Trên tay hộp đựng cơm bằng bã mía: thân thiện với môi trường, giảm nguy cơ ung thư so với hộp xốp

ND Minh Đức
10/4/2019 14:22Phản hồi: 177
177 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hộp này ý tuởng tuyệt vời nhưng chưa hiệu quả, vì 3500 đ 1 hộp quá đắt để các hàng quán sử dụng đựng đồ cho khách, trong khi người dùng cá nhân nếu mang đồ đựng thì sẽ mang hộp đựng đồ ăn chuyên dụng của mình đi, chứ ko ai dùng hộp xốp này . nếu giảm giá thành xuống khoảng 1000 thì hợp lý, vì giá thành nguyên liệu cũng ko có gì ghê gớm
Ngon 😁 Chục năm nay toàn ăn hộp nhựa, cái gì cũng hộp nhựa. Nguy hiểm vl :D
liamphamvn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ủa hộp xốp kia không phải làm bằng lục bình hả
Lolo69
TÍCH CỰC
5 năm
@liamphamvn Chào mừng bạn đến với trái đất
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
đẩy mạnh sản phẩm dạng này vì VN là nước nông ngiệp nguyên liệu ko thành vấn đề, nên cấm tiệt hộp xốp,tui nilon. doanh nghiệp sẽ bán đc nhiều giá thành giảm xuống vừa bảo vệ môi trường vưa giúp dân c0s công viecj ổn định
Đốt nó cháy coi có ra mùi ko mod, cũng thấy rác và nylong nhiều quá ở mọi nơi
hay lắm giá rẻ nữa thì tốt
Tốt nhất vẫn là ăn uống đơn giản, hạn chế dùng cấc thành phần ko cần thiết đến hết mức có thể 😁
ken1435
TÍCH CỰC
5 năm
Mốt bán tràn lan rồi nói đây là hộp bã mía thì cũng ko biết đâu thật giả. Mà nhìn cái màu giống hộp xốp không biết có được tẩy trắng khong nữa
Ra mấy chỗ bán nước mía xem nó vứt bã mía ở đâu nhé! Gần nước cống, xong gom lại vứt vào sọt chờ người lấy rác tới lấy. Xong về xử lý hóa chất, tẩy rửa có khi còn độc hại hơn! Cứ mua mấy hộp lock&lock đựng cơm hoặc tới chỗ bán cơm kêu bỏ vô đó dùm rồi mang đi! Còn dùng hộp xốp này nói chung là kiểu gì cũng bẩn, ko tránh được!
Lolo69
TÍCH CỰC
5 năm
@trangthanhphuong Sao không nghĩ nó thu gom từ nhà máy đường cho nhanh. Ai rảnh công đi gom từ mấy bà bán nước mía cho mất công + mất tiền phân loại.
newslove
TÍCH CỰC
5 năm
Quan trọng có những chất phụ gia nào để tạo dc hộp chứ, bã mía ko thì chắc chắc ko kết dính và bền dc.
bả mía chỉ là bình phong, 1 đống phụ gia hoa học vào
Hộp cơm này thành phần chính là bã mía, nhưng để liên kết bột bã mía đúc thành hộp vẫn phải dùng keo. Vì vậy, nó vẫn chưa chắc an toàn thực phẩm khi đựng đồ ăn quá nóng. Dù sao cũng rất ủng hộ và hoan nghênh!!!
Lolo69
TÍCH CỰC
5 năm
@Mạnh Tùng Giả sử lượng phụ gia là tương đương hộp xốp thì nó vẫn ít gây hại môi trường hơn.
hộp thì có vẻ thân thiện môi trường, nhưng bịch nilon chứa hộp có vẻ ko
minhieu89
TÍCH CỰC
5 năm
mình ủng hộ những sản phẩm bảo vệ môi trường! Thanks mod!
Chắc ăn đi mua cơm mang theo hộp inox. :p:p
Nguyên lý cơ bản là:
Nhai mía, nhả bã rồi lấy bã làm hộp. Hướng đi này mong rằng phát triển thành công.
@leemanhj916 😁:p
Thk mod
0645DB09-1353-486F-A7CE-F83F80D3B988.png
em_ut
TÍCH CỰC
5 năm
Có thể tỉ lệ chết do bệnh ung thư đến từ ô nhiễm môi trường có thể là cao nhất hay phổ biến nhất thôi, chứ đã có căn cứ khoa học rõ ràng từ lâu rồi chứ bộ. Cho nên chúng ta cũng phải làm sao tránh được nhiều nhất các nguy cơ có thể gây ra ung thư nếu có thể. Môi trường sống thì khó cải thiện vì đã vấn đề lớn thì ta có thể giải quyết những nguy cơ gần hơn, dễ giải quyết hơn. Bây giờ cho bạn sống trong môi trường sạch 100% mà ăn thức ăn đựng từ các vật liệu có thể gây ung thư thì bạn có chắc là bạn sẽ không bị ung thư? Trong khi môi trường đã không sạch lại thêm nguyên liệu chế biến chưa sạch lại cộng thêm đồ đựng chứa chất gây ung thư nữa thì thử hỏi nguy cơ con người bị ung thư, mà ung thư nặng rõ ràng là cao hơn hẳn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019