Lý do chính bỏ Spotify để xài Apple Music là vì Siri, Apple Music tích hợp với Siri quá ngon, cần nghe gì chỉ cần nói với Siri là xong, không cần cầm điện thoại lên bấm tìm.
thấy có vụ trên fb rao tin kích tài khoản spotify 50k nó bao 3 năm rớt kích hoạt lại, rồi 800k nó kích lifetime bảo hành 10 năm. có ai giải thích hộ mình cái này ko ? Mình chỉ hỏi nguyên lý thôi, chứ mấy cái này cũng ớn ớn, thà mua chính chủ cho chắc ăn
tốn 69k/1month nhưng đáng từng xu, mình đăng nhập cho 5 thiết bị trong gia đình, ai cũng sử dụng ok, tự tạo album theo gu riêng, nhờ vậy mà biết được thêm nhiều bài hay, ca sỹ lạ, mỗi tội lâu lâu bị xung đột khi có từ 2 thiết bị trở lên mở onl cùng 1 lúc, sẽ bị giành nhau để phát
Đọc comment mới thấy nghe nhạc lậu vẫn là gu chung =))
Mình thì không sài Spotify hay Apple Music dạng thuê bao luôn vì tính mình hà tiện hà tặn quá. Mình chọn cách mua nhạc từ iTunes giá tầm 6.500đ/bài hoặc 50k/album 12 bài, mua 1 lần rồi nghe hoài luôn, có thể sync cho 5 thiết bị. Máy mình tầm 8 album cũng cỡ 500k sài 2 3 năm nay. Còn nhạc mới thì mình nghe Youtube , Google Home cũng hỗ trợ tốt. Lâu lâu thích bài nào thì mua bài đó, chỉ 6.500đ mà cảm thấy không có lỗi với ngành công nghiệp chất xám 😔 1 ly trà sữa mua được 10 bài rồi