Người ta thấy không hợp lý với nhu cầu của họ, họ cứ nói là quyền họ. Mà họ không thích thì dĩ nhiên họ cũng không mua.
Tại sao lại không thích người nào đụng vào cái sở thích của mình, rồi lại cắn xé. Thằng sam thằng táo có cho mình tiền không, có cho điện thoại miễn phí đâu mà phải bảo vệ nó. Nghĩ gì cứ nói, miễn là phân tích về công nghệ, tính năng.
@toansel
+táo tạo công ăn cho FPT thì phải, táo bán được ở VN thì FPT có lời --> nhân viên học có tiền lại mua sắm, lại đóng thuế cho nhà nước, tạo vòng quay kinh tế.
+Những người là cứ hô hòa lên "tạo công ăn việt làm" đúng thật là không có khái niệm kinh tế. người giàu nó đâu có ng*, có cho không ai cái gì bao giờ.
+ Mối quan hệ kinh tế bình đẳng. Người giàu đi tìm lao động giá rẻ, đi tìm nơi thả chất thải, ở đâu cũng thế, quan trọng là "chịu đấm ăn xôi, có qua có lại" .
----> sản phầm nào đáp ứng nhu cầu của mình thì sử dụng, bởi vì mình bỏ tiền ra mua. Còn khi nó thấy nơi nào đó không còn giá trị đầu tư, khai thác thì tự động người giàu bỏ đi thôi nên không cần phải có thái độ mang ơn.
@shrelax84
Phần đầu comment chỉ là tiếp lời của ng trước đó, phần mấu chốt của t là:
"Nói chung là xài hay không xài, thấy xấu hay thấy đẹp là sở thích, quan điểm của mỗi người. Nhưng gặp VN thì hơi hãi, ông nào cũng cho ý kiến của mình là đúng nhất nên ném đá, vùi dập nhau tơi bời" 😃