Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Toyota khai tử thương hiệu xe Scion

chuyengiaphaxe
3/2/2016 18:25Phản hồi: 20
Toyota khai tử thương hiệu xe Scion
Toyota đã chính thức đặt dấu chấm hết cho thương hiệu xe Scion dành cho giới trẻ sau 13 năm có mặt trên thị trường. Những dòng xe của Scion sẽ trở lại với mác Toyota bắt đầu từ tháng 8 năm nay.

Scion được giới thiệu vào năm 2003 với vai trò là thương hiệu xe phụ của Toyota, cũng giống như Lexus. Nhưng thay vì tập trung vào phân khúc xe cao cấp như Lexus, thì Scion được sinh ra để thu hút những khách hàng trẻ tuổi với những mẫu xe cá tính như xA, xB và chiếc coupe tC. Đặc biệt hơn Lexus, Scion chỉ phục vụ riêng cho thị trường Bắc Mỹ.

Toyota đánh giá Scion là một trong những thắng lợi của họ. 13 Năm qua đã có hơn 1 triệu chiếc xe mang thương hiệu Scion được bán ra. Trong đó, 70% khách hàng mua xe Scion là những khách hàng chưa bao giờ mua xe Toyota và 50% là những người dưới 35 tuổi.

Scion khai tu - Xe.tinhte.vn-74.jpg

Tuy nhiên, doanh số bán ra của Scion những năm gần đây không mấy khả quan vì hãng xe dành cho giới trẻ ngày càng khó khăn trong việc tìm khác hàng mới. Cụ thể hơn, doanh số 173.034 chiếc vào năm 2006 đã giảm xuống còn khoảng 1/3, ở mức 56.167 chiếc vào năm ngoái. Mặc dù vào năm 2010, Scion đã bắt đầu được bán ở thị trường Canada.

Lý giải cho việc này, Jim Lentz, cựu phó chủ tịch của Scion và hiện nay là CEO của Toyota ở thị trường Bắc Mỹ, cho rằng việc Toyota trẻ hóa các dòng xe của mình và tập trung nhiều hơn cho cảm giác lái đã vô tình trùng lặp với định hướng trước đây Toyota dành cho Scion. Thể hiện rõ nhất là từ 2011 đến nay có rất nhiều mẫu xe Toyota chia sẻ chung với Scion như: chiếc city car iQ, chiếc coupe thể thao Scion FR-S (Toyota 86), Scion iA (Toyota Yaris Sedan), Scion iM (Toyota Aurius) và Concept C-HR.

Kết quả là, từ tháng 8 năm nay, những dòng xe của Scion sẽ trở về với thương hiệu Toyota. Phiên bản thương mại của chiếc Scion C-HR Concept cũng được ra mắt dưới thương hiệu Toyota. Chỉ duy nhất dòng xe coupe tC sẽ được tung ra phiên bản đặc biệt cuối cùng, trước khi biến mất cùng với thương hiệu Scion.

20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tungvt86
TÍCH CỰC
8 năm
Dòng này thấy rất ít ở Việt Nam
mrd213
CAO CẤP
8 năm
Giờ mới biết nó là của anh Toy, chiếc suv màu đỏ nhìn hao hao Urus của Lam bò nhỉ.
kimthoaduy
TÍCH CỰC
8 năm
Nó ở bắc Mỹ & Canada mà!
Em concept có vẻ hao hao em này nhưng xấu hơn

maxresdefault.jpg
Concept ngon vãi nhưng lúc ra thì khai tử thương hiệu 😆
hungsisvn
TÍCH CỰC
8 năm
xe đó thanh niên đi đẹp mà
Xe ngầu vãi
Thương hiệu xe với những model có cách đặt tên kỳ quái, nội ngồi nhớ ra cũng thấy nhức đầu rồi.
mấy em này so sánh với mấy em subaru thế nào các chế
Long kengg
TÍCH CỰC
8 năm
Scion có những chiếc xe khá đẹp mắt như scion FRS nhưng cũng có những con nhìn rất tởm lợm như xB :mad:
tùy theo dòng nào chứ, Scion nó hướng tới giới trẻ, ít tiền, nên xe của nó ít công nghệ, cảm giác lái khá tốt. con FRS được phát triển chung với subaru đó, bên subaru thì là chiếc subaru BRZ
Ở VN giá tốt, xe đẹp ngta mua nhìu rồi, lúc đó đâu đén lyợt kia
Vấn đề là thiết kế của Toyota ngày càng trẻ hóa nên Scion mất đất là đúng rồi
Toy 86 bề ngoài nhỏ gọn,thể thao nhưng bên trong nội thất rẻ tiền quá

chiếc này đẹp mà giá còn ngon, hợp vs ng trẻ tuổi, tiếc là vn ít ai chạy con này 😔
Dẹp là đúng. Đối tượng khách hàng mà thương hiệu này nhắm đến (giới trẻ Mỹ) thì giờ lại đang không có nhu cầu mua xe. Chúng nó sử dụng public transport là chính. Bên đó còn sắp phổ biến vụ xe tự lái nữa.

Làm thế này cũng đỡ mệt cho mấy bạn cộng tác viên viết bài ô tô cho các báo lá cải. Mẹ, hồi xưa đọc bài thằng khỉ nào viết, cứ nhắc đi nhắc lại Scion FR-S một cách máy móc, trong khi chính cái xe đó đã có ở Việt Nam dưới brand Toyota 86 và Subaru BR-Z rồi. Cái tội chỉ biết dịch từ nguồn, không có kiến thức thực tế là vậy á...
Bậy bạ. Kết quả hợp tác giữa Toyota và Subaru là 86. Từ đấy Toyota mới gắn mác Scion FR-S vào để bán riêng cho thị trường Bắc Mỹ. Bản BR-Z của Subaru cũng có nền tảng là 86, đổi tên lại và có thêm một vài option đặc trưng.
Bạn có 1,6 tỷ, bạn sẽ mua con 86 này chứ? Và sẵn sàng chấp nhận nghe chửi vì chừng đó tiền đủ mua Mercedes C250 mới nhất, option đầy đủ?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà suốt từ năm 2012 đến nay, lượng xe 86 chính thức bán được mới chỉ dừng lại ở đúng con số 29 chiếc đâu nhé. Tức là còn thua cả doanh số 1 năm của mấy cái xe phế thải như Mekong Pronto, Chery QQ, Riich v.v...
f+org
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mấy con xB nhìn lỡm vãi, chạy thời gian lớp sơn và bộ áo xuống cấp kinh khủng nhìn ko khác gì xe tàu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019