Tổng quan về Custom In-Ear Monitor - dòng tai nghe của giới chuyên nghiệp

Shim Carolina
17/4/2013 9:37Phản hồi: 190
Tổng quan về Custom In-Ear Monitor - dòng tai nghe của giới chuyên nghiệp
Tai nghe custom-38.jpg

Có nhiều cách để chống ồn và nâng cao chất lượng tai nghe in-ear, cách dễ nhất là mua một chiếc tai nghe cao cấp hơn, cách thứ 2 là mua các phụ kiện như foam hay thay dây cáp cho tai nghe đó. Ngoài ra, ta còn có thể thực hiện việc nâng cấp toàn bộ, tùy chỉnh cho nó khít hoàn toàn với ống tai của bạn, hạn chế gần như toàn bộ tiếng ồn xung quanh và tăng cường chất lượng nhạc chuyển tải đến tai người dùng. Với cách nâng cấp này, dây cáp đi kèm cũng sẽ được nâng cấp, cải thiện đáng kể chất âm. Những tai nghe sau khi đã được tùy biến như thế thì được gọi bằng cái tên "Custom In-Ear Monitor". Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một số thông tin về loại tai nghe này.
[prebreak][/prebreak]
Vài khái niệm cơ bản

Để hiểu Custom In-ear Monitor là gì, trước tiên chúng ta cần hiểu về khái niệm In-ear Monitor (IEM). In-ear Monitor (IEM, universal IEM, In-ear headphones) là loại earphone có kích thước nhỏ, được đeo bằng cách nhét sâu vào ống tai của người nghe, giúp tăng cường độ cách âm với môi trường bên ngoài, và mang tới cho người dùng chất lượng âm thanh cao. IEM là sản phẩm chuyên dụng dành cho kĩ sư âm thanh, nhạc sĩ, ca sĩ, hay những người chơi âm thanh (audiophile). Ngày nay, IEM đã trở nên phổ biến hơn và đã có rất nhiều sản phẩm dành cho người dùng phổ thông.
Metal-in-Ear-Earphone-for-iPhone-I4-.jpg
Một tai nghe in-ear
Custom In-ear Monitor (custom, custom IEM, CIEM) là một loại In-ear Monitor có phần hộp âm (vỏ) được làm dựa trên khuôn tai của từng cá nhân, vì thế nó mang lại độ thoải mái cao cho người nghe, đồng thời cải thiện độ cách âm đáng kể, và tối ưu hóa được chất lượng âm thanh. Tuy có giá thành không hề rẻ nhưng với những ưu điểm mà nó mang lại, Custom IEM là sản phẩm được các kĩ sư âm thanh, nhạc sĩ, ca sĩ và các audiophile chuyên dụng.

Fitear MH333.jpg
Fitear MH333 – Custom IEM đến từ Nhật Bản

- Cách âm (Isolation): khác với các loại tai nghe thiết kế sẵn trên thi trường (universal), CIEM (Custom In-ear Monitors) trong quá trình sản xuất sẽ tính đến các yếu tố hình dạng tai ngoài của bạn, từ đó tinh chỉnh lại phần vỏ để tăng độ cách âm tối đa có thể. Nếu được làm tốt có thể giảm được tối đa -26dB tạp âm bên ngoài. Đây là ưu điểm nổi bật khiến CIEM được các nghệ sĩ, kĩ sư âm thanh ưa chuộng dòng sản phẩm này.

- Chất lượng âm thanh (Sound Quality): xuyên suốt quá trình sản xuất, sản phẩm CIEM sẽ được kiểm tra kĩ lưỡng để đảm bảo chất âm cuối cùng sẽ chính xác như bản thiết kế. Điều này khác với các loại tai nghe bình thường mà ở đó chất âm sẽ bị thay đổi tùy theo loại núm cao su (tip) được sử dụng cũng như cách đeo, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thưởng thức âm nhạc của bạn.

- Độ thoải mái (Comfort): vì được thiết kế dựa trên chính mẫu tai của người nghe, CIEM đem lại cảm giác thoải mái mà các loại tai nghe bình thường không thể sánh bằng. Đặc biệt với những người có khuôn tai ngoài không phù hợp để đeo tai nghe, CIEM sẽ giúp kéo dài thời gian thưởng thức âm nhạc cũng như tăng độ thoải mái tối đa.

Reshell là gì?

Reshell ở đây là bước gỡ bỏ phần vỏ (housing/shell) của Universal IEM, chuyển loa và những linh kiện bên trong vào phần shell mới được đổ từ khuôn tai của bạn, kết quả là sẽ cho ra 1 chiếc tai nghe giống như Custom IEM.

UE_Triple.fi_10.jpg
Driver của UE Triple.fi 10 trước khi được đưa vào shell custom
Đây có thể là 1 lựa chọn khá hấp dẫn với nhiều người nhờ chi phí và giá thành không cao, tuy nhiên giải pháp này cũng có những hạn chế của nó, vì khi reshell chất âm có khả năng lớn bị thay đổi, driver dễ bị giảm tuổi thọ trong quá trình đập shell cũ, và chắc chắn rằng so với chất lượng của 1 CIEM được thiết kế hoàn chỉnh, reshell sẽ không thể ngang bằng.

Đáng tiếc rằng trong suốt thời gian qua CIEM chưa thể xuất hiện ở Việt Nam do nhiều lý do. Nắm bắt được điều này, bạn mình đã lập nên Soranik với mục đích mở rộng phong trào audio, cũng như giúp mọi người tiếp cận với các sản phẩm chuyên nghiệp, chất lượng được đầu tư thiết kế ngay tại Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài. Hiện tại Soranik đã thiết kế được 3 mẫu sản phẩm: SK-3, SK-4, SK-4S. Vì mới xuất hiện chưa đến 1 tuần nên đến giờ mới chỉ có 1 bạn đã sử dụng SK-3.

tai_custom_ SK-4.jpg
Bản prototype của SK-4

Quảng cáo


Mình post bài này để giới thiệu với các bạn về CIEM vốn trước giờ không được biết đến rộng rãi ở Tinh tế, cũng như để giới thiệu một thương hiệu mới chuyên về âm thanh ở Việt Nam. Các bạn có câu hỏi gì về đặc thù của CIEM cứ hỏi ở đây, mình hi vọng sẽ phổ biến thêm được kiến thức cho mọi người. 😁

Xem thêm: [Hình ảnh] Họ đã độ tai nghe custom như thế nào
190 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hok biết Beats có reshell custom dc hơm ta :x
galamco
TÍCH CỰC
11 năm
@fessy1102 thường thì mua beat toàn trẻ trâu khoe của nên ko ai làm custom con đấy cả
@xuanvu_hn Bác có hd650 ngoài CH không mình ghé nghe với

Note2 + Stweak + NeutronMp + iBasso Dzer0 + SE535/AH D2000 = BIG audio upgrade!
hung_ly
ĐẠI BÀNG
11 năm
@prettylife.1505 trẻ trâu quê tôi ko dùng beat nên ko rõ nó làm ko?
keke,định mang con dynamic đi reshell đây :v
Vụ custom này thì mình chỉ có thắc mắc là nếu đặt lại loa vào trong cái shell mới thì người ta có cần tính toán đến vị trí, hướng loa và đặc biệt là mức truyền âm thanh sẽ thế nào với các chất liệu shell khác nhau? (mà thực tế là shell custom thường chỉ có 1 loại chất liệu hay nhiều loại? 😁 )
Soranik
ĐẠI BÀNG
11 năm
@vuhai6 thực ra thì tùy vào độ dài, đường kính, chất liệu tube được dùng sẽ có ảnh hưởng lên chất âm của tùy loại driver. còn riêng chất liệu shell sẽ ảnh hưởng theo cách khác, vì âm thanh đi từ driver ra sẽ đi qua tube rồi mới thoát ra ngoài đi vào tai ngoài. chất liệu làm shell sẽ ảnh hưởng lên âm thanh sau khi đã ra khỏi iem, chủ yếu là ảnh hưởng phần treble, còn vì sao thì cái này nếu bạn có thiết kế tiêu tán âm cho phòng thì chắc sẽ rõ hơn phần này :D
riêng về phần chất liệu thì có khá nhiều, cho custom thì đến nay mình biết ít nhất 4 loại, riêng silicone và uv acrylic được dùng nhiều nhất, ngoài ra cũng có cold acrylic, vinyl, thermal otoplastik, v.v nhưng những cái này không phổ biến bằng.
@vuhai6 có khi nào reshelled lại bị dở hon hay 0 ha bác?...😕
fessy1102
TÍCH CỰC
11 năm
@SaigonKicks có, cực nhiều tại vn.
@fessy1102 trui, vay thi thoi khoi di...:p ..thanks, tại anh chưa khi nào nghe thử loại CIEM này nên cũng hơi tò mò
cũng thích 1 lần nghe thử xem cái này hay hơn IEM bình thường bao nhiêu
đang dùng tai nghe 5chục vì chó con nhà mình nó ăn mất tai nghe sony rùi😔
@phamhongsonmkqn np,😃
@SaigonKicks cái này giá khoảng bao nhiêu hả bạn
@halinhcute bạn định mua earphones giá khoảng bao nhiêu
@SaigonKicks hic mình ko cần đẳng cấp quá chỉ khoảng 500k có ko bạn
Cái lỗ tai ông này có photoshop ko mà thấy kỳ kỳ ta?
@luanth kì thât
Lies
TÍCH CỰC
11 năm
Theo mình thì chỉ nên reshell 1 số tai nghe nhất định vì không phải tai nghe nào reshell cũng tốt hơn, reshell chỉ có 1 điểm mạnh duy nhất là fit và thoải mái khi đeo, 1 số tai nghe mang theo nó là những âm thanh đặc trưng mà tai nghe khác không có được vì nó có housing thiết kế đặc biệt, reshell tức là đã làm mất cái thứ âm thanh đó. Chưa kể khi làm tai custom thì recable là điều không tránh khỏi, vậy lại càng làm chất âm vốn dĩ của tai nghe thay đổi. Mình có sài ex 310sl, con này quả thật có 1 âm bass rất lạ vì housing thiết kế "không giống ai", nhưng nếu đem reshell thì chưa biết được âm nó thay đổi tới cỡ nào 😁
@Lies thì phải mang đi thử mới biết được chứ bạn, mình 0 biết là làm ở đâu để mang đi làm thử...mà 0 biết reshelled lại thì chất âm có khác hẳn với với chất âm đặc trưng của dòng IEM đó hay 0 nhỉ
Lies
TÍCH CỰC
11 năm
@SaigonKicks ko biết dự án của 7xu còn ko, bạn liên hệ bên đó thử, giá cả khá ok, còn vụ chất âm thì mình chưa làm nên ko rành, nhưng 1 số tai sau reshell thì ok hơn trước đó 😁
c.bony
TÍCH CỰC
11 năm
Khá độc...............................................
Chi phí bỏ ra cho một ciem tầm 2 bass, 1 trung 1 tes là bao nhiêu vậy bạn?
Nhìn giống y hệt cái máy trợ thính của bác mình. Nếu có thể thì nên hạn chế sử dụng các thiết bị nhét vào tai. Không tốt tí nào, nó cũng giống như dị vật, ko thuộc về bản thân. Nghe một cách tự nhiên bằng chính tai của mình.
raptor983
TÍCH CỰC
11 năm
@trouble_maker Mình chẳng hiểu nghe tự nhiên là thế nào nếu dùng tai nghe. Đã dùng tai nghe thì đều là phi tự nhiên hết. Khi dùng tai nghe thì cái quan trọng nhất để bảo vệ đôi tai là : Chống ồn. Độ ồn càng thấp thì bạn càng ít phải tăng độ lớn của âm thanh, càng ít hại tai. CIEM là cách tốt nhất để.giảm ồn thụ động, vậy thôi chưa bàn tới chất âm. Mình chỉ muốn nói về sức khỏe.

Sent from my Amazon Kindle Fire using Tinhte.vn
uầy.. nói thế ai reshell hay recable dc con xba3 của mình nào =))
Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh
Mình không rành lắm...đang dùng con XBA của Sony nghe nói có thể reshell được vì dùng Driver Balance Amature...VỪa rồi bên 7xu có khuyến mãi khi khởi động hệ thống reshell với giá là 2 triệu thì phài 😁
Nếu mình muốn làm một cái như vậy thì giá cả thế nào vậy bác chủ? Và nếu làm thì nên mua tai nghe loại gì để làm mà giá cả hợp lý?
Tunggf
TÍCH CỰC
11 năm
Lần đầu tiên nhìn thấy tai custom là của ông Yanni. Ổng có cái tai custom đẹp vãi 😁
cái này nếu bán ra thì giá se la bao nhieu nhỉ ??
Trông Xấu òm.. để tự kỷ chứ đeo ra đg ng ta tưởng điếc nặng
fessy1102
TÍCH CỰC
11 năm
@Canon100is có những ng như bác này k biết audio vn bao giờ mới phát triển đc, singer biểu diễn toàn dùng ciem đấy ạ :S
whose
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hôm trước có thấy bác Hiệp đi đổ khuôn custom! :rolleyes:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019