Trung Quốc đã hack Apple, Amazon bằng 1 con chip nhỏ hơn hạt gạo

Duy Luân
4/10/2018 10:29Phản hồi: 512
512 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

công nghệ ngày càng cao thủ
bupbechanh
TÍCH CỰC
6 năm
Chả trách tại sao các server làm Data Center đều chọn DELL, HP hay IBM, chứ không ai dám mua hàng LENOVO servers về xài. Chỉ có đám TC là xài đồ Lenovo của chính nước nó sản xuất.

Sau vụ "hạt gạo gián điệp" này chắc cả thế giới cạch mặt đám máy chủ có xuất xứ từ TC và với chính sách mới của Trump, thì các công ty di chuyển hết dây chuyền sản xuất sang các nước khác cho an toàn và kiếm lời hơn.
Đã hack thì phả hack như thế, đỉnh điểm là thế.
minhnh2005
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thằng lều điểm báo, mày dịch bài cắt bỏ câu chữ để định hướng dư luận có ý gì đây. Sao tao không thấy mày dịch câu này?
"There are two ways for spies to alter the guts of computer equipment. One, known as interdiction, consists of manipulating devices as they’re in transit from manufacturer to customer. This approach is favored by U.S. spy agencies, according to documents leaked by former National Security Agency contractor Edward Snowden. The other method involves seeding changes from the very beginning."
Như vậy thì hiên tại không có server của diễn đàn nào bảo mật 100%....
Bác Luận cho mình hỏi vài câu nhé
Tại sao Tinh Tế lại cần quá nhiều thông tin.cá nhân của members ?
Nếu bị đánh cắp e rằng nhiều người sẽ gặp nhiều khó khăn....
TT sao lại cần cả số hộ khẩu/CMND của member? Bên CA yêu cầu?
ban có biết khi kẻ xấu lấy đc quá nhiều thông tin của 1 người thì chuyên gì có thể xảy ra ?
a.PNG
LocDT
TÍCH CỰC
5 năm
@TsanHoang Để bán
@TsanHoang Bác ghi vào đó những chổ nào cho phép ghi chữ: "hỏi để làm gì?" chổ nào chỉ cho ghi số điện thoại 0909113113
kinh thật, 1 đất nước hội tụ nhiều tài năng.
tưởng mấy anh Mễ không biết à, tất cả chỉ là màn kịch thôi 😆
qá thông minh
waroflorth
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giữa các quốc gia không có tốt xấu, đúng sai, chỉ có lợi ích thôi,
mỹ cũng ăn cắp thông tin người dùng qua nhiều kênh, điển hình như FB, các trang amazon, . . . Cũng luôn lưu thông tin, vị trí người dùng. Ăn cắp thômg tin hợp pháp. TQ sinh sau đẻ muộn, ăn cắp bất hợp pháp. VN thì cầm CMND ra mobile chụp hình, khai báo thông tin để bọn nó khỏi ăn cắp cho mệt. Thông tin cá nhân sớm đã không còn của cá nhân rồi, giữ làm chi, để người ta bán kiến sữa nuôi con.
hoangquoc244
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nếu sợ server Supermicro thì xài server Dell hoặc server HP thôi, bảo mật cũng ổn, ít dính phốt. Kiểu này Dell vs HP chắc kiếm được kha khá.
Thiếu gì nước thuê nhà thầu TQ xây dựng, sau đó cũng éo dám dùng, toàn chuyển qua làm việc khác.
Còn thiết bị có ai dám chắc các hãng khác ko bị ảnh hưởng bởi mỹ. Phải tự đề phòng chứ sao
mai12
TÍCH CỰC
5 năm
Tq giỏi thật
vụ này sao rồi nhỉ :eek:
Danial
TÍCH CỰC
5 năm
@dangkhoa_2808 Bọn Bloomberg sau khi tung tin vịt, làm chứng khoán dậy sóng, kiếm no túi tiền rồi hô biến, để dịp sau cần tiền thì lại tung tin vịt khác để xỏ mũi dư luận tiếp.
@Danial đúng đúng nước ngoài hay chơi chiêu này giống như thương lái mua lá điều.
mai12
TÍCH CỰC
5 năm
Apple bị hack như vậy cũng chê android kém bảo mật
vubaoduy11
ĐẠI BÀNG
3 năm
ghê thật

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019