Tòa: Google dùng Java trong Android là hợp lệ, không phải nộp tiền bồi thường 9 tỉ USD

Duy Luân
26/5/2016 23:23Phản hồi: 130
Tòa: Google dùng Java trong Android là hợp lệ, không phải nộp tiền bồi thường 9 tỉ USD
Vụ án kéo dài 6 năm giữa OracleGoogle về việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Java trong Android vừa có một bước tiến mới. Tòa đã tuyên Google sử dụng các hàm API của Java một cách hợp lệ ("fair use") và sẽ không phải trả bất kì khoản phí nào, trong khi Oracle từng muốn Google trả tiền phí bản quyền với con số lên tới 9 tỉ USD. Vụ việc xoay quanh một hàm lập trình của Java thuộc sở hữu Oracle, nó cho phép các lập trình viên bên ngoài có thể dễ dàng tương tác với các chương trình Java. Năm 2014, một tòa phúc thẩm nói rằng Oracle có bản quyền hợp lệ đối với hàm này, nhưng sau đó Google đã phản bác và cuối cùng bồi thẩm đoàn cũng đồng ý với Google.

Cuộc chiến giữa Google và Oracle thuộc loại "fair use" nên sẽ không để lại án lệ này cho những vụ án sau này, thay vào đó tòa sẽ xử theo từng vụ một. Tuy nhiên, nó vẫn giúp các công ty đang viết phần mềm bằng Java có thể nhẹ nhõm hơn bởi vì nhiều đơn vị khác cũng đang sử dụng cùng API giống như Google đang làm.

Mặc dù vậy, Google vẫn đang có những nỗ lực tách hẳn khỏi các hàm API của Oracle để tránh những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai. Google xác nhận rằng trong những phiên bản Android kế tiếp, hãng sẽ chuyển sang dùng OpenJDK - cũng là một cách triển khai ngôn ngữ Java nhưng theo giấy phép mã nguồn mở hoàn toàn. Thay đổi này nghe thì có vẻ nhỏ nhưng thực chất nó ảnh hưởng đến 8.902 file hệ thống và có khả năng là ảnh hưởng luôn đến cả việc phát triển app cho hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới này (theo hướng tích cực, dễ hơn).
Nguồn: The Verge
130 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tin mừng cho hệ sinh thái ANDROID 😃 cũng như tin vui cho sự phát triển của cả nền công nghệ
ếch ưa thằng oracle từ hồi nó mua lại Sun Microsystem, Open Office nó đòi tính phí sau bán lại cho Apache nên mình qua dùng Libre Office còn Java thì .....
omega911
TÍCH CỰC
8 năm
@beautiophile Bây giờ phụ thuộc vào nó rồi biết làm sao giờ.
Đây là 9 dòng code Oracle kiện Google sử dụng trái phép (chắc mỗi dòng 1 tỉ USD) =))
PHP:
private static void rangeCheck(int arrayLenint fromIndexint toIndex) {
     if (
fromIndex toIndex)
          throw new 
IllegalArgumentException("fromIndex(" fromIndex +
               
") > toIndex(" toIndex+")");
     if (
fromIndex 0)
          throw new 
ArrayIndexOutOfBoundsException(fromIndex);
     if (
toIndex arrayLen)
          throw new 
ArrayIndexOutOfBoundsException(toIndex);
}
xxTKZ
TÍCH CỰC
8 năm
@Little Chick Ngoài đời e hâm mộ nhất là các nhà hoạch định và tạo chiến lược kinh tế quốc gia , 2 là lập trình viên công nghệ .😃 . Rất hâm mộ 2 đối tượng này 😁
@WaterForce1205 Những dòng chữ đắt nhất hành tinh là đây rồi😁
@zippi Dùng để check xem từ phần tử thứ i tới j có nằm trong chiều dài của mãng hay ko. Nôm na là một dãy số từ 1 đến 10 thì check xem từ 3 tớ 6 có nằm trong phạm vi này hay ko. Nếu không thì báo lỗi
@WaterForce1205 Cái này mà bị kiện thành công chắc cả mớ người phải chết. Mình cũng lập trình java với cái lệnh này thì nhiều người dùng :v
tvtsth
ĐẠI BÀNG
8 năm
Trả lại MySQL :3
Chán Oracle ghê
rosejaooh
TÍCH CỰC
8 năm
Hóng Google mua lại Oracle luôn cho bõ ghét 😁
uandpc
ĐẠI BÀNG
8 năm
@rosejaooh GG chắc chắn ko đủ tiền
binhnt35
ĐẠI BÀNG
8 năm
Google dùng Java nhưng lược bớt các API để các chương trình đủ tiêu chuẩn chạy Java trên máy ảo thường có thể chạy trên Android và ngược lại.

Thực ra Oracle có thắng kiện thì Android vẫn tiếp tục phát triển thôi, có điều Google sẽ phải nộp 9 tỷ USD, vấn đề là nó có thể tạo ra tiền lệ về sau, khiến các dev cho mã nguồn mở phải cân nhắc là mã nguồn "mở" đến thế nào, và liệu dùng mã nguồn mở thế nào mới là không hợp lệ, không vi phạm pháp luật.
Ủa có bước tiến mới nghĩa là chưa hết hả?
Tin vui cho các nhà phát triển khác 😃.
Oracle trước giờ vẫn là tội đồ trong ngành công nghệ mà lại =))
anhtaiqb
TÍCH CỰC
8 năm
Mua lại th Oracle đi Google 😁 cho bõ ghét :v
@anhtaiqb Nó nặng lắm bạn ơi. và nó không có ý định bán mới buồn chớ...😔 lão Oracle này hốt Sun để moi tiền Google.
nissangtr
ĐẠI BÀNG
8 năm
Oracle tham thấy rõ, gì mà những 9 tỉ, định ngồi mát ăn bát vàng đây mà, chỉ có điều quá nhọ cho lòng tham 😁
Tính tham lam như thằ ng apple ! Đừng có mơ !!!
Little Chick
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cái này chưa chắc nhé, OpenJDK sida hơn rất nhiều so với SDK bản xịn của Oracle.
coy
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Little Chick Sida đéo gì. Nó chỉ khác biệt về hàm bên trong thôi. (Mà cái JDK với SDK bạn còn đéo phân biệt nổi thì chê cái gì T_T )Các ứng dụng khác ngày xưa base trên bản java của Oracle nên khi chạy với OpenJDK thì nó khác biệt nên không ổn định và tốt bằng chạy trên cái nó base trên nhé. Ngày xưa mình setup OpenJDK với OraJDK suốt nên lạ gì 😁
Sau này chuyển qua chơi bộ code của Apple đi anh Gồ
google studio nhìn khá giống java.Mỗi lần cài là nó đòi java.Cũng có khác mà.Android giờ cũng qua sharp rồi
Oracle không mua Google là may rồi đấy. Đúng là bọn trẻ con chả biết Oracle là cái gì.
rosejaooh
TÍCH CỰC
8 năm
@KHTN Nobita Anh chỉ muốn ví dụ để biết tại sao Google nó thành 1 động từ trong từ điển Oxford nhé! Chú bảo vệ quan điểm cứ bỏ Google đi dùng Baidu, không thì dùng Bing hay Duck Duck Go rồi biết.
rosejaooh
TÍCH CỰC
8 năm
@Nông dân tập ship Đang ví dụ là thằng NHIỀU TIỀN mua thằng ÍT TIỀN không cần biết thằng nào nhiều nền tảng hơn.
@rosejaooh Những cáu ko đc coi là nền tảng dễ bị phá vỡ.
@rosejaooh Các bạn cứ vốn mạnh này nọ. Mấu chốt ở đây là số vốn đó đang dùng để hoạt động bao nhiếu công ty, lĩng vực tham gia... Bao nhiêu nhà đầu tư và có cần thiết kêu gọi nhà đầu tư cho dự án của công ty...

Bây giờ tui bán hột vịt lộn chỉ cần vốn 100k mà bắt tui đầu tư 1 tỷ mới đc bán à.
Mình nghĩ với giá 9 tỷ anh google phải quất ngay để sau này tái sử dụng cho nó dễ chứ nhể.

Mấy bác ko biết java là gì thì đừng cố bênh google nữa.

1 dòng code cũng là tội đồ, đã dựa trên nền tảng người ta rồi mà éo chịu chi tiền.
@spamspam Lập trình bao nhiêu năm thì cũng vậy thôi. Tui cũng là dân coder vậy.

Cái chính ở đây là Java họ kinh doanh chủ yếu từ việc bán bản quyền sử dụng, là một nền tảng để các ltv tạo ra các ứng dụng của họ... Cũng như có thể dùng nó để nhân bản sử dụng.

Việc bạn sử dụng với mục đích thương mại phải trả tiền bản quyền là đương nhiên.
@spamspam có , ai cũng có quyền bênh GG, hoặc ngược lại bênh anh Ellison. Quan trọng là mấy bác quan tòa bên Mỹ bênh ai kìa 😁 . Hiện nay anh GG đã được bênh 2 lần rồi, nhưng còn đợi xem anh Ellison có đòi kiện tiếp lên cấp cao hơn kk nữa :D
@Nông dân tập ship Vậy xin hỏi bạn trả bao nhiêu tiền cho Sun hoặc Oracle rồi ?
@spamspam Hàng ngày bạn và tôi đang trả tiền cho họ bằng cách sử dụng các công nghệ có liên quan đến internet. Bạn ko cần trả tiền trực tiếp cho họ nhưng bạn đang sử dụng điện thoại chạy trên nền java. Các lập trình viên viết ừn dụng trên nền java ko phải trả tiền nhưng thiết bị chạy đc trên nền java phải trả tiền trong đó có àndroid.

Cũng như vậy phần mềm cho windows rất nhiều cái miễn phí nhưng muốn chạy đc nó bạn phải có ưindows. Bạn có thể dùng ..... nhưng doanh nghiẹp thì ko...vv

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019