là một cách để phản kháng lại cái gọi là kì thị tuổi tác hiện đang có trên thế giới.
Tuy nhiên tòa án Hà Lan đã từ chối yêu cầu này, các lý do đưa ra của tòa là luật pháp Hà Lan áp dụng các quyền lợi và trách nghiệm của công dân dựa vào độ tuổi của họ. Các quyền như bỏ phiếu, hay nghĩa vụ phải đi học đã được ghi trong luật với các độ tuổi rõ ràng, nếu cho phép ông Emile đổi tuổi thì các luật này coi như là đồ bỏ.
Trong thông cáo báo chí cũng ghi lại rõ ràng là việc ông này hoàn toàn có quyền nghĩ mình trẻ hơn 20 tuổi và có các hành động theo độ tuổi ông mong muốn. Tuy nhiên việc chỉnh sửa ngày sinh thì sẽ không được phép bởi nó sẽ gây một hiệu ứng dây chuyền về việc mất đi các thông tin như khai sinh, đăng kí kết hôn, các loại giấy phép cũng như các phúc lợi xã hội khác.
Ông Emile sau khi nhận được thông báo này cũng nói là ông đã lường trước được kết quả và dự định sẽ kháng cáo bởi theo ông thì ông chính là người tiên phong, là tiếng nói của hàng nghìn người cũng có cùng mong muốn đổi tuổi này.
Còn về phần anh em thì sao? Có ai cảm thấy mình quá trẻ quá nguy hiểm so với độ tuổi thực của mình không?
Theo như lý lẽ của ông Emile đưa ra thì tuổi sinh học của ông không phản ánh đúng tình trạng sức khỏe và tâm lý, gây ra những khó khăn trong việc tìm kiếm công việc cũng như bạn tình trên Tinder mỗi khi người ta nhìn thấy số tuổi của ông. Từ đó ông này đề nghị toà án chỉnh sửa lại tuổi của mình một cách chính thức để thuận lợi trong cuộc sống hơn, và ông còn nhất mạnh đây cũng là một cách để phản kháng lại cái gọi là kì thị tuổi tác hiện đang có trên thế giới.
Tuy nhiên tòa án Hà Lan đã từ chối yêu cầu này, các lý do đưa ra của tòa là luật pháp Hà Lan áp dụng các quyền lợi và trách nghiệm của công dân dựa vào độ tuổi của họ. Các quyền như bỏ phiếu, hay nghĩa vụ phải đi học đã được ghi trong luật với các độ tuổi rõ ràng, nếu cho phép ông Emile đổi tuổi thì các luật này coi như là đồ bỏ.
Trong thông cáo báo chí cũng ghi lại rõ ràng là việc ông này hoàn toàn có quyền nghĩ mình trẻ hơn 20 tuổi và có các hành động theo độ tuổi ông mong muốn. Tuy nhiên việc chỉnh sửa ngày sinh thì sẽ không được phép bởi nó sẽ gây một hiệu ứng dây chuyền về việc mất đi các thông tin như khai sinh, đăng kí kết hôn, các loại giấy phép cũng như các phúc lợi xã hội khác.
Ông Emile sau khi nhận được thông báo này cũng nói là ông đã lường trước được kết quả và dự định sẽ kháng cáo bởi theo ông thì ông chính là người tiên phong, là tiếng nói của hàng nghìn người cũng có cùng mong muốn đổi tuổi này.
Còn về phần anh em thì sao? Có ai cảm thấy mình quá trẻ quá nguy hiểm so với độ tuổi thực của mình không?
Tham khảo The Guardian