Điện thoại có giá khoảng 3 triệu đồng mà có 2GB RAM thì không hiếm nhưng ở thị trường chính hãng thì chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Asus Zenfone Go là chiếc điện thoại giá rẻ có màn hình tốt, cấu hình khá hợp lý với mục tiêu nhắm đến là các bạn học sinh, sinh viên. Bọn mình sẽ thử kỹ hơn camera của máy xem chất lượng ra sao nhưng những trải nghiệm đầu tiên là khá tích cực.
Trên thế giới, Zenfone Go có ba màu: trắng, đỏ và đen nhưng vì lý do gì đó mà Asus quyết định chỉ mang màu trắng đen cơ bản về nước ta, loại bỏ phiên bản màu đỏ vui vẻ hơn. Dù sao đi nữa thì cũng may là họ chọn phiên bản 16GB bộ nhớ trong mà không phải là bản 8GB như một số thị trường khác.
Thiết kế tổng thể của Zenfone Go vẫn như các máy Zenfone khác, mới nhìn thì còn thấy thích nhưng càng ngày càng trở nên quá quen thuộc và chán. Ở phân khúc giá rẻ thì điều này không quá quan trọng nhưng hy vọng Asus sẽ thay đổi nhiều hơn về thiết kế trong những năm sau.
Về mặt cấu hình, Zenfone Go sử dụng chip MediaTek MT6580 với 4 nhân xử lý hoạt động ở xung nhịp 1.3GHz. Nhân của MT6580 là nhân Cortex A7, loại nhân được thiết kế cho điện thoại giá rẻ nên cũng không có gì thật sự nổi bật về mặt hiệu năng. Kết hợp với 2GB RAM và giao diện ZenUI mới thì Go hoạt động ổn với độ trễ không quá thấp, nếu không muốn nói là khá ở tầm giá của nó.
Camera trên Zenfone Go có độ phân giải 8MP ở mặt sau và 2MP ở mặt trước. Bọn mình sẽ thử chi tiết hơn về chất lượng chụp ảnh của nó. Nhìn sơ qua màn hình 5” của Go thì chất lượng là ổn.
Điểm yếu lớn nhất của Go: pin 2070mAh cho điện thoại 5”.
Nếu là mình, có lẽ Zenfone 2 Laser sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn dù giá của nó cao hơn tới 1 triệu đồng. Asus tạo ra Zenfone Go là để thay thế cho chiếc Zenfone 5 giá rẻ trước kia.
Trên thế giới, Zenfone Go có ba màu: trắng, đỏ và đen nhưng vì lý do gì đó mà Asus quyết định chỉ mang màu trắng đen cơ bản về nước ta, loại bỏ phiên bản màu đỏ vui vẻ hơn. Dù sao đi nữa thì cũng may là họ chọn phiên bản 16GB bộ nhớ trong mà không phải là bản 8GB như một số thị trường khác.
Về mặt cấu hình, Zenfone Go sử dụng chip MediaTek MT6580 với 4 nhân xử lý hoạt động ở xung nhịp 1.3GHz. Nhân của MT6580 là nhân Cortex A7, loại nhân được thiết kế cho điện thoại giá rẻ nên cũng không có gì thật sự nổi bật về mặt hiệu năng. Kết hợp với 2GB RAM và giao diện ZenUI mới thì Go hoạt động ổn với độ trễ không quá thấp, nếu không muốn nói là khá ở tầm giá của nó.
Camera trên Zenfone Go có độ phân giải 8MP ở mặt sau và 2MP ở mặt trước. Bọn mình sẽ thử chi tiết hơn về chất lượng chụp ảnh của nó. Nhìn sơ qua màn hình 5” của Go thì chất lượng là ổn.
Điểm yếu lớn nhất của Go: pin 2070mAh cho điện thoại 5”.
Nếu là mình, có lẽ Zenfone 2 Laser sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn dù giá của nó cao hơn tới 1 triệu đồng. Asus tạo ra Zenfone Go là để thay thế cho chiếc Zenfone 5 giá rẻ trước kia.