Cũng sáng tạo phết. Cái bàn phím đóng vai trò CPU, còn cái màn hình thì kiêm luôn máy tính bảng. Thế thì giá tiền cái này = giá cái laptop + giá cái máy tính bảng - màn hình lap. Cũng khá chát chứ chả chơi.
Tẩy chay Asus.
Vì dòng zenbook cao cấp (zenbook thuơng kg noi) chỉ có driver cho OS 64bit, nhưng không có cho os 32bit.
Hiện tại người làm ra tiền, ra nhiều tiền thì toàn dùng software 32bit. Nhưng không được hổ trợ.
Rất bực cái dụ này
Ý tưởng tuyệt vời.
Lúc trước nhìn con macbook air, mình tự hỏi tại sao apple không tách đế bàn phím ra, biến màn hình thành 1 chiếc ipad khi cần độ linh hoạt, còn khi làm việc thì gắn ngược trở lại.
nhiều khi mình khoái review trên Schanel hơn
Con này là dòng lai - Màn hình chạy android - Cái dock ( cả cpu ) thì chạy windown - khi mà dùng hết pin ở dock thì máy sẽ dùng luôn pin trên màn hình của android . Ngoài ra cái dock có cổng HDMI nên cắm ra bất cứ màn hình gì dùng dều ok . Nên cái này như kiểu Mua 1 cái MTB + 1 cái Case của máy tính vậy .
nhìn vào cấu hình + đọ mỏng tnày em này chắc dành cho máy anh văn phòng + mấy chị em giải trí nhè nhẹ là đẹp nên mấy bác đừng hỏi sao cái cấu hình cùi bắp ^^ - Giá tầm 2x chai đổ lên theo mình cũng phù hợp thôi mấy bác cứ muốn máy cấu hình cao giá rẻ mà lại tốt bền thì chịu ^^
p/s : Nếu có chê thì mình cực ghét cái camera cùi bắp của thằng asus + tại sao sản phẩm đến 20 triệu đổ lên r nó k cho cái logo asus phát sáng + đèn bàn phím phát sáng như N seri
mua asus Miền Bắc các bác cứ ra spc.com.vn là chuẩn nhất