Trạm điện mặt trời trên cầu Blackfriars bắt ngang sông Thames

bk9sw
12/10/2011 12:4Phản hồi: 62
Trạm điện mặt trời trên cầu Blackfriars bắt ngang sông Thames

Cầu Blackfriars sau khi được lắp các tấm pin quang điện.

Blackfriars - cây cầu có từ thời nữ hoàng Victorian tọa lạc tại trung tâm thành phố London giờ đây sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng mặt trời lớn nhất tại thành phố và cũng là cây cầu [TAG]năng lương mặt trời[/TAG] lớn nhất thế giới. Khi quá trình thi công hoàn tất, phần mái của cầu đường sắt Blackfriars sẽ được phủ các tấm pin mặt trời trên một diện tích lên đến 6000 m2. Qua đó, cầu có thể đáp ứng một nửa nhu cầu năng lượng của nhà ga bên dưới.


Các kỹ sư cho biết, họ sẽ lắp đặt khoảng 16.000 tấm [TAG]pin mặt trời[/TAG] trên mái cầu, trải dài trên 2 dặm (3,22 km) hầm đường sắt. Pin có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống tín hiệu, hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm trong nhà ga và thậm chí cho phép vận hành một số đoàn tàu trên mạng đường sắt liên kết với VQ Bỉ.


Các kĩ sư đang tiến hành lắp đặt pin mặt trời trên mái cầu Blackfriars.

Hiện tại, Blackfriars Bridge đã bắt đầu được lắp đặt khoảng 4.400 [TAG]pin quang điện[/TAG] hiệu suất cao Sanyo HIT trên phần mái vừa được công ty Solarcentury tại London và các kĩ sư từ Jacobs xây dựng. Blackfriars là cầu bắt qua sông Thames và nó được xây dựng từ năm 1886.

Trạm điện mặt trời Blackfriars hiện đang được cải tạo theo kế hoạch nâng cấp chương trình Network Rail Thameslink được tài trợ bởi bộ an toàn vận tải và môi trường. Theo đó, chương trình sẽ nhắm đến những tuyến đường sắt dài hơn, các đoàn tàu với nhiều chỗ ngồi hơn từ thành phố Bedford đến Brighton thông qua London. Theo giới chuyên môn, hệ thống pin mặt trời trên cầu Blackfriars sẽ sản sinh khoảng 900.000 kWh điện mỗi năm và sẽ kết hợp với các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác như hệ thống thu hoạch năng lượng đường tàu và các ống mặt trời để lấy ánh sáng tự nhiên.

Nguồn: Gizmag
62 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

:happy:Tốn kém nhưng đẹp...
kietbull
TÍCH CỰC
13 năm
Nước anh nổi tiếng bữa do bị quá tải điện mà, trong khi VN ghẻ mình cúp lên cúp xuống. Vote lắp như vầy cho cầu Mỹ Thuận.
riverlong
TÍCH CỰC
13 năm
bác k biết à, EVN mua điện nc ngoài (TQ), sau đó bán sang Lào, Campuchia thì phải, theo e biết là vậy, còn điện VN xs thì k thèm mua hoặc mua với giá rẽ bèo, thủ hỏi tại sao..... trong do cũng có cái cúp lên cúp xuống cảu bác
Làm mất giá trị của cây cầu
Không biết bạn hiểu giá trị là thế nào chứ mình thấy gắn vào thì cây cầu này giá mắc hơn trước nhiều.
nghĩ sao mà mất giá trị vậy,tỏ ra nguy hiểm quá
mất giá trị chổ nào bạn ?! trong khi lợi ích về kinh tế và môi trường thấy rõ !~
quá đẹp
bao giờ VN mình mới có các công trình như thế nhỉ 😁
xlaws
ĐẠI BÀNG
13 năm
Cầu cổ thế này mà lắp vào trông chẳng ra gì
Đáng nể độ tuổi của cây cầu. ÔI nghĩ lại những công trình ở Việt Nam mình, ngán ngẫm. 😔
conanmk
TÍCH CỰC
13 năm
ủng hộ những cách tọa ra năng lượng kiểu này 😁 nhưng thế này thì tốn kém quá
conanmk
TÍCH CỰC
13 năm
đọc kĩ đi bạn 😁 mình bảo cần nhều thời gian để phát triển hoàn thiện mừ :D
Thiệt hại từ thủy điện là do mấy anh VIệt Nam mình điền tiết dốt thôi bạn nha.
alexalexoe
ĐẠI BÀNG
13 năm
=)) các bác tính toán giỏi quá, tốt nhất là sang Anh xin làm quản lý thành phố thôi
bjh tốn kém nhg mai sau sẽ rất hữu ích

nhớ thanks em các bác nhé :hot:
acumen
ĐẠI BÀNG
13 năm
ý tưởng dc đấy 😃
năng lượng xanh nhưng tốn kém lắm 😔
Oxi
CAO CẤP
13 năm
Cây cầu Blackfriars vĩ đại thật!
discodisco
ĐẠI BÀNG
13 năm
Hy sinh 1 cái j đấy để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cũng hay chứ
cầu Nhị Thiên Đường qua quận 8 cũng chuẩn bị lắp 1 giàn...hi hi.
cho chiếc cầu nó sáng tý
năng lượng xanh tớ thích rồi đó nha ^^ có điều kiện cũng lắp ở nhà cho nó xanh 😁
ồ ý tưởng hay,
nhìn lại vn ... =.=
ai cho em biết cách người ta xây 1 cây cầu thế nào ko ạ 😁
tại sao xây dc xuống cả 1 con sông như vậy chỉ em với
Quan trọng là Anh quốc ko nghèo như VN =)
Ai nói Vn nghèo hơn Anh Quốc?
Vn sắp lắp hệ thống tàu điện trên không trị giá 550 mil $ bằng tiền vay của TC, đương nhiên thì nó phải là thằng thi công rồi.
VN dự tính xây đường tàu cao tốc bắc nam trị giá 55 tỉ obama (cũng may là chưa thông qua).
Đời sống của các cán bộ ta so với đại đa số dân chúng là quá cao so với đất nước của Nữ Hoàng Anh.
Hơn hết, nước ta là nước có IQ cao mà lỵ :banghead: (ko giàu bi giờ thì vài trăm năm nữa cũng giàu thôi, hãy đợi đấy).
Tùy cầu mà gắn, cầu cổ thì ko nên làm như thế, mất giá trị
Chẳng thà mấy cây cầu sắt thép hoặc thiết kế hiện đại thì làm như thế mới đẹp
Mà đã muốn dùng năng lượng sạch, thì cũng đâu thiếu gì chỗ làm, nông thôn, ngoài biển , ....
một cách use rất có ích
Cái này mà mắc ở VN thì sau 2 ngày không còn một con ốc vít. Đến cái đường ray xe lửa, barriers bảo vệ bao tính mạnh còn được dỡ mang đi. Huống chi mấy cái vô thưởng vô phạt nhưng rất có giá này
Ở Việt Nam làm cái này thì vài ba bữa là mất hết mấy miếng tạo năng lượng cho coi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019