Nhỏ gọn, nhẹ nhàng, dễ thương, hoàn thiện tốt, màu sắc trẻ trung bắt mắt, màn hình cảm ứng kích thước lớn, phản hồi tốt là một số điểm khá đáng chú ý ở chiếc máy nghe nhạc WM A35 của Sony. Được định vị ở phân khúc tầm trung với mức giá khoảng 4,5 triệu đồng, mặc dù khi chép quá nhiều nhạc trong thẻ nhớ thì hơi giựt cùng một số "nét bảo thủ" của Sony nhung xét về tổng thể, chúng ta có một chiếc máy nghe nhạc thật sự gọn gàng, dễ nghe và dễ gây ấn tượng.
Mình mượn được có mỗi máy thôi nên chụp chủ yếu máy cho anh em coi. Bên trong hộp cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ có thêm sách hướng dẫn và đặc biệt là sợi cáp "huyền thoại" của Sony.
Chúng ta có một chiếc máy nằm gọn trong lòng bàn tay, khá dễ thương và nhẹ nhàng. Toàn bộ phần khung máy sử dụng vật liệu nhôm nhưng xử lý anodized, cho bề mặt sần nhám, khá dễ cầm chứ không trơn tuột dù máy khá nhỏ.
Mình mượn được có mỗi máy thôi nên chụp chủ yếu máy cho anh em coi. Bên trong hộp cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ có thêm sách hướng dẫn và đặc biệt là sợi cáp "huyền thoại" của Sony.
Chúng ta có một chiếc máy nằm gọn trong lòng bàn tay, khá dễ thương và nhẹ nhàng. Toàn bộ phần khung máy sử dụng vật liệu nhôm nhưng xử lý anodized, cho bề mặt sần nhám, khá dễ cầm chứ không trơn tuột dù máy khá nhỏ.
Mặt trước là màn hình cảm ứng 3.1 inch, to gần như toàn mặt trước. Chất lượng hiển thị khá sáng, tốt.
Mặt dưới của máy chúng ta có cổng 3.5mm, cổng sạc truyền thống của Sony và một móc gắn dây.
Cạnh phải của máy là nơi bố trí toàn bộ những phím điều khiển. Chúng ta có phím tăng giảm âm lượng đặt liền nhau, các phím qua lại, play/pause bài hát cũng như tắt mở màn hình. Quan trọng là một niếm khóa chức năng các phím khác, khóa luôn cả màn hình cảm ứng lại luôn.
Trên phím bấm có bố trí các nút nhô lên để dễ nhận biết, cho phép chúng ta có thể cho vào túi và bấm luôn, không cần nhìn
Cạnh còn lại là một nắp đậy, trong đó là khe cắm thẻ nhớ microSD, hỗ trợ tối đa 256GB để mở rộng bộ nhớ trong 16GB của máy.
Quảng cáo
Mặt sau của máy sử dụng vật liệu nhựa nhưng được hoàn thiện tương tự như tổng thể máy, cho cảm giác khá liền lạc.
Đây là giao diện duyệt nhạc của máy, chúng ta có hẳn một thư mục nhạc Hires. Đúng là hàng nhà Sony có khác.
Và giao diện nghe nhạc. Điểm tuyệt vời nhất là cuối cùng thì dòng này đã hỗ trợ font tiếng Việt, cho phép hiển thị đúng tên bài hát mà không bị lỗi font.
Âm của A35 khá dễ nghe, mặc dù hơi thiên bass một chút nhưng vẫn cho cảm giác khá cân bằng, các dải âm được kiểm soát tốt, nền âm tương đối tĩnh, độ chi tiết và âm trường tốt. Nhìn chung với mức giá 4,5 triệu đồng, chúng ta có một cỗ máy nghe nhạc khá nhỏ gọn, dễ thương, nhiều lựa chọn màu sắc, nhiều cải tiến về mặt trải nghiệm so với các phiên bản Walkman trước, thích hợp với nhu cầu nghe nhạc di động, p/p ở mức khá tốt. Nếu bạn là sinh viên yêu âm nhạc, là người muốn vừa chạy bộ vừa nghe nhạc, là người thường xuyên di chuyển nhưng chán cầm những cỗ máy nghe nhạc "nghiêm trọng", muốn có một chiếc máy nghe nhạc có thể đánh được nhiều thể loại khác nhau,... thì đây có thể là một lựa chọn khá đáng cân nhắc.
Cám ơn 3Kshop đã cho mượn máy trên tay
Quảng cáo