Rất nhiều người trong số chúng ta khi đi bơi thường "tè" luôn vào bể bơi. Chúng ta bơi, chúng ta biết nước hồ có lẫn nước tiểu nhưng vấn đề là mức ô nhiễm nước tiểu trong hồ bơi nghiêm trọng đến đâu? Theo một nghiên cứu gần đây thì trung bình một hồ bơi công cộng cỡ lớn chứa một lượng nước tiểu tương đương nửa cái bồn tắm. Nghiên cứu này cũng cho biết nước tiểu trong hồ bơi tiềm ẩn những tác động xấu đến sức khỏe con người nhưng chưa đến mức gây tử vong.
Các nhà nghiên cứu từ lâu đã quan tâm đến khía cạnh rất tế nhị này, cụ thể là vào năm 2014 một nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ mội trường thuộc Hiệp hội hóa học Hoa Kỳ chỉ ra rằng nước tiểu và chất clo khử trùng nước hồ bơi có thể tạo ra các hóa chất nguy hiểm. Nước tiêu và nước được khử clo phản ứng với nhau tạo thành trichloramine và cyanogen chloride.
Ở các liều lượng nhất định, 2 sản phẩm phụ này có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp và kích ứng mắt. Ở liều lượng cao, cyanogen chloride có thể gây tử vong và đây cũng được xem là một loại vũ khí hóa học. Tuy nhiên, nồng độ của 2 chất này trong hồ bơi không đáng kể nhưng nếu tiếp xúc lâu dài, chẳng hạn như các vận động viên bơi lội chuyên nghiệp hay nhân viên làm việc tại hồ bơi thì họ có thể mắc bệnh hen suyễn.
Vậy tỉ lệ nước tiểu trong hồ bơi công cộng là bao nhiêu? Bằng việc phân tích chất làm ngọt có trong nước tiểu con người, các nhà nghiên cứu tại Canada đã ước lượng rằng có khoảng 75 lít nước tiểu trong một hồ bơi công cộng cỡ lớn với thể tích khoảng 833 m3, tương đương 1/3 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic. Để dễ hình dung thì 75 lít nước tiểu tương đương với nửa cái bồn tắm nhà bạn. Tương tự tỉ lệ nước tiểu sẽ là 30 lít trong hồ bơi cỡ bằng một nửa so với cái đầu tiên.
Tác giả nghiên cứu Lindsay Blackstock đến từ đại học Alberta, Edmonton cho biết: "Chúng tôi muốn sử dụng nghiên cứu này để vận động giáo dục cộng đồng giữ vệ sinh hồ bơi. Chúng ta cần phải tôn trọng người khác và đảm bảo rằng khi cần đi vệ sinh, chúng ta phải rời hồ bơi và dùng nhà vệ sinh riêng."
Tỉ lệ nước tiểu trong hồ bơi được xác định nhờ vào nồng độ chất làm ngọt nhân tạo acesulfame potassium (ACE) - nó có trong nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, từ soda đến bánh, yogurt và súp. ACE được đào thải một phần qua nước tiểu.
Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu thử từ 31 hồ bơi và bể tắm nước nóng công cộng để xác định nồng độ ACE trong nước nhằm ước lượng tỉ lệ nước tiểu/nước. 250 mẫu nước được lấy trong 3 tuần, kết quả cho thấy mỗi lít nước hồ có chứa từ 30 đến 7710 nanogram ACE, cao gấp 570 lần so với nồng độ ACE trong nước máy.
Kinh dị hơn, một số hồ tắm nước nóng được các nhà nghiên cứu nhận định là … không khác gì toilet. Hồ nước nóng tại một khách sạn giấu tên có nồng độ ACE gấp 3 lần so với hồ bơi có nước tiểu. Thêm vào đó, một khi ai đó tè trong hồ bơi thì nước tiểu sẽ nằm lại rất lâu. Theo kỹ sư môi trường Ernest Blatchley III đến từ đại học Purdue: "Tình trạng nước hồ bơi không được thay trong suốt nhiều năm không phải là hiếm. Người chủ hồ bơi chỉ đơn giản là thêm nước vào hồ bởi giải pháp này rẻ hơn thay vì rút sạch nước và thay nước mới."
Các nhà nghiên cứu từ lâu đã quan tâm đến khía cạnh rất tế nhị này, cụ thể là vào năm 2014 một nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ mội trường thuộc Hiệp hội hóa học Hoa Kỳ chỉ ra rằng nước tiểu và chất clo khử trùng nước hồ bơi có thể tạo ra các hóa chất nguy hiểm. Nước tiêu và nước được khử clo phản ứng với nhau tạo thành trichloramine và cyanogen chloride.
Ở các liều lượng nhất định, 2 sản phẩm phụ này có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp và kích ứng mắt. Ở liều lượng cao, cyanogen chloride có thể gây tử vong và đây cũng được xem là một loại vũ khí hóa học. Tuy nhiên, nồng độ của 2 chất này trong hồ bơi không đáng kể nhưng nếu tiếp xúc lâu dài, chẳng hạn như các vận động viên bơi lội chuyên nghiệp hay nhân viên làm việc tại hồ bơi thì họ có thể mắc bệnh hen suyễn.
Vậy tỉ lệ nước tiểu trong hồ bơi công cộng là bao nhiêu? Bằng việc phân tích chất làm ngọt có trong nước tiểu con người, các nhà nghiên cứu tại Canada đã ước lượng rằng có khoảng 75 lít nước tiểu trong một hồ bơi công cộng cỡ lớn với thể tích khoảng 833 m3, tương đương 1/3 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic. Để dễ hình dung thì 75 lít nước tiểu tương đương với nửa cái bồn tắm nhà bạn. Tương tự tỉ lệ nước tiểu sẽ là 30 lít trong hồ bơi cỡ bằng một nửa so với cái đầu tiên.
Tác giả nghiên cứu Lindsay Blackstock đến từ đại học Alberta, Edmonton cho biết: "Chúng tôi muốn sử dụng nghiên cứu này để vận động giáo dục cộng đồng giữ vệ sinh hồ bơi. Chúng ta cần phải tôn trọng người khác và đảm bảo rằng khi cần đi vệ sinh, chúng ta phải rời hồ bơi và dùng nhà vệ sinh riêng."
Tỉ lệ nước tiểu trong hồ bơi được xác định nhờ vào nồng độ chất làm ngọt nhân tạo acesulfame potassium (ACE) - nó có trong nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, từ soda đến bánh, yogurt và súp. ACE được đào thải một phần qua nước tiểu.
Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu thử từ 31 hồ bơi và bể tắm nước nóng công cộng để xác định nồng độ ACE trong nước nhằm ước lượng tỉ lệ nước tiểu/nước. 250 mẫu nước được lấy trong 3 tuần, kết quả cho thấy mỗi lít nước hồ có chứa từ 30 đến 7710 nanogram ACE, cao gấp 570 lần so với nồng độ ACE trong nước máy.
Kinh dị hơn, một số hồ tắm nước nóng được các nhà nghiên cứu nhận định là … không khác gì toilet. Hồ nước nóng tại một khách sạn giấu tên có nồng độ ACE gấp 3 lần so với hồ bơi có nước tiểu. Thêm vào đó, một khi ai đó tè trong hồ bơi thì nước tiểu sẽ nằm lại rất lâu. Theo kỹ sư môi trường Ernest Blatchley III đến từ đại học Purdue: "Tình trạng nước hồ bơi không được thay trong suốt nhiều năm không phải là hiếm. Người chủ hồ bơi chỉ đơn giản là thêm nước vào hồ bởi giải pháp này rẻ hơn thay vì rút sạch nước và thay nước mới."
Theo: ArsTechnica