Samsung đã đem đến một chiếc điện thoại có thiết kế màn hình gập được thương mại hoá vào tháng 03/2019. Tuy nhiên bây giờ mới là thời điểm mà giới truyền thông mới có cơ hội được mở hộp và tiếp xúc với chiếc máy độc đáo này. Những cảm nhận ban đầu luôn luôn là mới lạ và tốt đẹp, bất chấp việc rất nhiều lo ngại về mức giá cao của nó.
Dưới đây là một số tổng hợp về đánh giá ban đầu của Galaxy Fold từ trang công nghệ
CNET
Dưới đây là một số tổng hợp về đánh giá ban đầu của Galaxy Fold từ trang công nghệ
CNET
Jessica Delcourt - Senior Editor của CNET nhận xét về chiếc màn hình 4,6” bên ngoài của chiếc Fold có phần hơi nhỏ (có lẽ vì cô ấy đã quen với những màn hình lớn kích thước trung bình khoảng 6”). Jessica ấn tượng với cách mà máy chuyển ứng dụng từ màn hình nhỏ sang màn hình lớn 7,3” với tốc độ đáp ứng nhanh chóng.
Về nếp gấp trên màn hình lớn của Fold, đây không phải là mà Jessica thấy phiền. Dù cơ chế gập vật lý của máy tạo ra một cảm giác gì đó. Không rõ liệu vấn đề sử dụng sau này có ảnh hưởng gì không.
Kích thước màn hình lớn của Galaxy Fold đủ khả năng để chạy được 3 cửa sổ ứng dụng. Lúc này thì phông chữ của các ứng dụng sẽ thu nhỏ hơn một chút để có được không gian hiển thị phù hợp.
Wired
Tay viết nữ của trang Wired đã cố gắng để cất chiếc máy Fold vào một chiếc túi trên áo khoác mà cô cho rằng nó sẽ vừa vặn. Tuy nhiên sự cố gắng đó đã không giúp Lauren Goode có thể thực hiện mong muốn của mình. Bù lại thiết kế khi gập tạo cảm giác máy hẹp giống những chiếc điều kiển TV.
Lauren chưa ấn tượng với giao diện trên Galaxy Fold khi nó chưa thật sự mượt. Màn hình với tỉ lệ 4.2:3 của máy cho độ sáng tốt và tươi tắn. Nếp gấp của màn hình có thể dễ nhận ra từ một số góc nhìn nhất định, tạo cảm giác gợn sóng như chúng ta nhìn thấy trên một hồ nước đang yên tĩnh.Mặc dù tác giả bài viết trên Wired ấn tượng với Galaxy Fold khi sử dụng để xem phim hay đọc nội dung, nhưng mức giá 1.980 USD của thiết bị này chưa đủ thuyết phục cô ấy mua về sở hữu.
Quảng cáo
Fast Company
Tác giả Harry McCracken của fastcompany.com cho rằng Galaxy Fold hướng việc khoe thiết kế của thiết bị hơn là đem lại sự thiết thực trong quá trình sử dụng. Máy chưa thể phát huy hết tác dụng khi những ứng dụng từ bên thứ 3 đang cần được tối ưu từ các nhà phát triển ứng dụng.
Dù sao, Harry vẫn cho rằng sự xuất hiện của màn hình thứ hai kích thước 4,6” ở bên ngoài đem lại giá trị sử dụng. Máy có khối lượng nặng hơn những chiếc smartphone hiện có và cũng dày hơn đáng kể, cầm chiếc máy cảm giác như những chiếc brick phone (điện thoại cục gạch) trước đây.
Harry McCracken không quan tâm đến nếp gấp màn hình trừ khi anh cố nhìn kỹ nó ở một góc nhất định. Anh ta cho biết mọi người có thể đừng quan tâm đến nó thay vì nghĩ ra cách để xoá bỏ suy nghĩ trong đầu.
The Verge
Quảng cáo
Tay viết của trang công nghệ này nghĩ chiếc Galaxy Fold với trải nghiệm về máy tính bảng nhiều hơn là smartphone. Tác giả cho rằng cơ chế bản lề thật sự tốt và chắc chắn. Dieter Bohn cũng nhận xét về nếp gấp trên màn hình và cho biết nó cũng không có vấn đề gì lớn. Anh ta kết luận rằng Samsung có thể đã đạt được những mục đích nào đó khi tung ra sản phẩm này.
Mashable
Trang công nghệ này cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá chiếc máy nhưng những cảm nhận ban đầu của họ cũng giống như những đồng nghiệp đến từ các kênh truyền thông khác. Có thể kể đến gồm mức giá cao, màn hình thứ hai bên ngoài kích thước hơi nhỏ. Màn hình gập đem lại lợi thế về xem nội dung, video, sử dụng nhiều cửa sổ ứng dụng. Quan trọng hơn là nếp nhăn tạo ra không gây khó chịu. Họ cũng đánh giá việc tối ưu hoá ứng dụng là một phần quan trọng với Galaxy Fold.
Có thể thấy, thế hệ Galaxy Fold đầu tiên cho thấy sự thận trọng của thương hiệu Hàn Quốc khi ra mắt sản phẩm. Dù giá ở mức cao nhưng thiết kế của máy bóng bẩy và đem đến sự ấn tượng. Có thể chiếc máy chưa thể có mọi thứ mà khách hàng mong đợi nhưng sản phẩm đầu tiên rõ ràng đã không để lại sự thất vọng cho những người được trải nghiệm sớm.
Nguồn: mashable