Mời các bạn xem bộ ảnh trên tay Nokia E75. Chiếc máy này không đến nỗi quá cổ, ra đời vào tháng 02/2009. Điểm đặc biệt nhất của Nokia E75 là sở hữu được một bàn phím QWERTY trượt ngang trong khi vẫn giữ được hình hài nhỏ gọn của một chiếc máy sử dụng bàn phím T9. So với những con máy có bàn phím QWERTY lộ thiên như Nokia E61, E62 hay E72 thì E75 nổi trội hơn ở chỗ có thể giấu bàn phím QWERTY vào trong để kích thước máy nhỏ gọn trở lại và sử dụng như bình thường.
Bàn phím QWERTY tuy rất tiện lợi cho việc gõ văn bản nhưng nếu chỉ dùng để bấm số thì T9 vẫn hay hơn. Đó là lý do vì sao E75 hay hơn những con máy kể trên, vừa có T9 vừa có QWERTY.
Cám ơn chị Hồ Ngọc đã cho mình mượn máy.
Hộp máy mới tinh
Bàn phím QWERTY tuy rất tiện lợi cho việc gõ văn bản nhưng nếu chỉ dùng để bấm số thì T9 vẫn hay hơn. Đó là lý do vì sao E75 hay hơn những con máy kể trên, vừa có T9 vừa có QWERTY.
Cám ơn chị Hồ Ngọc đã cho mình mượn máy.
Hộp máy mới tinh
Màn hình 2,4" không có cảm ứng, Homescreen có thể đặt các thông tin ví dụ như nhắc nhở, lịch, tin nhắn mới, hộp thư thoại...
Khi trượt ngang bàn phím thì màn hình cũng tự động xoay ngang để bạn chuyển tư thế cầm máy
Quảng cáo
2,4" là một kích thước màn hình rất phổ biến thời đó. Khả năng tùy biến giao diện không nhiều, chủ yếu dùng để hiển thị thông tin. Đặc biệt Nokia cho phép bạn chuyển đổi qua lại giữa hai giao diện cá nhân và công việc (icon cuối cùng của hàng shortcut)
Quảng cáo
Hai phím âm lượng, phím Push To Talk (một dịch vụ thoại của nhà mạng, cách dùng như bộ đàm) và phím chụp hình
Nokia E75 chấp nhận sạc qua cả hai cổng: micro USB và đầu tròn
Cạnh trái có cổng microUSB và khe cắm thẻ nhớ
Nắp lưng bằng kim loại
Loa ngoài
Nút gạt mở nắp lưng