Có thể xem Huawei P9 là chiếc điện thoại có hoàn thiện tốt nhất trong thế giới Android hiện nay tuy nó vẫn dựa trên những cái mà Apple khởi xướng như nguyên khối nhôm, diamond cut ở các cạnh, mặt kính 2.5D. Tiếp theo bạn sẽ ấn tượng với hai chiếc camera được trang bị trên P9 vừa để chụp trắng đen theo profile của Leica vừa để giúp đo khoảng cách để xác định nét, giả lập khẩu... Điều làm mình không thích ở P9 đó là nó dùng vi xử lý do Huawei phát triển, mình chưa có điều kiện thử tốc độ nhưng ít nhất thì nó không có sạc nhanh như các máy Android cao cấp khác.
Ưu điểm:
Camera chính ở bên phải, camera chuyên chụp đen trắng ở bên trái. Hai chiếc này kết hợp trong trường hợp dùng để đo khoảng cách, giả lập nét và khẩu, gần giống như hai camera trên HTC M8. Ống kính có tiêu cự 27mm và khẩu mở 2.2.
Ưu điểm:
- Hoàn thiện tốt
- Hai cam nhiều tính năng
- Cổng USB-C
- Giao diện đẹp
- Ba nút Android trên màn hình
- Không có sạc nhanh
- Cảm biến vân tay phía sau
Camera chính ở bên phải, camera chuyên chụp đen trắng ở bên trái. Hai chiếc này kết hợp trong trường hợp dùng để đo khoảng cách, giả lập nét và khẩu, gần giống như hai camera trên HTC M8. Ống kính có tiêu cự 27mm và khẩu mở 2.2.
Hiện nay Samsung S7 và S7 Edge mở khẩu lớn nhất ở F1.7 và LG G4 và V10 mở khẩu lớn nhì với F1.8.
Máy được hoàn thiện rất tốt, độ chi tiết rất cao. Trong thế giới Android thì có lẽ P9 là được làm tốt nhất.
Cổng USB-C ở giữa cạnh dưới.
Huawei P9 dùng vi xử lý do Huawei phát triển. Chưa có nhiều so sánh tốc độ của chip này. Ba nút cơ bản của Android để trên màn hình hiển thị. Cạnh trên và dưới dày như kiểu máy Sony.
Điện ra khỏi sạc là 5v, 2A tức là không phải dòng sạc nhanh như các máy Android cao cấp khác. Tuy nhiên thực tế thế nào thì chúng ta sẽ thử sau.
Quảng cáo