Trên tay ly cafe mới, không cần ống hút của Starbucks

cuhiep
15/7/2018 14:41Phản hồi: 208
208 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hjhehe
TÍCH CỰC
6 năm
Cà phê nhìn như trà chanh vâyh
MQuick
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thế là thành 1 bài viết? Thánh cmnr 😆
Cái ống hút nó sinh ra để tránh răng tiếp xúc trực tiếp với nước ngọt, cafe, abc... cơ mà nhỉ, cái này thì đưa cái cốc bt cho nhanh .
nitz
TÍCH CỰC
6 năm
Tuyệt
Quán cf của đại ca 60p wifi 😁
Có vẻ nhiều bạn không hiểu chuyện bỏ ống hút nhỉ. Đáng lẽ bài post nên nói về vấn đề này nhiều hơn. Việc bỏ ống hút cũng giống như việc bỏ cái rọ bằng nhựa để làm két bia ấy. Nó gây hại vì nhiều loại sinh vật biển nuốt vào và không tiêu hóa được, chưa kể gây thủng ruột nữa. Nên đừng có chỉ trích chuyện giảm lượng nhựa =)) Và có nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra là nên cân bằng giữa cả 2 việc là dùng nhựa... và những chất dễ phân hủy khác. Cái nào dùng nhiều cũng có hại hết chứ không phải cứ dùng dễ phân hủy là tốt đâu. Ngay cả nếu toàn thế giới ăn chay, thì việc trồng rau và ăn rau cũng gây hại cho môi trường.
Tim Hortons bên Can là một thương hiệu cạnh tranh với Starbucks về nước uống ( nhưng đẳng cấp khác nhau, giá cả khác nhau ) nhưng họ đã làm ly giấy thân thiện môi trường rồi
Mr Gil
TÍCH CỰC
6 năm
Uống quen milano vs 1 vài quán cafe đậm đà 15k. Ko nuốt nổi vị cafe lạt như nước lã của SB
@Mr Gil tại bạn không biết gọi đúng cafe. Bạn gọ esspreso 3 shots coi có nhạt không 😁
o2neorobin
TÍCH CỰC
6 năm
uống xong thì bỏ cái ly đi hay giữ lại để trả vậy.
làm kiểu bình sữa cho trẻ em xong bú
thailevi
TÍCH CỰC
6 năm
De day va khong noi gi them...

Hy vọng tương lai không xa sẽ thay thế cốc nhựa
@minhthanh255 hiện tại uống tại quán họ đã dùng lại ly thuỷ tinh rồi. Cafe Tinhte.vn sắp tới cũng sẽ cố gắng theo.
123456ktc
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nó dùng ly giấy luôn thì tốt, vẫn còn nguyên cái ly nhựa. Kiểu ly nào ở Nhật đã phổ biến khá lâu rồi
troy28790
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nói thì hay lắm. Chủ quán thì chê ống hút nhưng quán lại vẫn bán ống hút
phuong tan
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tính tế ơi là tinh tế. Nghe review lời nói thì tiếng nhạc chỉ để 1/10 tiếng nói thôi. Đằng này nhạc và tiếng nói để 5/5 thì ai mà nghe. Động não chút đi
luuvinhhuy
ĐẠI BÀNG
6 năm
Trà sữa nó rầm rầm loại ly này từ lâu rồi.
thichderau29
ĐẠI BÀNG
6 năm
Hạn chế ống hút nhựa là một bước tiến lớn rồi. Tuy nhiên tiến tới cần phải hạn chế sử dụng cả cốc nhựa dùng một lần. Nên dùng các loại cốc sứ hay cốc nhựa dùng nhiều lần khi khách dùng đồ uống tại quán.
nam_luna
TÍCH CỰC
6 năm
có cái cốc mới cũng thành 1 bài post =))
Nhìn như đang bú sữa bình vậy 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019