1. Activity Tracker: thiết bị theo dõi hoạt động hằng ngày.
Có lẽ là mảng có lịch sử lâu đời nhất với ý tưởng ban đầu là 1 thiết bị đếm số bước chân hằng ngày (Pedometer) và tính quãng đường di chuyển mỗi ngày (ước tính dựa vào số bước chân). Pedometer đầu tiên xuất hiện vào khoảng 1590 (theo Wikipedia).
Một thập kỷ trở lại đây một số tên tuổi có thể kể đến như là: Misfit, FitBit đã nâng cấp Activity Tracker lên tầm cao mới với thiết kế thời trang, có những thuật toán đánh giá giấc ngủ, sức khỏe và có thể sync dữ liệu lên Điện thoại di động và lưu trữ thông tin trên điên toán đám mây.
2. Sport Watch: Đồng hồ chuyên cho thể thao. Mảng này có lịch sử khoảng 20 năm trở lại đây với 2 tên tuổi lớn nhất trong mảng này là Suunto và Garmin.
Mục đích chính của Sportwatch là để theo dõi hoạt động thể thao ngoài trời của người dùng. Thế hệ mới của Sport Watch có GPS giúp đo đạc khoảng cách di chuyển, vận tốc và các thông số khác. Ngoài ra Sport Watch còn hỗ trợ người dùng tìm lại được đường về khi bị lạc trong rừng núi, địa hình hiểm trở.
1998 Suunto cho ra đời Suunto Vector chính là chiếc đồng hồ outdoor đầu tiên trên thế giới tích hợp la bàn, khí áp kế để đo áp suất không khí, đo độ cao chuyên hỗ trợ các nhà thám hiểm chinh phục các ngọn núi và hỗ trợ cho các hoạt động ngoài trời.
2001 Garmin cho ra đời thế hệ đầu tiên của Forerunner: 101, 201.
3. Smartwatch
Thật sự thì smartwatch cũng có lịch sử rất lâu đời, từ thập niên 1990s Smartwatch đã có thể kết nối không dây với PC và trao đổi dữ liệu. Tuy nhiên chỉ đến khi Apple bước chân vào lĩnh vực này thì Apple mới làm cho thị trường Smartwatch sôi động hẳn lên và phát triển vượt bậc. Hiện nay thì doanh số của Apple Watch đã vượt lên trên thị trường đồng hồ truyền thống Thụy Sĩ.
Có một sự thật là hiện nay, các thương hiệu lớn ở mỗi lĩnh vực trên đang cố gắng xóa nhòa ranh giới giữa các mảng nảy. Ví dụ như bạn có thể dùng chiếc Apple Watch để bơi, chạy bộ v.v tuy nhiên không thể có các thông tin chi tiết, hỗ trợ phân tích tập luyện như trên đồng hồ sport watch của Suunto và Garmin.
Ngược lại bên phía sport watch Garmin cũng cố gắng bước chân vào thế giới Smartwatch với những nỗ lực làm cho đồng hồ của họ giống Smartwatch hơn ví dụ như đồng hồ Garmin Venu với màn hình Amoled cảm ứng sáng đẹp, cho phép bên thứ 3 phát triển watch face, app. Tuy nhiên sản phẩm này còn rất xa mới "Thông minh" như Apple Watch.
Và hiện tại Suunto với 1 một nỗ lực khác khi họ mang tất cả những chuyên môn của họ trong sportwatch gói lại vào app Suunto chạy độc quyền trên Hệ điều hành smart watch WearOS của Google. Có thể nói đây là thiết bị đầu tiên trên thế giới do 3 ông lớn trong ngành hợp tác với nhau: Suunto, Google, và Qualcomm (cung cấp chip Snapdragon 3100 cho Suunto 7). Sẽ có rất nhiều điều để trải nghiệm trên Suunto 7.
Mình rất mong sẽ là một trong số người Việt đầu tiên trải nghiệm Suunto 7.
mình dùng Suunto 9 mặc dù tay nhỏ vẫn cảm thấy khá ổn, đặc biệt là trọng lượng nhẹ của nó. nhưng vẫn mong chờ hơn ở phiên bản S7 này với tính năng nghe nhạc và xem được bản đồ offline. nói chung là Hóng
@thieuha01
Cá nhân em với ngân sách dưới 5 triệu bác để dành tiền đó vác điện thoại chạy 6 tháng, 1 năm sau đó đầu tư 1 con ngon ngon tầm chục triệu sẽ đủ đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao chuyên nghiệp trong 2-3 năm
@rakaido
So sánh khó quá vì FR 245 của Garmin nó là dòng giá rẻ của Garmin rồi trong khi Suunto 7 lại thuộc dòng Cao cấp của Suunto. Bác chỉ cần so cái màn hình Amoled của Suunto 7 thôi thì nó đã gần bằng giá con FR245 rồi.
Suunto 7 và Suunto 9 theo cá nhân em thì nó cao cấp hơn vì nó có màn hình cảm ứng, có barometer đo áp suất không khí, cảnh báo bão, viền đồng hồ bằng thép hoặc titanium.
@braveheart7472
Pin tập luyện có GPS được 12 tiếng tối đa, có nghe nhạc thì 8 tiếng. vì là SmartWatch nên pin của Suunto 7 hơi yếu hơn Suunto 5 (GPS tối đa 40 tiếng) và Suunto 9 (tối đa 120 tiếng)