Đây là một chiếc phablet "dòng C" của Samsung vừa xuất hiện ở thị trường Việt Nam dưới hình thức hàng xách tay và có giá bán ngang ngửa với Galaxy A5 2017 chính hãng, 8,89 triệu đồng (A5 là 8,99 triệu). Cấu hình của C7 Pro cao hơn A5 ở RAM 4GB và bộ nhớ trong 64 GB (A5 là 3 GB và 32 GB) nhưng lại thiếu đi tính năng chống nước. C7 Pro cũng hơn được khoảng pin to nhưng A5 thì được cái chính hãng, có Play Store đầy đủ còn C7 Pro thì không có (máy của thị trường Trung Quốc).
Bộ nhớ 64 GB rất có ích cho nhiều nhu cầu, từ việc lưu trữ phim, nhạc cho đến dùng làm USB di động. Mình vẫn ưu tiên bộ nhớ trong hơn là dùng thẻ nhớ gắn ngoài bởi vì nếu bạn dùng thẻ nhớ dỏm thì chẳng những tốc độ đọc/ghi chậm mà nguy cơ thẻ bị hư cũng cao hơn.
Dưới đây là bảng so sánh cấu hình giữa C7 Pro với A5 2017:
Cho những ai còn nhớ Galaxy C7 của năm ngoái thì C7 Pro chính là bản nâng cấp nhẹ của C7 (nâng cấp bộ nhớ từ 32 GB lên thành 64 GB). Ngoại hình gần như giữ nguyên. Galaxy C7 Pro màn hình 5,7" mặc dù có kích thước khá to nhưng cầm trên tay lại tương đối thoải mái do hai mặt trên/dưới đều được bo tròn mép và khung viền cũng được vát nhỏ đi. Chất lượng hoàn thiện của máy khá tốt, thiết kế vỏ nhôm nguyên khối, loa thoại không lồi, thân máy cứng cáp, chắc nịch, dễ cầm, không trơn tuột, cho cảm giác cầm rất tự tin.
Cảm biến vân tay được tích hợp trong nút Home cứng và cho phép mở khóa bằng cách chạm nhẹ lên Home chứ không bắt buộc phải nhấn phím xuống. Mình không thích điểm này vì nhiều lúc cho tay vào túi hay lỡ tay cầm máy lên sẽ vô tình mở khóa máy luôn.Bộ nhớ 64 GB rất có ích cho nhiều nhu cầu, từ việc lưu trữ phim, nhạc cho đến dùng làm USB di động. Mình vẫn ưu tiên bộ nhớ trong hơn là dùng thẻ nhớ gắn ngoài bởi vì nếu bạn dùng thẻ nhớ dỏm thì chẳng những tốc độ đọc/ghi chậm mà nguy cơ thẻ bị hư cũng cao hơn.
Dưới đây là bảng so sánh cấu hình giữa C7 Pro với A5 2017: