Toshiba đối mặt với nguy cơ phá sản, công ty báo lỗ 6,3 tỷ USD, chủ tịch từ chức

TDNC
15/2/2017 2:6Phản hồi: 202
Toshiba đối mặt với nguy cơ phá sản, công ty báo lỗ 6,3 tỷ USD, chủ tịch từ chức
Tờ Washington Post xác nhận hãng Toshiba đã báo cáo lỗ trong quý tài chính mới nhất của họ với một số tiền cực lớn, lên tới 6,3 tỷ USD, sau một loạt hoạt động kinh doanh không hiệu quả của một công ty con. Hiện tại Chủ tịch Tập đoàn Toshiba là ông Shigenori Shiga đã phải nhận trách nhiệm, từ chức, và công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản vì số tiền lỗ quá lớn.

Nguyên nhân dẫn tới sự thua lỗ của Toshiba bắt nguồn từ một công ty con của họ tên là Westinghouse. Đây là một công ty chuyên kinh doanh về năng lượng hạt nhân có trụ sở tại bang Pennsylvania, Mỹ, được Toshiba mua lại vào năm 2006. Đáng buồn là từ đó đến nay, tình hình kinh doanh của Westinghouse không mấy khả quan và liên tục mắc lỗi, khiến cho Toshiba tốn không ít tiền từ đó. Chưa hết, vào năm 2015, công ty Westinghouse còn mua lại thêm một công ty xây dựng khác của Mỹ chuyên thi công cho các nhà máy hạt nhân. Thương vụ này sau đó được các nhân viên kiểm toán phát hiện ra là đã mua hớ, vượt quá giá trị thật của công ty được mua. Toshiba sau đó đã cố gắng bán đi phần lớn số cổ phiếu kiểm soát của họ nhưng cũng thất bại theo.

Hiện tại, ngoài việc báo lỗ lên tới con số 6,3 tỷ USD, giá cổ phiếu của Toshiba tại thị trường Nhật Bản cũng đã giảm xuống còn phân nửa so với trước đó 6 tuần (hiện tại đang ở mức 212,3 JPY/cổ phiếu). Hậu quả chưa dừng lại ở đó, thậm chí Toshiba phải rao bán cả mảng sản xuất Microchip của họ, vốn là mảng tạo ra nhiều doanh thu cho công ty. Washington Post cho biết rất có thể Toshiba sẽ bị buộc phải nộp đơn phá sản sau cú lỗ này.

202 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tiếc cho thương hiệu một thời
Nhật sắp trở thành nước gia công rồi sao...Đắng CML😁:D:D
@Rich Leon Ô tô Made in Japan hay đồ Japan nói chung vẫn thấy ổn. Mặc dù có thể k phải là thương hiệu Japan
phongnha2106
ĐẠI BÀNG
7 năm
Các công ty nhật giờ năng lực cạnh tranh kém quá
Vấn đề là ai sẽ mua lại. Khả năng thuộc về lão hàng xóm khá cao.
@LRA "Nó" đó
Đắng cho tosiba
Sharp còn chết, Sony còn tí thì đi theo huống gì Toshiba 😃, Sharp từng là một cty lớn và là niềm tự hào của người Nhật, cũng như Samsung, người Nhật từ bé đến lúc học xong ĐH đều muốn làm việc và gắn bó cho những cty to như Sharp và coi đó là niềm tự hào của cả gia đình. Bà vợ Nhật nào có chồng làm ở Sharp, Nissan đều rất tự hào so với những bà vợ khác..hic.

Nhân đây mọi người cho mình hỏi, giờ laptop nhật ngoài Fujisu thì còn hãng nào nữa không(không kể ông panasonic làm gì nhé)? Mình dùng laptop nội địa Nhật quen rồi nên giờ muốn mua ko biết nên mua của hãng nào vì các bạn phá cm sản hoặc bán mảng laptop gần hết rồi 😁
center
ĐẠI BÀNG
7 năm
@nguyenlinh712 Ô thế à, thấy nec dùng cũng tốt. Vậy giờ mua máy thì cứ thinkpad thôi nhỉ. Đằng nào cũng lenovo sản xuất hết
ninjatrung
ĐẠI BÀNG
7 năm
@gauto988 Lap nội địa nhật thì có Pana, fujitsu, Nec đó bác. Bền thôi rồi
iced_mocha
ĐẠI BÀNG
7 năm
@gauto988 Laptop Fujitsu nội địa thì không biết chứ mấy con chỗ mình đang dùng build như hạch ý. Màn hình con thì nứt bung ra phải dùng keo gắn lại, có con thì cái chỗ để tay gõ phím đè lên nhiều giờ bay hết cả màu rồi :D Phải nói là rất chán
Thương hiệu tôi yêu đây sao
Sản phẩm anh rất tốt nhưng rất tiếc anh không cáo được như người ta. RIP !
phongm&e
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thời huy hoàng của các cty Nhật nay còn đâi
Nhật: Chết vinh còn hơn sống nhục...

Hàn: ngược lại...nên "anh ý" vẫn tồn tại...
@ngaytada ko dùng đừng phán nhé. thân ;)
@caocaolatre199x Sự thật là như vậy khi mà Iphone nó xơi thị phần hơi bị to ở Nhật thì bạn cũng hiểu rồi đấy
@Khẩu trang xanh Mấy cuồng phát biểu thế này bảo sao nó chửi não không có nếp nhăn 😃
@Khẩu trang xanh Mỹ : con chiên còn ngu thì ta còn sống khỏe
nipponx
TÍCH CỰC
7 năm
kinh doanh hạt nhân lỗ nha các pác 😁
Mới mua TV Toshiba xong tgif đọc được tin này, biết thế mua quách tv Samsung cho rồi, phá sản rồi thì không còn bảo hành nữa
@sonnguyenpro Lỗ về mảng kinh doanh hạt nhân, có phải là mảng điện tử đâu lo tivi ko bảo hành, đọc kỹ bài vào.
@sonnguyenpro mỗi khách hàng như bạn sẽ giúp hồi sinh cty ,ko có gì cay cú đâu : )
datltq
ĐẠI BÀNG
7 năm
@sonnguyenpro cũng như bạn, những đã chọn LG 😆)
@sonnguyenpro Cty nào mua lại sẽ phải chịu trách nhiệm bh cho bạn
Đầu tư linh tinh ngoài thế mạnh là khổ thế đó. Nhất là 1 lĩnh vực khó như hạt nhân.
@QXPro Hạt nhân là thế mạnh của Toshiba mà bạn
@QXPro Vấn đề là các cty nc ngoài luôn thay đổi. Dù ít hay nhiều, luôn muốn có cái mới, đầu tư mới. Rất tiếc đây là nước cờ sai lầm
Ôi tình yêu của anh 😆
giapnv272
TÍCH CỰC
7 năm
Hàn và Tàu phất lên, còn các công ty công nghệ Nhật bảo thủ không theo kịp thị trường nên dần mất bản sắc và đang chết dần chết mòn. Nhật bây giờ không còn là những người tiên phong dẫn dắt và tạo xu thế nữa, giờ thì chạy theo cũng không kịp và hụt hơi nên đuối dần, chỉ vài năm nữa thôi đến lượt thằng Sony phá sản nữa là hết. Kể cả mảng Oto của Nhật cũng vậy, luôn bảo thủ trong thiết kế và trang bị Option nghèo làn nhưng lại bán giá cao hơn so với đối thủ, đến khi đang hấp hối sắp chết mới nhận ra sai lầm thì đã quá muộn.
ExVelocity
TÍCH CỰC
7 năm
@giapnv272 Mảng automobile của Nhật hấp hối chết lúc nào vậy bác? Bác có hay đọc về xe cộ không? Supra mới sắp ra kìa, Nissan hồi cuối năm ngoái vẫn cho ra GTR Premium 2017 kìa, Honda tái sinh huyền thoại NSX kìa *tuy là có sự "học hỏi" từ các hãng khác* :v
Meliodas3001
ĐẠI BÀNG
7 năm
@pikupi http://genk.vn/sony-q3-2016-loi-nhuan-rong-sut-giam-84-chi-con-169-trieu-usd-bam-tru-duy-nhat-vao-mang-game-20170202154018049.chn
sony h còn mảng game là chính thôi mấy cái khác lỗ hoặc ko có lợi nhuận
ninjatrung
ĐẠI BÀNG
7 năm
@giapnv272 Cần gì option bác ơi, Lexus đi sướng lắm, êm ko thể tả
mrkn
TÍCH CỰC
7 năm
@giapnv272 Không biết bác có đọc bài không nhưng Toshiba bị thiệt hại là bởi đầu tư sai vào điện hạt nhân. Chứ mấy thiết bị tủ lạnh, máy lạnh, chip nhớ,... mang lại lợi nhuận nhiều nhé bác.

Giờ đang thời kỳ cơ cấu, Nhật chỉ cần 3-4 thương hiệu điện tử mạnh là được. Mấy nước khác chỉ 1-2 chứ mấy
chitienthu
TÍCH CỰC
7 năm
Rất có thể là "anh Bình Béo" sẽ mua lại thôi. Kể cũng buồn cho 1 thương hiệu chất lượng thủa nào.
Thật chẳng hiểu nổi các hãng công nghệ đình đám 1 thời của Nhật đều lần lượt rơi rụng, trong khi các hãng công nghệ của Hàn, Khựa với các sp kém chất lượng hơn lại lên ngôi. Đúng là thời thế thế thời...
@Shishio Makoto Điều này rất bình thường, mọi thứ đều phải trải qua các giai đoạn sinh ra, phát triển và biến mất. Quan trọng là thời điểm thôi 😁
@Shishio Makoto giờ kinh tế đi lên, công nghệ cập nhật từng ngày. năm người ta đổi đt 1 lần thì thử hỏi cần cái đt bền dùng được 5-6 năm mà nghèo nàn chức năng để làm quái gì :/
@Shishio Makoto Đình đám 1 thời mà ko chịu cải tiến thay đổi hợp với thị trường thì ai có thể theo mãi cái sự 1 thời đó đc . Hàn Trung họ luôn có sự cải tiến thay đổi cải tiến phát triển là tất nhiên . Nhiều khi chất lượng ko nói lên được tất cả đâu
kero2005
TÍCH CỰC
7 năm
@Huy nikon 5300 chuẩn, cái sony xa thiết kế ngu khó tả, với cái màn đó thì gắn 3 cam ứng ra ngoài lun đi
k thì học shảp cắt cái viền trên đi cho đẹp
k nữa thì nhét giùm viên pin 3000 vào cũng dc
đm , nói mãi k nghe
tung2050
TÍCH CỰC
7 năm
@Shishio Makoto các công ty nhật không chịu thay đổi theo nhu cầu của người tiêu dùng thì chết là phải thôi. không có gì sai cả.

khựa, hàn ngày xưa sản phẩm của họ chất lượng kém, dùng vài bữa là vứt. nhưng gần đây chất lượng sản phẩm đã được cải thiện khá nhiều, hàng hoá mẫu mã đẹp hơn, nhiều tính năng hơn. chất lượng thua nhật nhưng đủ dùng. chưa kể giá cả còn rẻ hơn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019