HTC 8X có tên đầy đủ là HTC Windows Phone 8X, đây là một trong hai chiếc điện thoại đầu tiên của HTC chạy trên hệ điều hành WP8 gồm có 8X ở phân khúc cao cấp và 8S ở phân khúc thấp hơn. So về phần cứng thì 8X không thua kém Lumia 920 là bao, cũng có CPU 2 nhân 1.5GHz, RAM 1GB và camera 8MP. Tất nhiên 8X không có công nghệ PureView của Nokia và đáng tiếc là máy cũng không có sạc không dây, HTC 8X có giá bán 13.800.000 đồng, tặng kèm tai nghe Beats Solo 4,5 triệu nếu đặt hàng sớm và sẽ được bán từ cuối tháng 11 này.
HTC 8X có màn hình 4.3", không lớn nhưng lại rất dài nên nhìn máy khá thon. 2 viền màn hình phía trước rất nhỏ, phía trước cạnh loa thoại là camera phụ 2.1MP có góc quay rộng đến 88 độ, quay phim Full-HD, bên dưới là 3 phím cảm ứng Back, Home và Search (tìm kiếm). Trong đó nút Home là hình logo của WP8 và Win 8.
Màn hình của máy là loại Super LCD2 tương tự như màn hình của HTC One X có độ sáng cao và màu sắc ấm, mép màn hình được làm cong nhẹ ở cả 4 cạnh nên nhìn khá đẹp. Toàn bộ mặt sau của 8X làm bằng nhựa PolyCarbonate nên chống trầy rất tốt, ít bám dấu vân tay. Cả 4 cạnh ở mặt sau được bo tròn nhiều, tuy nhiên khi cầm lên thì lại không mấy thoải mái, hai cạnh bên của 8X được làm nhô lên quá cao nên cầm rất cấn tay.
HTC 8X chạy WP8 rất mượt, các thao tác vuốt màn hình, mở phần mềm đều khá nhanh và liền lạc, độ trễ được cải thiện rất nhiều so với các máy WP7 trước kia. Máy 8X mình cầm chỉ là phiên bản mẫu, không phải bản hoàn thiện nên ngoài các phần mềm kiểm tra máy, mình không thấy có thêm các phần mềm nào hay được cài sẵn cả.
Cấu hình HTC Windows Phone 8X:
- HĐH: WP8
- CPU: Snapdragon S4 1.5GHz Krait, hai nhân
- Màn hình: Super LCD2 4.3", 720x1280, 342 ppi
- RAM: 1GB
- Bộ nhớ trong: 16GB
- Không có thẻ nhớ
- Kích thước: 132,4 x 66,2 x 10,1 mm
- Nặng: 130 g
- Micro SIM
- Wi-Fi n Dual-Band, Bluetooth 2.1, microUSB, 3.5mm, NFC, A-GPS, GLONASS
- Pin: 1800mAh