Lần đầu mình nghe ipod hình như là năm 200 mấy ko nhớ nữa, nhưng mà nó dở kinh khủng, và mình có ác cảm với tai nghe apple từ đó. Lúc đó mình xài sonyericson nghe nhạc.
Sau này mình có mua 1 em sony fullsize 3tr9 để nghe nhạc, nhưng nó hơi bất tiện nên mình vứt xó. Rồi thời gian gần đây mình đổi từ đt samsung qua iphone 8, mình thật sự bất ngờ về tai nghe của nó, tai có dây kèm máy.
Mới cắm vô nghe, nó dở y như ngày xưa, nhưng khi mình chỉnh EQ thì ko ngờ nó hay thôi rồi. Nó hay gần ngang với con sony 3tr9 của mình, và bất ngờ hơn, dù ko phải tai inear nhưng mà bass nó đập mạnh thôi rồi.
Rồi đeo có dây bất tiện quá, mình mua airpod để dùng, bất ngờ nữa, sau khi chỉnh EQ thì nó cũng hay 9/10 so với tai nghe có dây. Mình ko ngời tai nghe bluetooth chỉ 4tr5 nhưng mà nghe hay cỡ đó, pin thì trâu thôi rồi, nghe bass mạnh vậy mà cũng đc 4h liên tục.
Có điều airpod thì khi chỉnh EQ phải chỉnh thấp hơn so với tai có dây 1 tẹo, nếu ko sẽ bị rè một số bài.
Mình từng vào shop tainghe, nghe thử một số tai có dây từ 1tr5-2tr, inear, thì cho dù chỉnh EQ, nó cũng ko hay đc như tai apple.
@hoangchungvt1986
Con Airpod giá tận 4tr5 với chất âm như thế mà cũng khen được 😁 con đó nếu có khen chắc phải khen cách kết nối và thao tác cực đơn giản chứ chất âm k đủ tuổi với các hãng khác cùng giá tiền 😃
@TuanHanu
Bạn nghe dở là tại vì bạn không biết chỉnh EQ thôi. Để nghe hài hoà, nghe tạp nhiều thể loại, mình thấy nó quá rẻ so với giá. Vì nó là tai ko dây, hơn nữa pin của nó rất trâu nhé. Mình đã test thực tế nghe 1 lần sạc đầy, âm lượng 70%, cũng tầm 4-5h liên tục.
Mình để cạn pin, 1 lần sạc trong case sẽ giảm 19% pin. Tức là case nó sạc đc it nhất cũng là 4 lần.
@hoangchungvt1986
Ủa thế tai nghe khác k chỉnh được EQ hả bạn? cái tai nghe hay ngoài nguồn phát (là cái máy + cái EQ bạn chỉnh) thì nó còn phụ thuộc vào driver + thiết kế housing + nút tai -> cái này thì Airpod làm gì có cửa với mấy hãng chuyên tai nghe khác. Giá có rẻ hay k phải so với hãng khác cùng tầm giá có chất âm và sử dụng có ngon không, k thể bảo nghe hay thì là rẻ. Airpod tiện dụng k phải bàn còn hay thì chịu, chỉnh như nào thì cái khả năng của nó cũng chỉ đến vậy thôi, có chăng tối ưu hơn 1 chút theo sở thích mỗi người.
Vẫn thích em ipod Nano đời 2005 nhất. Thiết kế mang đậm phong cách Apple. Hồi đó đi học, đi chơi hay ở nhà đều kè kè em nó bên mình. Tiếc là Apple giờ chỉ còn tập trung cho ipod touch.
Giới thiệu được màn hình 4" nhưng người viết không cho biết luôn độ phân giải. Haiz. Tất nhiên là mình có thể google nhưng như thế thì cần những content thế này làm gì.