Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Trên tay tai nghe Samsung - AKG made in Việt Nam, có thể là của Galaxy S8

ND Minh Đức
20/3/2017 11:36Phản hồi: 260
260 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

trên ssasung vn lọ poster s8 rồi. cấu hình vẫn vậy. hôm nay thì họ xóa bài rồi
MÀN HÌNH VÔ CỰC. 2K. 5.8 VÀ 6.2
BẢO MẬT IRIS
CAM SAU 12MP. CAM TRC 8MP CHỤP SEL XÓA PHÔNG
PIN 3000 VÀ 3500.
AI - NHẬN BIẾT THÓI QUEN SỬ DỤNG
Ngon hơn thôi chứ cơ bản vẫn là hàng xài cho có, em quen nghe mấy tai hìn hịn rồi nên tai nghe theo máy chả bao giờ sờ tới
A.R.R.O.W
TÍCH CỰC
7 năm
Khóc to lên nào Apple seeder và isheep, các bạn khóc còn nhỏ quá, chúng tôi khó nghe lắm. =))
kimthoaduy
TÍCH CỰC
7 năm
Thử nghe trên v10 hay v20 xem sao mod!
hdo2
TÍCH CỰC
7 năm
Mod nói sai bét rồi. AKG đặc trưng là thiên sáng và balance, không nhấn bất cứ dải âm thanh nào nhé 😁
Mong mod sửa lại trước khi bị ăn gạch
oe oe
ĐẠI BÀNG
7 năm
Có bác nào xài qua Tai nghe Harman Kardon AE-S chưa ạ, cho mình xin đánh giá với. Mình định mua nó hoặc tai nghe Harman Kardon NI.
có vẻ ngon đó
năm s8 đc ss trau chuốt ghê
Bocubi
TÍCH CỰC
7 năm
Phải nói là SS rất nhanh và update các thay đổi cho người dùng. Hy vọng chất lượng vượt trội so với truyền thống.
vthuy
ĐẠI BÀNG
7 năm
đợi s8 ra thì kiếm mua nghe thử vậy. mong là giá vừa thôi
mikhang
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nào giờ điện thoại Samsung có nghe nhạc "đã" bao giờ đâu. Nếu tai nghe này kèm S8 thì....
😃 😃
Cứ vào topic SS là được xem 1 đống hài kịch cmt này nọ, phân tích như chuyên gia kinh tế, công nghệ 😁 rất giải trí!
Red_Skin
TÍCH CỰC
7 năm
Hay or dở thì cứ phải trên tay, nghe thử mấy bài ưa thích rồi mới kết luận đc. Riêng tai nghe là tôi ko có đọc review!!!
S8 đi kèm tai ngon là tin vui cho người tiêu dùng chứ sao, ko phải riêng Samsung mà các hãng khác sẽ thơm lây nhờ cạnh tranh ganh đua với nhau. Cái thời tai lởm kèm máy qua rồi. Nhiều hãng bây h thẳng tay loại luôn tai nghe stock ra khỏi hộp sản phẩm nhằm giảm giá thành cho khác hàng tự trang bị tai nghe theo sở thích. (One Plus, Xiaomi...)
moitinhdau
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đây Galaxy S8 chính hãng chuẩn bị bán đây. Mời các bác tinhte thẩm.
79360-img-2310-2a3tjbrw6iaqygkhl7dl.jpg
Ông này review nói nhanh, nhưng vốn từ ít, cứ lặp đi lặp lại, trình độ thẩm âm có nhưng ngôn từ để diễn tả âm thanh dở quá, nên nói rãi ít chữ mà chất còn hơn nói nhanh nói nhiều mà dở.
Nói thật, nếu nghe nhạc qua điện thoại thì tầm tiền 2-3 triệu đổ lại đầu tư cho tai nghe, các bác cứ bỏ 450k ra mua con tai nghe urbeats hàng theo máy HTC ngày xưa (2013). Dù đã lâu, nhưng bây giờ vẫn còn mua được hàng brandnew ngay tại HN. Tầm tiền 2-3 triệu, đám như Sennheiser không có cửa so sánh với con urbeats đời tống kia.
@ppc_hhvn
skivn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ppc_hhvn senn chỉ mạnh ở fullsize với earbud 😁 , bọn in-ear làm ra cho có thôi :D
Tầm 2-3 triệu in-ear thì đầy đủ từ tàu xịn đến đồ mẽo r :D . Còn tầm dưới 1 tr cũng vô vàn chứ ko bị giới hạn như những năm 2013 đổ lại , kiếm con urbeats làm chi :D
Miyasaka
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ppc_hhvn Nói thật, tầm 2-3tr đầy con IEM mà đi mua Sen , xba-a1, shure, radius, akg, ath đầy ra -_- . còn tai nghe theo máy ? Trước giờ thấy con tai đi kèm V20 là hay nhất rồi, con urbeats kia thì thà mình nghe mh1c của sony còn hay hơn,
Nhìn cũng đẹp ghê. 😃
Đúng là cuồng hoá dồ, ng ta đang nói tai nghe dt theo máy... đọc còn méo hiểu gì, lại còn kêu tai nghe Sony cũng méo ra gì thì cũng đệ ạ ông luôn. Cuối bài còn chốt thêm câu: nghe thử tai nghe ko dây Sámung đi. Bó tay toàn tập. Ông nói ae diễn đàn nó
cười vào mặt ông cho... và tôi chốt lại câu. Tai nghe sam sung như hạch. Tuổi l nha
Thanh niên opa nói nhạc thế giới có khác. Các anh opa ngang hàng với diva thế giới luôn mới ac. Ghê thạc. A đến lậyj các trẻ trâu như chú e luôn. Nền âm nhạc Hàn tuổi Lz mà đòi trong top thế giới nha ku
@DONG HO THE KY Cay cú rồi, bắt đầu L** C** ra rồi 😁 Nói thế chứ chắc cũng k thèm bật youtube lên search đâu, con ếch ngồi trong giếng mà, nhảy ra ngoài đường nó dẫm :D
Hanism
ĐẠI BÀNG
7 năm
@DONG HO THE KY https://vi.wikipedia.org/wiki/Sohyang
https://vi.wikipedia.org/wiki/TVXQ
Đọc đi con. Hay để bố paste luôn cho con thông não nhé, thằng bán đồng hồ ngồi đáy giếng. Anh không cần biết chú m thích nhạc gì, anh cũng k phải cuồng kpop, nhưng loại m chưa đủ tuổi nói chuyện âm nhạc với tao đâu con.
Kỹ thuật: Kỹ thuật của So Hyang vốn đã đạt tới ngưỡng của mọi diva thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin, Celine Dion. So Hyang có thể hát nhẹ nhàng, bay bổng, mềm mại như Hà Trần (Một trong bốn diva Việt Nam) nhờ kĩ thuật light mixed/mezza voce điêu luyện, nhưng lại đạt tới những nốt cao kịch tính của spinto hoàn toàn chuẩn mực. ất cả các kĩ thuật virtuoso trên vocal như chuyển giọng linh hoạt từ mixed chest sang head voice, diminuendo, pianissimo, chuyển liên tục hàng chục nốt trên một làn hơi… vốn là sự thách đố với diva Việt, thì So Hyang có thể thực hiện nhuần nhuyễn theo đúng giai điệu hòa âm trên những nốt cao vút. Về head voice, So Hyang giữ ổn định tới tận F6 và hit được đến A6, cũng là một điều mà ít nữ ca sĩ Việt nào làm được. Đặc biệt, C6 và D6 head voice của So Hyang vô cùng nội lực, căng tràn, khỏe khoắn. Một làn hơi head voice của So Hyang có thể dài tới 16 giây và thực hiện nhiều kĩ thuật luyến láy màu sắc trên đó.

TVXQ là nghệ sĩ sở hữu câu lạc bộ người hâm mộ có lượng thành viên đông đảo nhất thế giới. Cassiopeia FC chính thức của nhóm, được khẳng định có hơn 800,000 thành viên. Màu cổ vũ chính thức: đỏ ngọc (Pearl Red). Ngoài ra họ còn có FC ở Nhật là BigEast (có khoảng hơn 170,000 thành viên) và FC ở Bắc Mĩ là Aethiopeia. Bên cạnh có FC lớn nhất thế giới, nhóm cũng được ghi nhận với kỉ lục xuất hiện trên ảnh nhiều nhất thế giới. Từ khi ra mắt đến ngày 19 tháng 3 năm 2009, năm thành viên ước lượng được chụp khoảng 500 triệu lần trên tạp chí, bìa album, quảng cáo..., bao gồm cả ảnh cá nhân và ảnh cả nhóm. Đồng thời là nghệ sĩ nước ngoài thứ 3 sau huyền thoại Michael Jackson và ban nhạc nổi tiếng Backstreet Boy tổ chức concert 3 đêm liên tục tại Tokyo Dome trong tour lưu diễn Nhật Bản thứ 5 mang tên TVXQ Live Tour 2012. Doanh thu của họ mang về cho nhà SM năm 2012 lên đến 77.200.000$, chiếm 1 nửa toàn bộ doanh thu của nhà SM năm đó. Bắt đầu từ 27/4/2013, DBSK bắt đầu chuyến lưu diễn của mình qua 5 sân vận động mái vòm tại Nhật Bản và nhiều nước khác trên thế giới. Cũng trong tour diễn tại Nhật Bản lần này, DBSK đã lập nên kỉ lục mới khi đã thu hút được 850,000 fans tới xem concert của nhóm tổ chức tại đây. Vào 2 ngày 17/8 và 18/8/2013, DBSK tiếp tục lấp đầy khán giả ở những màn cuối cùng cho chuyến lưu diễn tại Nhật Bản của mình ở Nissan Stadium với sức chứa lên tới 72.300 người, và trở thành nhóm nhạc quốc tế đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động lớn nhất đất nước hoa anh đào này, mang tên Tohoshinki Live Tour 2013 ~TIME~.
ddhuans
ĐẠI BÀNG
7 năm
@DONG HO THE KY Hàn bị cái ngôn ngữ ko hát tiếng Anh tốt thôi chứ nhiều nhóm/ca sĩ hát rất có thực lực nha bác. Mình ko nghe nhạc Hàn (chủ yếu cày punk, new age với 1 ít alternative và metal) thôi nhưng bác đọc sách báo nước ngoài cũng thấy.
bui manh
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Hanism dừng đùa với thím, động vào oppa của thím là thìm tìm tận hang hốc ra mà giải thích luôn
huypun
ĐẠI BÀNG
7 năm
sao ko thấy cái giá nhở..!!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019