Tại sự kiện công nghệ GPU diễn ra mới đây, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia Jensen Huang tiết lộ Toyota đã chọn nền tảng Drive PC của hãng làm trung tâm của những chiếc xe tự lái trong tương lai. Mặc dù thông tin chi tiết về dự án vẫn chưa được công bố nhưng Huang khẳng định rằng các kỹ sư của Nvidia đang làm việc rất mật thiết với Toyota để phát triển nên một chiếc xe với hy vọng sẽ chính thức bán ra thị trường trong “vài năm tới”.
Theo Huang, chiếc xe đó sẽ có những tính năng cơ bản như autopilot, co-pilot vốn cho phép người dùng tự lái xe trên những cung đường quen thuộc, đồng thời còn có những chức năng an toàn, thí dụ như không cho phép người dùng băng qua giao lộ khi phát hiện đèn đỏ. Huang khẳng định: “Đây sẽ là kiến trúc của những chiếc xe trong tương lai. Những chiếc xe của Toyota sẽ sử dụng những bộ kit giống như Xavier mà hãng giới thiệu hồi CES, tuy nhiên bản nâng cấp và các sản phẩm cuối cùng sẽ khác hơn rất nhiều.
Được biết vi xử lý Xavier sử dụng nhân xử lý trung tâm ARM64 và GPU 512 Core Volta, được thiết kế để có thể lập trình và hoạt động ở mức năng lượng cực thấp, thích hợp để dùng cho các tác vụ trên xe tự lái. Công ty đã mở mã nguồn của kiến trúc phần mềm deep learning hồi tháng 9 năm ngoái nhằm tạo điều kiện cho các lập trình viên cũng như các bên thứ 3 phát triển nó. Huang cho rằng xe tự lái là thị trường đầy hứa hẹn và mang về nhiều lợi nhuận trong tương lai không xa. Hiện không chỉ có Toyota mà Nvidia còn hợp tác với những hãng khác bao gồm Mercedes, Audi, Bosch và Tesla
Theo Huang, chiếc xe đó sẽ có những tính năng cơ bản như autopilot, co-pilot vốn cho phép người dùng tự lái xe trên những cung đường quen thuộc, đồng thời còn có những chức năng an toàn, thí dụ như không cho phép người dùng băng qua giao lộ khi phát hiện đèn đỏ. Huang khẳng định: “Đây sẽ là kiến trúc của những chiếc xe trong tương lai. Những chiếc xe của Toyota sẽ sử dụng những bộ kit giống như Xavier mà hãng giới thiệu hồi CES, tuy nhiên bản nâng cấp và các sản phẩm cuối cùng sẽ khác hơn rất nhiều.
Được biết vi xử lý Xavier sử dụng nhân xử lý trung tâm ARM64 và GPU 512 Core Volta, được thiết kế để có thể lập trình và hoạt động ở mức năng lượng cực thấp, thích hợp để dùng cho các tác vụ trên xe tự lái. Công ty đã mở mã nguồn của kiến trúc phần mềm deep learning hồi tháng 9 năm ngoái nhằm tạo điều kiện cho các lập trình viên cũng như các bên thứ 3 phát triển nó. Huang cho rằng xe tự lái là thị trường đầy hứa hẹn và mang về nhiều lợi nhuận trong tương lai không xa. Hiện không chỉ có Toyota mà Nvidia còn hợp tác với những hãng khác bao gồm Mercedes, Audi, Bosch và Tesla
Tham khảo Engadget, Venturebeat