Trí thông minh nhân tạo cho đại tá không quân Hoa Kỳ "ăn hành" trong bài thử nghiệm tác chiến

bk9sw
29/6/2016 11:53Phản hồi: 103
Trí thông minh nhân tạo cho đại tá không quân Hoa Kỳ "ăn hành" trong bài thử nghiệm tác chiến
Một hệ thống trí thông minh nhân tạo dùng trong không chiến gọi tắt là ALPHA đã bắn hạ các chuyên gia chiến thuật hàng đầu của không lực Hoà Kỳ trong một bài thử nghiệm mô phỏng. Cựu đại tá không quân Gene Lee - một hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm đào tạo phi công máy bay chiến đấu đã liên tục bị ALPHA bắn hạ trong trò chơi và khi nói về đối thủ của mình, đại tá Lee cho biết: "đây là hệ thống AI đáng tin cậy nhất, linh hoạt nhất, phản hồi nhanh nhất và công kích nhất mà tôi từng thấy tính đến nay."

Chi tiết về cuộc so tài giữa đại tá Gene Lee và ALPHA đã được công bố trên tạp chí của trường đại học Cincinnati. Về phần ALPHA thì hệ thống được phát triển bởi Psibernetix, Inc. - một công ty con thuộc đại học Cincinnati với vai trò là một phi công số hỗ trợ cho phi công thật. Trước khi chạm trán với đại tá Lee, ALPHA đã hạ gục nhiều hệ thống trí thông minh nhân tạo khác và trong lần thử nghiệm vừa qua, phiên bản ALPHA được thử nghiệm là phiên bản trưởng thành, vừa được tung ra hồi tháng 10 năm ngoái.


Đại tá Gene Lee trên ghế lái mô phỏng.

Đại tá Gene Lee cũng không xa lạ với loại hình người đấu máy, ông đã từng huấn luyện cho hàng ngàn phi công thuộc biên chế của không lực Hoa Kỳ và ông bắt đầu chiến đấu với AI trên các hệ thống mô phỏng kể từ đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, đối mặt với ALPHA, đại tá Lee không thể thắng nổi dù 1 lần sau nhiều lần thử. Lần nào ông cũng bị bắn hạ.

Nói với tạp chí UC Magazine, Lee cho biết: "Tôi đã rất ngạc nhiên về khả năng nhận thức và phản ứng của nó (ALPHA). Nó dường như đoán biết được những ý định của tôi và phản ứng ngay lập tức đối với những thay đổi khi bay và khi triển khai tên lửa. Nó biết được cách đánh bại các hướng tấn công của tôi và nó có thể chuyển đổi ngay lập tức giữa trạng thái phòng thủ và tấn công khi cần."

ALPHA_SNAPSHOPT.png

Thậm chí khi các nhà nghiên cứu đặt ALPHA vào tính huống cực kỳ bất lợi như giới hạn tốc độ bay, khả năng xoay chuyển, giới hạn hoả lực và hệ thống cảm biến trên chiếc máy bay mô phỏng của nó thì phi công số này vẫn có thể đánh bại các phi công lão luyện khác. Theo UC Margazine, trí thông minh của ALPHA đủ nhanh và vững để có thể phối hợp với một kế hoạch chiến thuật trong tình huống giao tranh với tốc độ phản ứng nhanh hơn trên 250 lần so với một phi công người thật. Không chỉ là một phần trong phi đội chiến đấu kết hợp giữa AI và người, ALPHA sau cùng có thể trở kiểm soát toàn bộ một phi đội phương tiện bay tấn công không người lái nhằm hỗ trợ cho các phi công thật và nó sẽ liên tục học hỏi và thích ứng với địch thủ theo hoạt động công kích.

Nhà nghiên cứu Kelly Cohen tại đại học Cincinnati cho biết: "ALPHA sẽ có thể trở thành một nền tảng trí không minh nhân tạo mà các phi công có thể dễ dàng phối hợp cũng như trở thành đồng đội. ALPHA có thể liên tục xác định các giải pháp tối ưu để thực hiện các tác vụ được ra lệnh bởi phi công thật và cung cấp những chỉ dẫn về chiến thuật và tình huống trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ."

ALPHA_02.jpg

Ngoài kỹ năng bay và tác chiến ấn tượng thì thuật toán của ALPHA không đòi hỏi quá nhiều năng lực xử lý để thực thi. Theo các nhà nghiên cứu UC, hệ thống đã được huấn luyện và thử nghiệm trên những chiếc máy tính thông thường với giá khoảng $500 nhưng nó có thể chạy trên những chiếc máy nhỏ hơn, rẻ hơn như Raspberry Pi với giá chỉ $35. ALPHA sử dụng hệ thống sơ đồ Genetic Fuzzy Tree để chọn lọc dữ liệu thành các biến số dựa trên ngôn ngữ và đưa ra quyết định tương tự như con người. Sự khác biệt giữa ALPHA và con người đơn giản là dù ở điều kiện nào, nó vẫn có thể hoạt động tốt.

Theo: Engadget
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

duyhungbk
ĐẠI BÀNG
8 năm
đọc xong có cảm giác lạnh lạnh ở gáy
bocua
CAO CẤP
8 năm
Ghê vậy , rồi nó bắn mình thì sao 😔
deathofmoon
ĐẠI BÀNG
8 năm
@NhaLauXeHoi Thì tập xác định là éo bao giờ hụt nhé. Bưng mông lên chạy cũng không thoát. RIP.
peterpan80
TÍCH CỰC
8 năm
@NhaLauXeHoi thì mình hội ngộ Cửu Huyền Thất Tổ sớm..😁:D:D
sck84
TÍCH CỰC
8 năm
á há...Mỹ cũng ăn hành
@ducleminh Tuyên truyền có lợi như tự sướng vậy ! Khi vào trận thật thì ăn hành.
@honghai12a1 đúng rùi, không quan VN có skill "NÚP TRONG MÂY", "TẮT MÁY NGAY TRÊN KHÔNG" chờ máy bay địch tới phi công ta mở cửa buồng lái, nhảy vào máy bay địch bắt sống giặc lái.

Cấp 3 học quân sự bây giờ vẫn được mấy lão quân đội dạy và tuyên truyền như thế

oh! o! oh! oh! wow wow oh!:p
AI phát triển tới 1 mức nào đó, Liên Hiệp quốc, Mỹ và các quốc gia phải thành lập bộ phận chống AI đảo chính nhân loại... nhân sự của bộ phận này phải bỏ thiết bị công nghệ cao mà phải xài thiết bị thô sơ như máy đánh chữ, truyền đạt thông điệp quan trọng bằng nói thầm vào tai nhau...
Bộ phận nắm quyền sd vũ khí hạt nhân cũng phải làm thủ công ko có sự can thiệp của hệ thống Hi tek...
@MrDuc2010 trong phim gì đó ... AI cũng có khả năng đọc ngôn ngữ miệng & đọc sóng âm giao động trên mặt nước chiếc ly trà tong phòng cách li, sõng âm truyền qua đt thoại lon & sóng não con người ... vv...
matrix8145
TÍCH CỰC
8 năm
Ai nhớ phim "stealth" không? Con máy bay có AI bị sét đánh ấy
noupfix123
TÍCH CỰC
8 năm
@matrix8145 Mấy con vuốt 1 , 2, 3 gì ấy đúng ko ... Phim đó mới chiếu lại hồi tối qua ấy,
@matrix8145 Ra là phim đó tên như vậy. E coi mà ko biết tên j 😃

P/s: Mấy cái trạm tiếp nhiên liệu trên khinh khí cầu ngoài đời thật có ko nhỉ
@TRÍ NEWTON 535 http://kienthuc.net.vn/vu-khi/nhan-dien-10-may-bay-tiep-dau-dinh-nhat-the-gioi-283949.html#p-8
em biết toàn phản lực, khinh khí cầu chậm rì sao mày tiếp nhiên liệu được bác
autoengine
TÍCH CỰC
8 năm
Từng đọc ở đâu đó, cách đây cũng 3-4 năm gì đó, 1 phi công huấn luyện cao cấp của Mỹ từng đăng đàn chỉ trích giáo án huấn luyện của KQ Mỹ, nó quá dựa vào công nghệ mà bỏ qua các kĩ năng bay cao cấp, KQ Mỹ có máy bay tốt, tên lửa tốt, Ra Đa rất tốt, khả năng hiệp đồng tác chiến là tuyệt vời, nhưng người ta tự hỏi, liệu khi bị đặt vào thế bí, k có sự hỗ trợ của AWACS cũng như mặt đất thì liệu các phi công Mỹ còn đủ khả năng để tiến hành những trận không chiến quy ước mắt thường và pháo hàng không ? 😕
@autoengine Thế nên Mỹ mới chế ra AI để khắc phục yếu điểm đó 😁 , thế mà cũng thắc mắc.
địch mà chiếm được cái này thì ...
Quá nguy hiểm nếu nó thực sự được áp dụng vào thực tế chiến đấu.
Thời đại của trí thông minh nhân tạo sắp đến thật rồi.
Rij
TÍCH CỰC
8 năm
"dù ở điều kiện nào, nó vẫn có thể hoạt động tốt". Thế nào cũng sẽ có biến. Theo định luật của ông Murphy thì " nếu có thể có lỗi xảy ra, nó sẽ xảy ra" lúc nào cũng thế. : )). Chỉ hi vọng các nhà khoa học có cách khống chế khi điều đó xảy ra.
fu09fjtnhj
TÍCH CỰC
8 năm
méo. video có 7s,
duaxiem
CAO CẤP
8 năm
Amazing.... ko thể tránh đc thời đại
trungking
TÍCH CỰC
8 năm
Skynet is coming 😆
@trungking Winter is coming😁:D:D
Zoro21
TÍCH CỰC
8 năm
@Heiisenberg China is coming ! 😔
huy9988
CAO CẤP
8 năm
Duyệt, khi nào hoàn thiện cử một đội đi quất thằng Nga ngố với Trung cẩu đi. Đặt kèo AI, hehehe
Thành BMT
TÍCH CỰC
8 năm
Rồi đến lúc nào đó, một kế hoạch tác chiến phối hợp các lực lương quân binh chủng được lên kế hoạch bằng AI, trong đó các lực lượng này cũng hoàn toàn là các thiết bị, máy móc, robot tự động. Sự phối hợp đạt đến độ nhuần nhuyễn, thì quân đội các nước chậm phát triển chỉ là đồ chơi mà thôi.
Nếu ta nhớ không lầm trong phim Kẻ Hủy Diệt thì Skynet bắt đầu chiến tranh với con người bằng việc kiểm soát các máy bay quân sự thì phải.
vutranloc1
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hungcuongracer Không phải máy bay mà là tên lửa hạt nhân, nó chiếm quyền điều khiển tên lửa hạt nhân khắp thế giới rồi xã hết vào còn người ngay lập tức, éo kịp làm gì là tên lửa bay đầy khí quyển rồi, đọc cái này thấy lạnh lưng thật 😕.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019