Toyota mua lại công ty robot Boston Dynamics của Google?

sonlazio
29/5/2016 6:21Phản hồi: 36
Toyota mua lại công ty robot Boston Dynamics của Google?
3 năm trước, Google mua lại công ty robot Boston Dynamics với giá khoảng 500 triệu đô la, và giờ thì họ đã bán lại nó cho Toyota. Sau khi Google chia sẻ ý định bán lại Boston Dynamics vào tháng 3 do không tìm thấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận thì có vẻ như chủ sở hữu mới của công ty này sẽ là Toyota. Thông tin từ Tech Insider cho biết mọi điều khoản đã gần như hoàn tất, chỉ còn chờ ký hợp đồng mà thôi. Có lẽ Boston Dynamics sẽ về chung với Toyota Reseach Institude, bộ phận mà Toyota đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ hồi cuối năm ngoái cho trí tuệ nhân tạo và robot.

Tất cả các thông tin về Boston Dynamics

Một robot mới của Boston Dynamics
Tham khảo: Tech Insider
36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Không liên quan nhưng mình nhớ có vụ Robot Mỹ thánh đấu Robot Nhật Bản, 2 bên nhận lời nhau rồi 1 năm sau sẽ chiến, mà có vẻ 1 năm rồi mà không thấy thông tin gì, có ai biết thông tin gì không?
@gauto988 có lâu rồi mà ta??? hình như cũng đăng trên này rồi mà
@gauto988 Robot Mỹ do đang bận đóng phần kế tiếp của Transformer nên trận khiêu chiến với Robot Nhật bị tạm hoãn thôi.
@gauto988 Không.
@MinhChien2031995 Nhưng chưa chiến đấu chính thức mà 😆
@gauto988 Sắp đấu rồi thánh tr đã thấy bên nhật chuan bị mang robot qua mỹ chiến
liminzun
TÍCH CỰC
8 năm
Ngon
Đến Google (nơi tiên phong về công nghệ của thế giới) cũng ko thấy tương lai cho mấy con Robot này mà Toyota lại dám mua . Hy vọng anh Nhật với nhều năm kinh nghiệm về Robot sẽ làm nên chuyện .

P/S: công nghệ kinh khủng đấy

@ngminhman123 Google tiên phong công nghệ gì của thế giới ngoài cái hệ thống quảng cáo vậy bạn?!
mrvodka
TÍCH CỰC
8 năm
@ngminhman123 Google lâu nay chỉ có google search với mấy dịch vụ lưu trữ cơ bản để kiếm tiền, rồi đi mua lại startup công nghệ rồi gán tên mình vào thôi bạn (youtube, android, project ara,...) sản phẩm hot mới giờ chủ yếu là thâu tóm startup thôi, chức công ti mẹ tổ chức ra project x hay gì gì ấy toàn chém lấy tiếng: điển hình như kiểu so sánh google glass với hololen của microsoft thì thấy có khoảng cách khá lớn.
Bán lại Boston Dynamic ko hẳn vì nó không sinh ra lợi nhuận mà bọn này mâu thuẫn với google trong chiến lược phát triển (BD thì muốn nguyên cứu thêm Google thì muốn thương mại hóa)
ngoanrazo
TÍCH CỰC
8 năm
Gắn thêm cây AK nã vài phát đạn là cổ phiếu tăng lên vèo vèo :v
ngày càng thực tế hơn rồi đấy
Robot là phải Nhật bản, họ có thâm niên và ý định thương mại hoá cao hơn ý tưởng quân sự hoá robot như cty usa, hãng xe Nhật cũng đang nhường lại thị phần cho các côngty khác vì phát triển tiệm cận biên rồi kg sinh lợi nhiều nữa, rôbot mới chính là mảnh đất màu mỡ cho người tiên phong
@chuthoongc4 Chỉ có phát triển quân sự mới nhanh tiến bộ bác ạ. Quân sự họ có tiền và cơ sở vật chất hỗ trợ tốt hơn cho những nhà phát triển.
Hoa_Giấy
ĐẠI BÀNG
8 năm
trước đây nói đến robo nhật thì to tiếng lắm đăng báo lên tivi ầm ầm ,đến khi xảy ra vụ phóng xạ mới biết là chỉ để chém gió trên truyền hình ,sau vụ này thì xịt luôn k còn thấy khoe mẽ nữa ,lúc đó còn phải đi thuê robo của đức nữa mới vãi
@truongthanhdo Tất nhiên như 1 bạn bên trên nói, Nhật chủ yếu tập trung vào mảng dân sự nên Robot của họ sẽ phát triển khác với quân sự như Mỹ. Không thể chỉ vì 1 vấn đề đó mà đánh giá là robot Nhật kém robot Mỹ, đơn giản vì 2 lĩnh vực khác hẳn nhau.
heocon0504
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Hoa_Giấy Mình không biết bạn đọc ở đâu và kiến thức cỡ nào mà chửi người Nhật sau vụ Fukushima
Trong những năm 80's thì Nhật là quốc gia tiên phong trong việc sử dụng robot ở công tác tại các nhà máy điện hạt nhân , chương trình phát triển đầu tiên với tên gọi AMOOTY ( hợp tác giữa Todai và Toshiba ) vào năm 1985 , robot đã hoạt động có thể nói là chấp nhận được nhưng đến 1999 tai nạn do robot xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Tokaimura khiến 2 công nhân gần đó tử vong vì nhiễm xạ nên Nhật bị báo chí chửi ác liệt và đành bỏ dở ý định
Đến khi Fukushima xảy ra thì Nhật suy nghĩ về các robot dọn dẹp rác thải hạt nhân tại Unit 3 và Unit 4 nơi là độ phóng xạ đến 10MeV , lúc này TEPCO ( hãng điện lực Nhật ) hợp tác với 1 công ty Pháp là Cybernetix sản xuất mẫu robot mới nhưng thử nghiệm thì quá tệ do nặng nề , chậm chạp và kém hiệu quả nên đành hủy
TEPCO lúc này quay lại với các đại học lớn của Nhật phát triển 4 mẫu robot mới :

4 mẫu này đều đang sử dụng tại Unit 2 và Unit 3 tại nhà máy Fukushima và chứng minh khả năng của mình
Ngoài sử dụng robot nội địa thì Nhật còn sử dụng robot từ Mỹ là loại iRobot 710 Kobra nhưng loại này bị đánh giá là không thể leo cầu thang và quẹo ở các góc hẹp trong tòa nhà nên iRobot bị thay bằng con Quince-Rosemary-Sakura của Tohoku ( có áp dụng công nghệ từ Anh )
Đức rất giỏi về cơ khí nhưng khoản tự động hóa còn chạy dài so với Nhật và Mỹ , ở đó mà dùng robot của Đức

Gần đây có thông tin 1 robot Nhật đã " tèo " do nồng độ phóng xạ quá cao nhưng không biết là con nào , mặc dù vậy Nhật vẫn tự hào sử dụng robot do mình chế tạo để giải cứu
http://www.sciencealert.com/the-robots-sent-into-fukushima-have-died

Tham khảo từ tờ Sciense số tháng 3/2016
@truongthanhdo Chuẩn, máy móc công nghiệp thì Japan vẫn xếp trên US, Korea về gọn nhẹ, đơn giản nhưng bền bỉ
Sini Muong
ĐẠI BÀNG
8 năm
Toyota mua về phát triển để cạnh tranh với Honda.
microghost
TÍCH CỰC
8 năm
GG đang muốn kiếm lời nhanh nên mới bán thôi. Hiện tại vẫn nghiên cứu mà chưa thu lợi nhuận
HuyNBN
TÍCH CỰC
8 năm
Nhìn con robot bị bắt nạt thấy thương quá. Gặp mình là quay sang tẩn chết bà thằng cha ấy rồi.
evilcca
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nhìn thằng troll con Robot cứ thấy ấm ức thế đếch nào... đến 1 lúc nào đó AI có cảm xúc thật, nó quay lại vả cho toè alo :v
[Guest]
TÍCH CỰC
8 năm
@evilcca nó test khả năng cân bằng của robot thôi mà bác :v
KHABT
TÍCH CỰC
8 năm
Khớp linh hoạt quá, tương lai không xa...
hoangsau766
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nhi
Nhìn no như nguoi say rượu á
o2neorobin
TÍCH CỰC
8 năm
có những lúc buồn bực cần xả street cần phải đấm đá một ai đó nhưng lo sợ phạm tội và sợ bị người khác đánh trả thì robot là một sự lựa chọn thích hợp. tương lai mấy cô đứng đường sẽ thất nghiệp vì thái độ phục vụ của robot quá tốt
robot ghê thật 😁 tiếc là cục pin trên lưng to vật vã nhìn cồng kềnh thôi luôn @@ nó mà nhỏ gọn lại như người thì chắc thăng bằng còn ngon hơn !
MrMitDac
ĐẠI BÀNG
8 năm
Con này (trông bên ngoài) có vẻ ngon lành và linh hoạt hơn con của NASA đang ngâm cứu để đưa lên xây dựng căn cứ trên sao Hỏa (trong bài viết vừa mới đây trên tinhte) nhiều. Sao NASA ko mua lại nhể? :rolleyes:
Barry Nguyen
ĐẠI BÀNG
8 năm
@MrMitDac cũng Đang thắc mắc cùng vấn đề với bác 😁
phuongarch
TÍCH CỰC
8 năm
@MrMitDac Robot đâu nhất thiết phải giống con người hay động vật. Nasa chế tạo với mục đích riêng, BD chế tạo robot của mình với mục đích riêng. Ưu điểm nổi trội của robot BD là khả năng giữ thăng bằng và đi trên nhiều loại địa hình. Cái này thì robot của Nasa chỉ cần thêm bánh xe là làm đc.
Mai mốt nó không ra mà cái ông kia hành nó nó đạp cho phát chết luôn
Ngày này 100 năm sau,mấy hậu duệ của Robot này nó sẽ lấy cái video này để có lý do tố cáo rằng con người đã phân biệt đối xử tàn nhẫn với tổ tiên của chúng như thế nào 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019