Nền âm tương đối sạch, tối, các âm đánh dày, đầy đặn, khả năng bóc tách tốt, không gian âm nhạc vừa phải, bass và mid tạo sự ấn tượng,... là một vài trải nghiệm nhanh của mình trong khoảng 3 tiếng nghe nhạc cùng với HTC 10 - mẫu điện thoại mà HTC vừa giới thiệu cách đây không lâu với tuyên bố được tích hợp chip DAC riêng hỗ trợ giải mã âm thanh chất lượng cao 24 bit, thỏa chuẩn Hires "logo vàng" quen thuộc cùng một số công nghệ nhằm tăng cường chất lượng trải nghiệm âm nhạc.
Xin chú ý là dưới đây chỉ là những trải nghiệm hết sức nhanh, sơ khai và mang tính chủ quan của mình về khả năng chơi nhạc của HTC 10. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm một góc nhìn sơ khởi về HTC 10 dưới góc độ nghe nhạc. Phiên bản HTC 10 của mình là xách tay, chạy Snapdragon 820, chưa phải là bản chính thức tại Việt Nam. Các đối tác mình chọn trong quá trình nghe chỉ hạn chế ở mẫu In-ear AKG K3003, Bayer Dynamic DT 990 và Sony 1ADAC.
Sơ qua về phần cứng và các tính năng nghe nhạc
Xin chú ý là dưới đây chỉ là những trải nghiệm hết sức nhanh, sơ khai và mang tính chủ quan của mình về khả năng chơi nhạc của HTC 10. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm một góc nhìn sơ khởi về HTC 10 dưới góc độ nghe nhạc. Phiên bản HTC 10 của mình là xách tay, chạy Snapdragon 820, chưa phải là bản chính thức tại Việt Nam. Các đối tác mình chọn trong quá trình nghe chỉ hạn chế ở mẫu In-ear AKG K3003, Bayer Dynamic DT 990 và Sony 1ADAC.
Sơ qua về phần cứng và các tính năng nghe nhạc
Sơ một chút về phần mềm và những thứ liên quan. HTC 10 sử dụng app nghe nhạc của Google chứ không có app nghe nhạc do hãng phát triển riêng. Do đó, sẽ có một số hạn chế nhất định về việc quản lý, duyệt nhạc và cả trải nghiệm giao diện người dùng khi nghe nhạc. Điều đó chúng ta có thể giải quyết đơn giản bằng các app nghe nhạc của bên thứ 3 cho kho nhạc chép vô máy và tất nhiên là tận dụng luôn Apple Music nếu muốn nghe trực tuyến. Máy hỗ trợ đa phần các định dạng nhạc chất lượng cao, tuy nhiên file cue không đọc được và cũng không có DSD.
Máy không có chức năng tắt mở chip DAC, chỉ trong phần cài đặt chúng ta có chức năng kích hoạt thêm công nghệ BoomSound Dolby để tăng cường trải nghiệm âm thanh. Mình không dùng chức năng này trong bài thử nghiệm nhanh. Và ngoài ra, không rõ là HTC 10 có khả năng điều chỉnh các mức độ gain của Amp giống như V10 hay không do trong tùy chọn cài đặt không thấy, cần phải thử nghiệm đối với nhiều tai hơn mình mới khẳng định khả năng kéo của nó.Trải nghiệm nhanh chất âm
Ấn tượng đầu tiên và rất dễ nhận ra chính là HTC 10 có nền âm khá sạch sẽ, hiện tượng nhiễu hoặc noise trong nền gần như hiếm khi xuất hiện cho cảm giác khá an toàn ở đợt thử nghiệm lần này của mình. Và điểm ấn tượng hơn chính là các âm được đánh khá dầy, đảm bảo đầy đặn và có xu hướng ấm. Nếu như độ sắc khi V10 đánh các âm cho chúng ta cảm giác hơi lạnh thì trái lại, HTC 10 lại có khuynh hướng làm dầy âm nhằm cho ấn tượng ban đầu tốt hơn. Ví như cảm giác lần đầu bạn bị "hớp hồn" bởi âm nhạc nên thiết nghĩ sẽ khá là hợp tai số đông người nghe.
Bởi các âm được đánh dầy ra nên chúng ta sẽ có những đặc tính kéo theo là các ca khúc được thể hiện ấm, tương đối ngọt và có tình cảm. Đó chính là những gì mà mid của HTC 10 thể hiện được khi mình thử bằng Đêm tâm sự của cô Lệ Quyên. Bài toán trở nên khắc nghiệt hơn khi mà chúng ta xét tới chất giọng khàn đặc trưng của cô ấy ở những album sau này thì có vẻ như điều đó lại khá mờ nhạt ở HTC 10. Độ chi tiết được thể hiện tương đối đầy đủ và trong một phép so sánh thì do các âm dày hơn nên hệ quả là sẽ cho cảm giác hơi kém chi tiết xuống một chút nếu mình so với V10. Tuy nhiên, dưới góc độ là một chiếc điện thoại có khả năng chơi nhạc thì độ chi tiết như HTC 10 trình diễn được là khá đáng chú ý.
Điểm đáng chú ý hơn là không chỉ mid mới được chăm chút và dải bass cũng được HTC 10 "chăm sóc" khá kỹ. Chúng ta có bass khá giàu năng lượng, nhiều về lượng và thậm chí có thể nói là có xu hướng thiên về bass. Bass được đánh khá chắc, chính xác, tương đối rõ ràng nhưng có vẻ như hơi thiếu chiều sâu một chút và đuôi âm bị kéo nhẹ (rất nhẹ). Dù vậy, tiết tấu của bản nhạc vẫn được đảm bảo tốt và vô hình chung, đặc tính bass của HTC 10 có lẽ sẽ cho ấn tượng rất tốt, tạm gọi là "hợp tai" với nhiều người dùng. Và bởi lẽ bass và mid được "chăm" khá kỹ nên ở treble có vẻ như "hơi với" nếu xét về năng lượng. Mặc dù vẫn đảm bảo tạo nên bức tranh tổng thể của âm thanh nhưng trong một số tình huống, đặc biệt là ở nốt cao, tiết tấu nhanh thì dường như hơi mờ nhạt. Điều đó được thể hiện khá tốt ở Kreutzer của Beethoven.
Và cuối cùng, khía cạnh âm trường và âm tầng của HTC 10 dừng lại ở mức vừa phải. Tất nhiên nếu đòi so với một chiếc máy nghe nhạc chuyên dụng thì có thể quá khập khiễn nhưng cá nhân mình nghĩ những gì mà HTC 10 thực hiện được đã là khá tuyệt ở thế giới smartphone "đòi chơi nhạc". Trong một phép so sánh nhanh, cảm nhận dường như không có nhiều sự khác biệt về độ rộng của trường âm giữa HTC 10 và LG V10 của mình.Nhìn chung, HTC 10 cho những trải nghiệm nghe nhạc ban đầu khá "thuyết phục" đối với một chiếc điện thoại nghe nhạc. Và thật sự những gì mà máy thể hiện được, cộng với logo Hires không thể không gợi lên cho mình hình ảnh của những chiếc máy của Sony. Tất nhiên trên đây chỉ là một vài cảm nhận nhanh của mình sau vài tiếng nghe nhạc với HTC 10. Rất cảm tính, chủ quan và có lẽ bài đánh giá sâu hơn xin hẹn với các bạn ở tương lai. Cám ơn và chúc vui vẻ.