Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Từ 1/7, tất cả xe điện ở châu Âu phải lắp bộ tạo tiếng để người đi bộ nghe thấy

P.W
1/7/2019 13:2Phản hồi: 66
Từ 1/7, tất cả xe điện ở châu Âu phải lắp bộ tạo tiếng để người đi bộ nghe thấy
Từ ngày hôm nay 1/7/2019, các hãng sản xuất ô tô động cơ điện tại châu Âu sẽ phải lắp bộ tạo âm thanh mang tên Acoustic Vehicle Alert System (AVAS), và những xe đang lưu thông trên đường sẽ phải lắp hệ thống AVAS này trước ngày 1/7/2021 nếu không sẽ không được phép hoạt động nữa. Về cơ bản, hệ thống AVAS tạo ra âm thanh cho chiếc xe khi di chuyển ở vận tốc dưới 20 km/h hoặc khi lùi xe. Bản thân hệ thống động cơ điện tạo ra tiếng nhỏ hơn nhiều so với những chiếc xe dùng động cơ đốt trong, và khi chạy ở tốc độ thấp, nó êm tới mức những người bị khiếm thị hay gặp vấn đề về mắt khó nhận ra quanh họ có ô tô đang di chuyển.

Tinhte_Xe.jpg
Rimac C_Two của Croatia, nó sở hữu 4 động cơ điện làm mát bằng nước, pin 120 kWh, tạo ra 1.888 sức ngựa. Trong hình cover là Rimac Concept One, 1.224 sức ngựa.

Trong một bản báo cáo gửi lên Nghị viện Anh Quốc vào tháng 11/2017, tổ chức từ thiện Guide Dogs đã chỉ ra rằng xe điện và hybrid có tỷ lệ gây tai nạn với người đi bộ cao hơn xe hơi dùng động cơ đốt trong 40%. Từ đó các nhà cầm quyền tại châu Âu đã nghĩ đến việc bắt xe điện phải có hệ thống tạo tiếng động ngoài để dễ nhận diện.

Các nhà sản xuất xe điện khác nhau sẽ có quyền quyết định xe của họ có âm thanh như thế nào khi lắp hệ thống AVAS, nhưng theo quy định của Liên minh châu Âu, âm thanh đó phải giống về mặt cường độ, hoặc không ồn hơn tiếng phát ra từ xe chạy xăng hoặc diesel, để người đi bộ xung quanh có thể ước lượng được khoảng cách của họ tới chiếc xe ô tô điện đó.


Jaguar đã giới thiệu hệ thống AVAS trong chiếc xe điện I-Pace, còn Nissan hồi năm 2017 đã giới thiệu một mẫu concept xe điện vừa đi vừa… hát:


Châu Âu không phải nơi duy nhất yêu cầu lắp hệ thống âm thanh nhân tạo trên xe. Mỹ cũng đang yêu cầu tất cả những xe hybrid và xe điện phải có âm thanh nhân tạo từ nay đến năm 2020, và ở Mỹ khi xe chạy dưới 30 km/h, hệ thống AVAS phải tạo ra tiếng để người xung quanh nhận biết.

Theo The Verge
66 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mai mốt sẽ có người chế lại cái loa để phát nhạt thay vì phát lại tiếng động cơ!
limann
TÍCH CỰC
5 năm
@phucprolangtu Điện thì coi như nhau, chứ ăn tiền là ở option này nè 😁
Tê.Nờ.Tê
ĐẠI BÀNG
5 năm
@phucprolangtu Phát nhạc bạn à ^^
tieutu911
TÍCH CỰC
5 năm
@phucprolangtu xe hơi chạy xăng đời mới giờ pô ém cũng có nghe tiếng đâu. Trừ khí xe quá cũ hoặc mấy siêu xe mới nghe tiếng pô. Bọn châu âu này rảnh quá mà
SilverA
TÍCH CỰC
5 năm
@phucprolangtu Lại nhớ thời tụi nhỏ đi xe đạp X game (xe đạp mini) gắn loa phát nhạc inh ỏi. 😆
Vietnam cũng cần để ng đi xe máy nghe thấy. Bị giật mình mấy lần khi đi xe máy, xe điện qua mặt cái vèo bên phải
Eti
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Uthuong050713 xe máy, xe đạp và các vật thể chuyển động cũng nên lắp thiết bị phát ra tiếng động cho công bằng
Không có cũng khổ, mà nhiều quá cũng mệt.
Mà mệt nhiều hơn khổ.
@Ma Vương _ MT Đi xe wave trong hẻm giảm tốc phải bấm còi thì người phía trước mới biết
Tiếng to quá cũng bị phạt, không có tiếng cũng bị phạt. 😁
@xuantruong1992 thế mới bảo cái gì quá cũng không tốt :D
iamvuanhson
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vậy xe trên 20km/h ko cần lắp bộ tạo âm à 😆)
Nếu thế thì vẫn rip người đi bộ thôi 😃)) chẳng được tích sự gì 😃)
masterss0
TÍCH CỰC
5 năm
@hackieuhay trên cao tốc nó còn lùi xe được mà :p:p
KingR
TÍCH CỰC
5 năm
@sweetlove_sunny Trên 20 thì động cơ điện cũng gây tiếng ồn đủ để nhận biết rồi b 😃
Hồi xưa hay ghé chợ Tân Thành chơi, gặp nhiều anh em đi Ex gắn thêm cục pô điện (kiểu giống cái ống nước), kéo ga là nó hú như z1000 luôn, kkk
Lắp tiếng to quá thì người đi xe đạp,xe máy bị giật mình gây tai nạn.chưa chắc đã áp dụng được ở Việt nam.
HuynhNgLe
TÍCH CỰC
5 năm
@kawakami Đã bảo là giới hạn ở mức ko to hơn âm thanh phát ra từ động ở xăng hoặc diesel mà.
@kawakami Không đọc rõ bài à? "theo quy định của Liên minh châu Âu, âm thanh đó phải giống về mặt cường độ, hoặc không ồn hơn tiếng phát ra từ xe chạy xăng hoặc diesel, để người đi bộ xung quanh có thể ước lượng được khoảng cách của họ tới chiếc xe ô tô điện đó."
Được đó, ý tưởng hay và đầy tính nhân văn.
Xe mình thì nó phải gắn bộ tạo tiếng trong xe để biết đang đi nhanh
Vi Diêng
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuhiep Quá chính xác luôn a hiệp
BB_Minh
TÍCH CỰC
5 năm
Độ luôn tiếng động cơ F1 đi
Cứ nhạc tây du kí mà phang!
@thucthicongly cười ia =))
BongHoaSen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@mrchjpjdeaspro Bánh phúc đây!!!!????
upshotxerac
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thucthicongly Công tơ quạt máy, bơm nước cũ hỏng bán đê
Ổn áp Lioa tủ lạnh không dùng bán nào
Nhà có đồ điện hỏng không dùng bán nào?????????????
[Zeus]
CAO CẤP
5 năm
@thucthicongly Trung tâm công nghệ hóa màu vừa cho ra đời 1 sản phẩm, đó là keo dính chuột 😁
Nhìn em Rimac mà bủn rủn chân tay..!
Xe vừa đi vừa hát là ô nhiễm âm thanh nha
Xe chạy xăng thì bắt phải có hệ thống giảm thanh, còn xe chạy điện thì bắt phải làm ồn lên
@thuongnhung7 cái gì quá cũng không tốt, ồn quá , yên tĩnh quá...
@thuongnhung7 EURO 5 đc tạo ra cũng vì lí do đó 😃
😁:D:D:D:D:D
dunggcookk
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sợ nhất cái thể loại xe điện đi đêm phóng nhanh lại còn không bật đèn
Vi Diêng
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dunggcookk Đi như xe tàng hình
tuan 95
CAO CẤP
5 năm
đúng rồi, thắc mắc cái này mãi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019