Trên tay Huawei Mate S: cảm biến Forcetouch như Apple Watch, mặt lưng hao hao HTC M9

cuhiep
7/9/2015 11:15Phản hồi: 189
Trên tay Huawei Mate S: cảm biến Forcetouch như Apple Watch, mặt lưng hao hao HTC M9
Huawei Mate S-11.jpg
Huawei Mate S được trang bị màn hình cảm ứng với công nghệ Force Touch, bản chất tương tự như trên Apple Watch và trackpad của MacBook Pro 2015. Có vẻ như Huawei muốn đi trước Apple một bước khi mang công nghệ này lên smartphone cao cấp của hãng và đem ra mắt ở sự kiện IFA năm nay.


Force Touch trên Mate S cho phép chúng ta nhấn lên màn hình càng mạnh thì sẽ có hiệu ứng càng nhiều. Trong đoạn video trên tay thì mình có thử ấn mạnh vào tấm ảnh để thực hiện thao tác zoom cho các bạn xem.

Hiện tại công nghệ force touch trên Apple Watch hay là trackpad sẽ cho chúng ta 2 lệnh. Một là nhấn nhẹ để được một lệnh và mạnh hơn để được một lệnh nữa. Đối với Mate S thì khác, Huawei trang bị nhiều lệnh hơn, cá nhân mình thấy nó hơi phức tạp và khó sử dụng hơn là các sản phẩm của Apple.

Huawei là một công ty rất lớn đến từ Trung Quốc, và động thái này chỉ cho thấy rằng họ đang muốn đi trước Apple chứ mình chưa cảm nhận được tính hiệu quả trong việc mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Muốn tính năng force touch được hiệu quả cao hơn thì cần phải nhờ đến sự hỗ trợ tích cực từ hệ điều hành Android chứ không chỉ đơn giản là thêm thành phần phần cứng vào như vậy. Nói chung là chưa ngon, chưa hữu dụng.

Ngoài ra thiết kế cũng là một điểm nhấn của Huawei Mate S, nhìn rất đẹp và nhẹ nhàng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là Mate S nhìn khá giống với HTC M8 và M9, tuy nhiên máy mỏng hơn, nhẹ hơn và cầm có vẻ chắc chắn hơn.

Huawei Mate S-12.jpg Huawei Mate S-14.jpg Huawei Mate S-8.jpg Huawei Mate S-10.jpg Huawei Mate S-13.jpg Huawei Mate S-18.jpg Huawei Mate S-19.jpg Huawei Mate S-9.jpg Huawei Mate S-20.jpg Huawei Mate S-6.jpg Huawei Mate S-4.jpg Huawei Mate S-25.jpg Huawei Mate S-23.jpg Huawei Mate S-24.jpg Huawei Mate S-5.jpg Huawei Mate S-22.jpg Huawei Mate S-17.jpg Huawei Mate S-21.jpg Huawei Mate S-7.jpg Huawei Mate S.jpg Huawei Mate S-2.jpg Huawei Mate S-3.jpg Huawei Mate S-16.jpg Huawei Mate S-15.jpg
189 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ôi cái tên nó cứ chuối chuối sao ấy
Nhưng cái force touch hay hay, cứ làm trước đi kẻo bị kiện khổ lắm
humadat3
ĐẠI BÀNG
9 năm
@YoungBuffalo bây giờ chuyển "s" sang + rồi mà... n, n+
supi7
CAO CẤP
9 năm
@vanvuongteach Thì nó copy rồi còn đâu
@supi7 WTF 😁 xem lại blackberry đi :D chắc BB copy của apple cả mấy năm về trước rồi
@YoungBuffalo Chứ đặt tên như này thì dư lúa luôn S2 S3 S4 S5 S6 S6 edge, S6 edge plus...bla bla
Một mớ copy !
Dành tiền thôi
Máy đẹp thật.
Để xem force touch của apple có gì hay hơn không.
thiết kế tuyệt vời! tuy ko thích hàng khựa nhưng phải khẳng định điều đó!
Chút ý kiến cá nhân! ai cảm thấy xấu thì thôi! kệ họ!
alex2006
ĐẠI BÀNG
9 năm
copy hay ko quan tâm làm quái gì cứ rẻ ngon cho người tiêu dùng được nhờ.
Bacutri
TÍCH CỰC
9 năm
Con này lai búa xua ip ss htc 😃
namvboy
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ko liên quan nhưng ko biết muốn trở lại thì bấm ở đâu trên mh nhỉ
Cảm ơn hua guây. Là một fan android em rất sợ phải nghe những cái "đầu tiên" nọ "đầu tiên" kia. May mà android đã chiếm được cái đầu tiên này, đỡ đau tai 😃
@If you dont mind Cái force touch đầu tiên trên điện thoại là BB Storm nhé. Người ta gọi là SureTouch với 2 mức nhấn khác nhau tại 1 địa điểm cho 2 kết quả khác nhau.
@If you dont mind Cái chức năng nào có tin đồn mà android chả làm ngay ko muộn. Nhất ss nhì trung quốc. Htc vs sony, lg thì bản sắc riêng chơi đẹp. Nghe tin đồn thiết bị đeo đc thì gear vs google glass. Cảm ứng lực thì bh có hãng TQ. Nhưg thường thì cầm đèn chạy trc oto. Ko cái nào ra hồn trù khi đến cái thứ 2 3 trở đi. Bảo fan cuồng cũg chịu. Cứ nhìn vs xem kĩ là thấy (apple cũg copy ko kém nhé nhưg đc cái nó khôn là làm tốt mọi thứ nên mọi ng nghĩ nó tốt hơn)
ansongjong
ĐẠI BÀNG
9 năm
@If you dont mind nếu tin apple wacth k bị lộ thì k biết smartwatch của android di về đâu.
@If you dont mind Thay vì đầu tiên thì sẽ có từ "doanh số", cũng phải nói là Apple cùng với SJ quá giỏi. Các hãng khác tạo nên điện thoại, Apple tạo nên 1 "tôn giáo", nên có những thành phần cuồng tín cũng là điều hiển nhiên.
@_MyLoveIsWinter_ Thực ra là doanh thu các cuồng cứ nhầm lẫn. Chứ doanh số đầu máy thì vẫn còn kém SS
Con này lưng trông giống HTC, còn mặt trước hao hao Note 4. Cơ mà copy cũng kệ mẹ, miễn hơn VN là ok rồi.
vannhathoang
ĐẠI BÀNG
9 năm
Phải nói là up bài ngày càng cẩu thả...!
nhin may dep wa,jong htc wa.
davidwalker
ĐẠI BÀNG
9 năm
máy đẹp đó chứ
đẹp
Chưa chắc Apple đã đưa Force Touch lên Iphone. Iphone màn hình rộng thiếu gì chỗ để bố trí thêm chỗ chạm vào. Chỉ trên Iwatch vì nó quá nhỏ nên phải dùng thôi. Sẽ rất khó quen sử dụng với kiểu cảm ứng này trên điện thoại.
Xu hướng force touch bắt đầu xuất hiện. Các bé Android sẽ đc nâng cấp từ từ sau ngày 9/9. Heheee
nhoxcutengox
ĐẠI BÀNG
9 năm
@xaxkilloxax bạn nói hay quá. iphone bạn không dùng tay ấn như Spen à? hay bạn chỉ hua hua ngón tay trên màn hình giống các dòng Nokia Lunia và Galaxy Note như Lumia 520, Note 4 mà màn hình cảm ứng vẫn nhận. ( đố bạn kiếm được loại iphone nào mà không chạm vào màn hình cảm ứng mà vẫn thao tác được như Spen Note 4 hay ngón tay trên các dòng Nokia Lumia và Note 4 đấy ). đang nói màn hình cảm ứng nhận biết được các mức lực tác động vào màn hình chứ có nói dùng ngón tay hay Spen đâu bạn. kém hiểu biết quá.
chỉ biết mỗi cái iphone thần thánh với 3 cái chức năng coppy.
nghe nói SS chẵng phải trả Apple 1 cắc nào trong các vụ kiện như vụ 1ty usd vì SS đâu có vi phạm hay sao chép đâu.



Sent from my iPhone using Tapatalk
@nhoxcutengox Sao bạn dùng tay mà Note nó không nhận 2k mức cảm ứng lực đi hay chỉ nhận 1 loại duy nhất là chạm vào ?
Mình chả nói Apple sáng tạo ra cái gì cả. nguyên văn nhé "uh chả xu hướng gì chỉ là tình cờ Táo làm thì cả thế giới đào lại mấy cái đã làm và thất bại từ ngày xưa lên dùng lại thôi ý mà"
nhoxcutengox
ĐẠI BÀNG
9 năm
@xaxkilloxax bạn dùng tay vẽ trên Note 4, và thử vừa vẽ vừa tạo lực khác nhau khi vẽ đi sẽ thấy nét vẽ thể hiện đậm nhạt theo lực vẽ


Sent from my iPhone using Tapatalk

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019