Hôm nay mình ghé Microsoft Store thì thấy được chiếc Dell XPS 15 đời mới (2015). Tương tự như bản XPS 13 lúc trước, viền màn hình của XPS 15 mới rất mỏng với 2 tác dụng chính: vừa làm đẹp về mặt thẩm mĩ, vừa giúp máy nhỏ gọn hơn (máy 15" mà chỉ nhỏ như một cái 14" bình thường). Màn hình này cũng có độ phân giải lên tới 4K chứ không chỉ là Quad HD+ 3200 x 1800, khá là ấn tượng. Thiết kế của XPS 15 cũng rất đẹp và độc đáo với rất nhiều nét được kế thừa từ người anh XPS 13, ví dụ như vỏ trên dưới bằng nhôm, lớp hoàn thiện với hoa văn carbon vừa đẹp vừa êm tay.
Hiện nay ít có laptop nào trên thị trường có viền màn hình mỏng như là gia đình XPS mới của Dell (hãng gọi đây là InfinityEdge). Phần viền này chỉ mỏng như màn hình điện thoại nên nhìn cực kì ấn tượng, nhất là khi tấm nền của XPS 15" lên đến 15,6" thì còn đã hơn cả XPS 13 hồi trước. Như mình đã nói ở trên, ngoài việc làm cho máy đẹp hơn thì viền màn hình siêu mỏng còn giúp thu gọn kích thước laptop. Ở đây Dell XPS 15 mặc dù màn hình 15" nhưng chỉ lớn như một cái máy 14" thôi, tức là bạn sẽ mang vác nó một cách dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Mình biết có rất nhiều anh em thích làm việc trên màn hình to nhưng lại ngại mang vác, nhất là khi đi xa nên đành thỏa hiệp chọn bản 13". Giờ thì có Dell XPS 15 rồi nên anh em sẽ có thêm một lựa chọn ngon lành hơn.
Màn hình nãy cũng không phải là màn hình Full-HD bình thường mà nó sở hữu độ phân giải lên đến 4K và có thêm tính năng cảm ứng. Với độ phân giải cao như thế này thì chúng ta có thể sử dụng máy rất đã, không còn thấy hiện tượng rỗ pixel nữa. Máy độ phân giải 2560 x 1440 là đã không còn thấy rồi chứ nói gì đến 4K. Sắp tới khi mà các thiết bị ghi hình 4K trở nên đại tràn như Full-HD hiện nay thì bạn sẽ thấy màn hình này hữu ích ra sao, còn hiện tại chủ yếu là để xử lý ảnh và nhìn các đối tượng cho đã mắt.
Dell XPS 15 sở hữu vỏ nhôm nhưng không nguyên khối, chỉ có phần nắp và phần mặt đáy là làm từ nhôm mà thôi. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Dell XPS 15 có chất lượng hoàn thiện kém mà ngược lại máy cầm lên rất đã, sướng, chắc chắn. Mặt dưới của máy có sẵn hai thanh cao su giúp đáy XPS 15 không bị trầy khi bạn có lỡ kéo lê máy trên bề mặt nào đó. Ở đây còn có cái nắp ghi chữ XPS, bên dưới là số serial và các biểu tượng pháp lý. Mình thích cách xử lý này, nó giúp chúng ta thoát khỏi những cái tem xấu xì thường thấy trên những chiếc máy tính Windows (máy người ta đang đẹp mà lại dán tem lên thấy ghê). Thế nhưng, do để nhiều lỗ tản nhiệt rồi lại có 2 thanh cao su rồi cái nắp này nên nhìn mặt dưới máy khá rối.
Hiện nay ít có laptop nào trên thị trường có viền màn hình mỏng như là gia đình XPS mới của Dell (hãng gọi đây là InfinityEdge). Phần viền này chỉ mỏng như màn hình điện thoại nên nhìn cực kì ấn tượng, nhất là khi tấm nền của XPS 15" lên đến 15,6" thì còn đã hơn cả XPS 13 hồi trước. Như mình đã nói ở trên, ngoài việc làm cho máy đẹp hơn thì viền màn hình siêu mỏng còn giúp thu gọn kích thước laptop. Ở đây Dell XPS 15 mặc dù màn hình 15" nhưng chỉ lớn như một cái máy 14" thôi, tức là bạn sẽ mang vác nó một cách dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Mình biết có rất nhiều anh em thích làm việc trên màn hình to nhưng lại ngại mang vác, nhất là khi đi xa nên đành thỏa hiệp chọn bản 13". Giờ thì có Dell XPS 15 rồi nên anh em sẽ có thêm một lựa chọn ngon lành hơn.
Màn hình nãy cũng không phải là màn hình Full-HD bình thường mà nó sở hữu độ phân giải lên đến 4K và có thêm tính năng cảm ứng. Với độ phân giải cao như thế này thì chúng ta có thể sử dụng máy rất đã, không còn thấy hiện tượng rỗ pixel nữa. Máy độ phân giải 2560 x 1440 là đã không còn thấy rồi chứ nói gì đến 4K. Sắp tới khi mà các thiết bị ghi hình 4K trở nên đại tràn như Full-HD hiện nay thì bạn sẽ thấy màn hình này hữu ích ra sao, còn hiện tại chủ yếu là để xử lý ảnh và nhìn các đối tượng cho đã mắt.
Dell XPS 15 sở hữu vỏ nhôm nhưng không nguyên khối, chỉ có phần nắp và phần mặt đáy là làm từ nhôm mà thôi. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Dell XPS 15 có chất lượng hoàn thiện kém mà ngược lại máy cầm lên rất đã, sướng, chắc chắn. Mặt dưới của máy có sẵn hai thanh cao su giúp đáy XPS 15 không bị trầy khi bạn có lỡ kéo lê máy trên bề mặt nào đó. Ở đây còn có cái nắp ghi chữ XPS, bên dưới là số serial và các biểu tượng pháp lý. Mình thích cách xử lý này, nó giúp chúng ta thoát khỏi những cái tem xấu xì thường thấy trên những chiếc máy tính Windows (máy người ta đang đẹp mà lại dán tem lên thấy ghê). Thế nhưng, do để nhiều lỗ tản nhiệt rồi lại có 2 thanh cao su rồi cái nắp này nên nhìn mặt dưới máy khá rối.
Ngay chỗ chiếu nghỉ tay và chạy dọc lên hầu hết phần body của XPS 15 là lớp hoàn thiện với hoa văn carbon. Nó giúp ít bám mồ hôi hơn và rờ lên cũng êm ái hơn. Chi tiết này thì ở Dell XPS 13 cũng có và mình đã thích từ trước rồi. Gần đó là touchpad với diện tích rộng rãi, rộng hơn khá nhiều so với XPS 13 và tất nhiên là có hỗ trợ multi touch. Bàn phím của XPS 15 vẫn sử dụng kiểu chiclet với đèn nền bên dưới.
Dell XPS 15 còn có một chi tiết rất đáng giá: Thunderbolt 3 / USB-C. Có dấu gạch như vậy là bởi vì Thunderbolt 3 đã chuyển sang sử dụng phần cổng kết nối của USB-C rồi chứ không còn xài cổng mini DisplayPort như hồi trước nữa. Kết nối này cho tốc độ tối đa là 40Gbps, nhanh gấp đôi so với Thunderbolt 2 mà lại có ưu điểm là cắm cáp mặt nào cũng được, hỗ trợ cả việc truyền điện, tín hiệu, hình ảnh,... Trong thời gian tới khi phụ kiện USB-C hoặc Thunderbolt 3 trở nên phổ biến thì anh em dùng XPS 15 coi như đã có sẵn kết nối này, không còn phải lo gì nữa.
Mặc dù sở hữu thân hình mỏng nhẹ nhưng không đồng nghĩa với việc XPS 15 yếu. Cấu hình bên trong nó bao gồm CPU Core i5 Skylake (có thể nâng thành Core i7), card đồ họa rời GTX 960M, RAM 8GB (hỗ trợ nâng thành 16GB) và ổ SSD 256 / 512GB. Các cổng kết nối thông dụng như USB 3.0, HDMI cũng có đủ cả. Giá cho bản Core i5 mà mình trên tay ở đây là 1699$, nếu mua bản cấu hình mạnh hơn thì bạn phải trả nhiều tiền hơn. Cũng có bản rẻ hơn, chỉ 999$ thôi, khi đó thì chip yếu hơn, màn hình chỉ Full-HD.
Cấu hình cơ bản của Dell XPS 15 (2015)
- Màn hình: 15,6" độ phân giải 4K (tùy chọn Full-HD), màn hình gương (Full-HD có bản màn hình mờ), cảm ứng
- CPU: CPU Core i5 Skylake
- GPU: NVIDIA Geforce GTX 960M
- RAM: 8GB
- Pin: 16 tiếng
- Hệ điều hành: Windows 10
- Tính năng đặc biệt: viền màn hình rất mỏng
- Kết nối: Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB, HDMI, Thunderbolt 3 / USB-C
- Bộ nhớ trong/Thẻ nhớ: SSD 256GB hoặc 512GB, có khe SD
- Độ mỏng: 11-17mm
- Trọng lượng: khoảng 2kg
Bấm vào ảnh để xem chú thích
- Điểm qua cấu hình trước cái đã
- Máy rất là sexy, 13" đã sexy rồi 15" còn sexy hơn nữa do kích thước lớn ra
- So sánh với Dell XPS 13 kế bên. Bản 13" thì nhỏ gọn như máy 11", còn bản 15" thì nhỏ gọn như máy 14" nhờ viền màn hình mỏng
- Xem tổng quan các cạnh trước, đi vào chi tiết sau nhé. Đây là mặt trước
- Cạnh phải
- Cạnh trái, nơi có cổng Thunderbolt 3 / USB-C
- Mặt sau, bản lề màn hình to và mang hơi hướng thiết kế của MacBook Pro
- Cận cảnh cổng Thunderbolt 3 / USB-C. Cổng này cắm mặt nào cũng được.
- Đây là mặt sau, nhìn khá rối do các nhiều thứ ở đây quá.
- Khe tản nhiệt này sẽ hút không khí vào, sau đó làm mát linh kiện bên trong rồi đẩy khí nóng ra ngoài qua lớp lưới bên dưới.
- Thông số kĩ thuật được giấu dưới một cái nắp nhỏ
- Mặt trên đơn giản, trơn nhẵn chỉ độc nhất logo Dell mà nhìn vẫn rất đẹp mắt
- Cạnh bên trái có cổng SD và cổng USB 3.0 kích thước đầy đủ
- Đây là khi gập màn hình lại
- Dell XPS 15 còn có một cái nút nhấn để kiểm tra dung lượng pin. Trước đây MacBook Pro cũng có tính năng này, khá là tiện vì bạn chỉ cần nhấn là biết pin còn bao nhiêu %, không cần phải mở hẳn máy tính lên chỉ để coi mỗi một thông số này.
- Nút nguồn thiết kế tinh tế, đẹp mắt, xung quanh là lớp vỏ hoa văn carbon
- Bàn phím chiclet có đèn nền bên dưới
- Webcam phải đặt lệch xuống cạnh dưới chứ không nằm trên như bao laptop khác, lý do là vì màn hình quá mỏng rồi nên không còn chỗ
- Touchpad kích thước lớn, đa điểm
- Cạnh được làm theo kiểu nhôm nổi bật lên giữa màu đen của body
- Đèn này sẽ sáng lên khi bạn cắm sạc
- Ở đây thì có đèn báo là máy đang hoạt động, nhìn đẹp và xịn chứ không thô như dàn đèn LED xanh của một số máy tính Windows đời cũ