Tòa tuyên FBI không phải tiết lộ cách hack iPhone 5c của nghi phạm xả súng

Duy Luân
1/10/2017 23:29Phản hồi: 67
67 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thế là Táo và Ép-bi-ai đã phối hợp nhịp nhàng cho quảng cáo và chính trị 😁
kw77
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ai chẳng biết vụ này sẽ phải như vậy.
Công ty Israel là Cellebrite chuyên làm dịch vụ bẻ khóa, ăn cắp thông tin. Có chi nhánh ở Singapore đấy. Công ty này là công ty con của 1 công ty điện tử của Nhật (http://www.sun-denshi.co.jp)
Kèn_Nhỏ
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tim Cook mở chứ còn ai vào đây
giangkoi
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cái này mình nghĩ con số 1.3 triệu đô chỉ là nói phét. Mình nghĩ nó đơn giản thế này, thằng kia là tội phạm, bây giờ FBI sẽ lấy sim số điện thoại của nó rồi forgot các tài khoản email liên quan của thằng này bằng số điện thoại đó, từ các tài khoản email đó ăn luôn được cả icloud ....
Mình nghĩ là không quá khó khăn.
Niwky
TÍCH CỰC
7 năm
@giangkoi Bạn không đọc kỹ rồi. Iphone của nghi phạm bị khóa passcode lockscreen, không phải icloud. Có pass icloud cũng không mở khóa máy để khai thác thông tin trong đó.
Làm lớn lấy tiếng thôi
7xpro
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thích sp apple nhưng cáu triết lí của nó khó ngửi quá, ở tàu thì đưa data ng dùng cho cphủ kiểm soát. Ở mỹ lại làm trò này. Mà ở quốc gia nào chả có luật cá nhân tổ chức phải hợp tác vs cảnh sát để phá án,thế mà nó vẫn tìm cách kiếm tiền trên sự nguy hiểm của nhân loại đc.
" Một tòa án liên bang " dùng từ ngữ kiểu ẩu tả ghê, tòa án liên bang mỹ chỉ có duy nhất một cái, ông dùng từ ngữ " một tòa án liên bang " người đọc không biết tưởng rằng nước mỹ có nhiều tòa án liên bang lắm. Hay ngữ pháp tiếng việt ông có vấn đề rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019