Bài hát có những lời chỉ trích mạnh mẽ về Hoa Kỳ và thề sẽ "đánh cho nó hết mưu mẹo".
Trung Quốc không xa lạ gì với những bài hát tuyên truyền. Karaoke rất phổ biến ở Trung Quốc và Bắc Kinh biết rằng các bài hát là một cách hiệu quả để truyền đạt suy nghĩ của họ cho những người trẻ tuổi.
Hai ông ở cùng xóm cãi lộn:
Ông này: Tao cấm con trai mày léng phéng với con gái tao.
Ông kia: Tao cấm con gái mày cò cưa con trai tao.
Vậy giờ chúng nó dính bầu với nhau rồi thì phải làm sao bây giờ?
Cuộc chiến thương mại chẳng bao giờ tới hồi kết, thôi thì tập sống chung với nó bằng cách mỗi bên nhịn một tí cùng ngồi vào bàn đàm phán. Hai ông to xác mà lao vào nhau cuối cùng cũng lưỡng bại câu thương, đám ruồi muỗi xung quanh cũng chết theo.
Việt Nam được lợi gì và nguy cơ gì trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Về phía Mỹ, khi rút khỏi thị trường gia công TQ, Mỹ sẽ phải tìm nguồn gia công mới để thay thế, lúc đó, các nước nhỏ như Việt Nam sẽ được lợi, lợi về nguồn thu, lợi về công nghệ gia công các loại hàng hóa được chuyển giao, cái mà TQ đã chiếm độc quyền mấy chục năm qua. Còn về phía TQ, khi k được xuất khẩu vào thị trường Mỹ, tất nhiên sẽ phải tìm các thị trường nhỏ hơn, và Việt Nam là lựa chọn đầu tiên, khi đó hàng hóa trong nước sẽ ngập tràn hàng TQ, trong khi qui định về tiêu chuẩn hàng hóa nhập khẩu còn thiếu chặt chẽ như giờ thì đừng mong có hàng nhập khẩu China chất lượng như nhập Mỹ, và 1 vấn đề lớn nhất, đó là khi TQ bí đường xuất, thì tất nhiên sẽ cắt đường nhập, và thiệt hại lớn nhất là nền nông sản Việt Nam.
Viết dài quá, để tranh thủ bán lẹ con Heo Quay rồi viết tiếp...
Thằng khựa cũng bẩn bỏ mẹ! Cấm hết những đối thủ mạnh để nâng đỡ cty trong nước phát triển (dạng ăn cướp thị trường) giờ bị cấm lại nhảy cẫng lên! Trong nước thì muốn thao túng ko cho ai ngoài nhảy vào làm ăn còn quốc tế thì muốn ôm trọn hết! Đúng là khôn lõi vl! Khôn thế ở vn toàn phải đeo mõm xích lại không nó chạy lông rông ngoài đường!
Tin buồn cho Huawei từ nhà trắng. Đám cố vấn diều hâu của anh Trung đã xác định, bằng mọi giá, phải đập chết Huawei và những hãng công nghệ có liên quan đến chính phủ TQ. Mấy ảnh còn nhắc nhở anh Trung là đã sai lầm khi quá nhẹ tay với ZTE. Khả năng Huawei sống sót được là vô cùng thấp. Thành thực chia buồn.
Tầu khựa chơi bẩn, chuyên ăn cắp công nghệ rồi cấm đoán để bản sao hàng nhái của nó tha hồ tung hoành giờ bị thế giới chặt cánh tay chuyên móc túi thì la làng rạch mặt ăn vạ.