Asus chính thức mang chiếc Zenfone Max Plus về Việt Nam và dự kiến sẽ cho đặt hàng từ ngày 1/1, bán ra chính thức vào ngày 7/1 với mức giá dưới 6 triệu. Điểm nhấn lớn nhất của Zenfone Max Plus vẫn nằm ở viên pin có dung lượng lớn lên đến 4130mAh, có camera kép như Zenfone 4 Max Pro. Quan trọng hơn, Zenfone Max Plus là chiếc máy đầu tiên có màn hình tỉ lệ 18:9 theo xu hướng của Asus. Asus cũng nói rằng dòng Max sẽ được tách ra riêng để phát triển và là 1 dòng sản phẩm quan trọng của Asus, không còn là 1 sản phẩm "con" của Zenfone nữa. (chỉ có Max với tên gọi tắt là M1, không còn là Zenfone 3 Max hay 4 Max).
Tinh tế có chuyên trang tinhte.vn/zenfone, mời anh em ZenFone vào đây chơi, thảo luận, khoe ảnh, hỏi đáp và nói về mọi thứ liên quan đến ZenFone nhé.
Máy mình mượn được chỉ là bản Proto nên chủ yếu chỉ có thể soi sơ về thiết kế. Tổng thể bên ngoài của Max Plus không có khác biệt nhiều so với Max 4 Pro, vẫn là kim loại nguyên khối với mặc kính cong 2.5D. Asus mang đến 3 màu sắc là đen, vàng và xanh.
Màu xanh mint mang từng xuất hiện trước đó, mang đến cảm giác tươi mát và mới lạ hơn. Tuy nhiên, phần lớn mặt lưng lại trông khá giống màu bạc, xanh quá nhẹ. Đại diện Asus Việt Nam cũng nói rằng họ chờ bản chính thức sẽ đậm hơn.
Tinh tế có chuyên trang tinhte.vn/zenfone, mời anh em ZenFone vào đây chơi, thảo luận, khoe ảnh, hỏi đáp và nói về mọi thứ liên quan đến ZenFone nhé.
Máy mình mượn được chỉ là bản Proto nên chủ yếu chỉ có thể soi sơ về thiết kế. Tổng thể bên ngoài của Max Plus không có khác biệt nhiều so với Max 4 Pro, vẫn là kim loại nguyên khối với mặc kính cong 2.5D. Asus mang đến 3 màu sắc là đen, vàng và xanh.
Màu xanh mint mang từng xuất hiện trước đó, mang đến cảm giác tươi mát và mới lạ hơn. Tuy nhiên, phần lớn mặt lưng lại trông khá giống màu bạc, xanh quá nhẹ. Đại diện Asus Việt Nam cũng nói rằng họ chờ bản chính thức sẽ đậm hơn.
Cảm giác cầm Max Plus khá nhẹ dù pin hơn 4000mAh và màn hình 5.7", lại dùng kim loại chứ không phải nhựa. Màn hình tỉ lệ 18:9 giúp máy dù có màn hình 5.7" lớn hơn so với Zenfone 4 Max 5.5" nhưng lại có kích thước nhỏ hơn.
Màn hình của Max Plus cũng được nâng cấp độ phân giải so với 4 Max, từ HD lên FullHD 1080x2160.
Vì sở hữu màn hình 18:9 nên cảm biến vân tay của Max Plus được đưa ra mặt lưng và 3 phím điều hướng được đặt bên trong màn hình. Ngoài ra, Asus cũng bổ sung thêm tính năng bảo mật bằng nhận diện khuôn mặt. Mình có dùng thử thấy máy nhận diện khá tốt dù trong điều kiện ánh sánh hơi yếu, Asus nói rằng họ đã có những tuỳ chỉnh riêng dựa trên tính năng nhận diện khuôn mặt sẵn có của Android để giúp máy phân biệt giữa người thật và ảnh. Tuy nhiên, vẫn cần đợi máy chính thức để có thể đưa ra nhiều đánh giá hơn.
Về hiệu năng, Zenfone Max Plus sở hữu RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, có khe cắm thẻ nhớ riêng biệt với khe sim và con chip MediaTek (nhiều khả năng là MT6750T) với giao diện Zen UI 4.0 được tuỳ biến từ Android 7.0.
Máy cũng sở hữu camera kép với 1 camera 16MP f/2.0 và 1 camera góc rộng 120 độ có độ phân giải 8MP. Camera selfie có độ phân giải 8MP, f.2.0 đi kèm tính năng làm đẹp với nhiều tuỳ chỉnh, nhiều cấp độ tương tự như những chiếc Zenfone 4.
Quảng cáo
Cuối cùng, Zenfone Max Plus sở hữu viên pin 4130mAh, ít hơn kha khá so với viên pin 5000mAh của 4 Max Pro nhưng vẫn là 1 viên pin lớn với thời gian chờ lên đến 26 ngày theo công bố của nhà sản xuất. Mình sẽ sớm gởi đến anh em bài đánh giá cụ thể khi có máy chính thức. Anh em cảm thấy như thế nào về chiếc máy này cũng như định hướng tách Zenfone Max thành 1 dòng sản phẩm chính của Asus?