[Infographic] Tủ sách người nổi tiếng - Bạn là những gì bạn đọc - phần 1

BaroTo
5/9/2014 13:12Phản hồi: 51
[Infographic] Tủ sách người nổi tiếng - Bạn là những gì bạn đọc - phần 1
header_part1.jpg

Sách là một trong những phát minh vĩ đại của loài người. Nó cho phép chúng ta truyền bá và lưu giữ lại được những tri thức, những tinh hoa của con người cho muôn đời sau. Không thể nghi ngờ những ảnh hưởng to lớn của việc đọc sách đến đời sống con người.

Sơ lược về những người nổi tiếng được đề cập trong Infographic :


1. George Raymond Richard Martin (sinh năm 1948): là biên kịch người Mỹ, nhà văn viết truyện giả tưởng, kinh dị và khoa học viễn tưởng. Ông được biết đến với tác phẩm A Song of Ice and Fire - Trò chơi vương quyền – bộ sử thi hùng tráng bán chạy nhất, được HBO dựng thành series phim truyền hình ăn khách Game of Thrones. Martin được tạp chí Time bình chọn là một trong "những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới" năm 2011. Với công việc của một nhà văn, cảm hứng của ông đến từ việc đọc các tác phẩm kinh điển như Lord of the Ring – Tokien, White company – Conan Doyle, Joyland – Stephen King, The cuckoo’s calling - Robert Galbraith, …

2. Oprah Gail Winfrey (sinh năm 1954): là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình (talk show host) và cũng là nhà xuất bản tạp chí, từng đoạt giải Emmy. Tháng 9 năm 2006, Oprah Winfrey được chọn bởi tạp chí Forbes để đưa vào danh sách 100 phụ nữ nhiều quyền lực nhất thế giới, với vị trí thứ 14. Cuối thập niên 1990, Winfrey giới thiệu Câu lạc bộ Sách Oprah, tập trung vào các tác phẩm mới và các tác phẩm kinh điển, thành công của clb là hướng sự chú ý của dư luận vào các tác phẩm còn trong bóng tối. Ảnh hưởng của câu lạc bộ sách lớn đến nỗi bất cứ tác phẩm nào được Winfrey giới thiệu trong tuyển tập của câu lạc bộ sách, ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất. Những cuốn sách nằm trong Câu lạc bộ sách Oprah được cô giới thiệu : White Oleander – Janet Fitch ( chuyển thể thành phim năm 2002 ), A map of the world – Jane Hamilton (chuyển thể thành phim năm 1999), The pillars of the Earth – Kenfollet được cô giới thiệu vào năm 2007, …

3. Paul David Hewson (sinh năm 1960): được biết tới nhiều dưới nghệ danh Bono, là nhạc sĩ, ca sĩ, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội người Ailen. Anh là trưởng nhóm nhạc nổi tiếng tới từ Dublin,U2. Bono là người viết tất cả phần ca từ cho ban nhạc. Anh từng được trao tước Hiệp sĩ từ nữ hoàng Elizabeth II và được vinh danh Nhân vật của năm của tạp chí Time vào năm 2005. Ngày 17 tháng 7 năm 2013, Bono được trao Huân chương Nghệ thuật và Ngôn ngữ từ nước Pháp. Những ca khúc của anh không chỉ viết về những vấn đề trong cuộc sống mà còn về những lĩnh vực như tôn giáo, chính trị. Lấy cảm hứng từ những quyển sách mà anh đã đọc như: Cry, The beloved country của Alan Paton nói về một cuộc biểu tình đối với các thành phần xã hội, hay The screwtape letters của CS Lewis nói về tầm quan trọng của Đức tin Kitô giáo thông qua cuộc sống của một người bình thường bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ, …

4. Sheldon Lee Cooper: là một nhân vật hư cấu trên CBS - series phim truyền hình The Big Bang Theory. Sheldon là nhà vật lý lý thuyết tại Caltech, là thần đồng với mức IQ thiên tài nhưng lại thiếu kỹ năng xã hội, thiếu kỹ năng hài hước, không nhận ra được sự mỉa mai của người khác. Ông có những hành vi thể hiện với phong cách rất riêng, bản tính tự mãn, thiếu sự khiêm nhường và đồng cảm. Điều này dẫn đến những chuỗi sự kiện hài hước liên quan đến ông. Có nhiều suy đoán cho rằng đặc điểm tính cách Sheldon khá giống với hội chứng Asperger – rối loạn tự kỉ, rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế. Với tính cách có phần con nít, ông được xây dựng thành một nhân vật thích truyện tranh, trò chơi nhập vai, giả tưởng và khoa học viễn tưởng, những nhân vật siêu anh hùng như Người dơi trong bộ truyện Batman, người khổng lồ xanh Hulk trong bộ truyện Incredible Hulk, Hellboy trong bộ truyện cùng tên, Green Lantern,…

5. John Winston Ono Lennon (1940-1980): là nhạc sĩ, ca sĩ người Anh, là người sáng lập và thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại The Beatles - ban nhạc thành công và được ngưỡng mộ nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Cùng với Paul McCartney, ông đã tạo nên bộ đôi sáng tác vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Lennon luôn thể hiện tính nổi loạn cũng như tính châm biếm chua cay qua âm nhạc, các bài viết, tranh vẽ, phim cũng như các bài phỏng vấn. Rất nhiều bài hát của anh đã trở thành thánh ca của phong trào phản chiến. Nguồn cảm hứng bất tận đó của ông được lấy từ những quyển sách mà ông đã đọc như: câu chuyện về người đàn ông trong chiếc mặt nạ sắt bị giam giữ dưới thời vua Louis XIV trong tiểu thuyết The man in the Iron Mask của Dumas, hay bản chất của việc lãnh đạo ẩn đằng sau câu chuyện về cậu bé William trong truyện ngắn Just William của Richmal Crompton, sự phóng khoáng và hiện thực của cuộc sống Nga trong kiệt tác Chiến tranh và hòa bình của Tolstoy,…

6. Richard Branson (sinh năm 1950): là một trong 4 doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh Bill Gates, Steve Jobs và Warren Buffet. Hiện tại ông đang sở hữu khối tài sản lên tới 5,1 tỷ USD, đồng thời là Chủ tịch của hãng hàng không nổi tiếng Virgin. Năm 2002, Virgin được đánh giá là một trong 5 tập đoàn làm ăn hiệu quả nhất thế giới và không phải ngẫu nhiên, Challenges, tạp chí chuyên về kinh doanh có tiếng của Pháp đã bầu chọn Richard Branson là nhà kinh doanh giỏi nhất châu Âu. Richard Branson hiện ra đầy hài hước nhưng cũng rất lôi cuốn thông qua chính tự truyện bản thân: Richard Branson - Đường ra biển lớn. Tuy rất giàu có, song lối sống và cách sinh hoạt của Richard Branson lại rất bình dân. Phong thái sống bình dân, tự do, thoải mái ấy có lẽ bị ảnh hưởng bởi những tác phẩm văn học yêu thích của ông như tự truyện của Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela trong cuốn Long walk to freedom, hay những cuộc phiêu lưu ngoài trời và trò chơi gia đình trong truyện Swallows and Amazons của Arthur Ransome, câu chuyện của cậu bé Max cô đơn đi đến hòn đảo – nơi sinh sống của các động vật hoang dã trong truyện Where the wild things are của Graham Greene, …

7. Stephen King (sinh năm 1947): là nhà văn người Mỹ thiên về thể loại kinh dị hoặc giả tưởng rất được tán thưởng khắp thế giới, đặc biệt với mô-típ biến đổi những tình huống căng thẳng bình thường thành hiện tượng khiếp đảm. Những cốt truyện kinh dị và lối viết đa dạng của King đã giúp giới phê bình chấp nhận thể loại kinh dị giả tưởng là một thành phần của nền văn học trong thế kỷ 20. Stephen King là người đi tiên phong trong việc xuất bản "sách điện tử" (e-book) trên mạng internet. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học, kể cả giải Hugo cho tác phẩm Danse Macabre (1980). Cảm hứng sáng tác của ông đến từ những tác phẩm văn học mà ông yêu thích như bản chất hiếu chiến của con người được đề cập trong tác phẩm Blood Meridian của Cormae Mc Carthy, câu chuyện nàng tiên răng trong truyện The tooth fairy của Graham Joyce, hay nỗi ám ảnh với bóng ma quá khứ trong tiểu thuyết Light in August của William Faulkner, …

8. Bill Clinton - William Jefferson Clinton: (tên khai sinh là William Jefferson Blythe III) sinh năm 1946, là tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ từ năm1993 đến năm 2001. Clinton được xem là thuộc cánh Tân Dân Chủ có khuynh hướng trung dung trong Đảng Dân chủ. Ông được đánh giá là “người của quần chúng”. Suốt nhiệm kỳ của mình, ưu tiên hàng đầu của ông trong các vấn đề trong nước là thúc đẩy các đạo luật nâng cấp giáo dục, hạn chế bán súng ngắn, củng cố các qui định về môi trường và bảo vệ việc làm cho các cá nhân cần nghỉ hộ sản hoặc nghỉ bệnh. Trên trường quốc tế, ông thiết lập ưu tiên cho nỗ lực giảm thiểu hàng rào mậu dịch giữa các quốc gia, và làm trung gian hòa giải cho các cuộc tranh chấp tại Bắc Ailen và Trung Đông (giữa Israel và Palestine). Hoạt động chính trị của ông phần nào bị ảnh hưởng bởi những tác phẩm văn học mà ông đã đọc như: những tiểu luận của nhà kinh tế và xã hội học người Đức Max Weber trong tác phẩm Politics as a vocation, hay cuộc nổi dậy của nô lệ ở Virginia năm 1831 trong tiểu thuyết The confessions of Nat Turner của William Styron, hay cuốn tự truyện của nhà văn người Mỹ gốc Phi Maya Angelon trong tác phẩm I know why the caged bird sings, tác phẩm The denial of death của nhà tâm lý học và triết học Ernest Becker, …

9. Marilyn Manson (sinh năm 1969): tên thật Brian Hugh Warner, là một nghệ sĩ người Mỹ nổi tiếng với sự nghiệp gây tranh cãi của mình, đồng thời cũng là ca sĩ chính của ban nhạc cùng tên. Nghệ danh của ông đã được hình thành từ tên của nữ diễn viên Marilyn Monroe và kẻ giết người hàng loạt Charles Manson. Ông được biết đến với bài hát và album phát hành trong năm 1990 của mình, album Antichrist Superstar phát hành năm 1996 và Mechanical Animal năm 1998. Chỉ riêng tại Mỹ, ba album của ban nhạc đã được trao hai đĩa bạch kim và ba đĩa vàng. Manson được xếp hạng thứ 44 trong Top 100 Heavy Metal Vocalists bởi Hit Parader, và được đề cử bốn giải Grammy. Tính cách lập dị của ông dường như được nung kết từ những tiểu thuyết mang tính khổ dâm và bạo dâm của Hầu tước De Sade, The devil’s notebook của Anton Lavey, Kinh Thánh, tuyển tập những truyện ngắn của tiểu thuyết gia người Anh Roald Dahl, câu chuyện của nhà nghiên cứu người Anh Charles Darwin, …

10. Madonna Louise Veronica Ciccone (sinh năm 1958): với nghệ danh là Madonna, là một ngôi sao giải trí người Mỹ nổi tiếng. Bên cạnh tài năng của một ca sĩ, cô còn hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí nghệ thuật với vai trò là diễn viên – đạo diễn, nhạc sĩ, vũ công, nhạc công, nhà văn và là nhà thiết kế thời trang. Sau khi khởi nghiệp ca hát bằng một album năm1983, cô đã phát hành ba album phòng thu và đều đạt hạng nhất tại Mỹ trong suốt thập niên 1980 và thêm bốn album như vậy trong thập niên 2000. Với những nỗ lực cống hiến không ngừng cho ngành công nghiệp âm nhạc thế giới trong suốt hơn một phần tư thế kỷ, Madonna đã được công chúng ghi nhận là "một trong những ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất mọi thời đại" và được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc pop. Có lẽ câu chuyện Hồi ức của một geisha, tiểu thuyết The bad girl của Mario Vargas Llosa, hay tiểu thuyết Nhà giả kim, tập truyện ngắn của Alice Walker, … là nguồn cảm hứng bất tận cho các sản phẩm âm nhạc của cô.

Quảng cáo

51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Em toàn đọc về các tỷ phú đô là thôi các bác ạ.
nguyên lý rut ruot cong trình đâu
------------


sách phải đọc của mềnh Adolf Hitler - Chân Dung Một Trùm
bác nào có e book cún hitler ở trên cho mình xin
thank

link dow http://tailieu.vn/tag/trum-phat-xit-adolf-hitler.html
@clickeveryday Rút mãi có khi thằng kĩ sư xây công trình chết vì công trình đó lúc nào chẳng hay =))
tyt1902
ĐẠI BÀNG
10 năm
từ hồi dùng sờ mát phôn cũng ít đọc sách đi nhiều
Bác nào thích đọc sách hãy tham gia Hội những người thích đọc sách trên Facebook nhé!
Vào facebook.com và tìm Hội những người thích đọc sách

Welcome!
@ans.asia trong bang hội có cho dow sách ko bác ơi
- tủ sách mình thì không có gì, chỉ là truyện tranh là chính.
- ngày nay ngta scan truyện rồi post mạng . đọc bằng ipad vi tính. góp phần làm sách ế . sách gốc có + tiền tác quyền nên mắc. sách copy không có tiền tác quyền nên rẻ phá giá. dẫn đến tác quyền rẻ, không đủ nuôi người viết sách sống vì thế mà lụi dần tác phẩm hay
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ do ý thức thôi chứ nếu muốn mua sách bản quyền lên kindle là có đầy mà bác.
Thế hệ trẻ bây giờ đã bị nhiễm thói dung chùa rồi nên khó thay đổi lắm ( từ nhạc phim tới sách báo ), kể cả ở nuớc ngoài
@truong95 cần gì kindle
google là có, nhưng hiễu hết tieng anh chuyen ngành mới khó
😃
Tks topic.
Truyện mà e hay đọc là "Dì tôi là 1 teen girl" của Duy Mễ, sách hay đọc là "Tớ đã dậy thì như thế nào" của tác giả Trần Đức Nam 😁
Cảm xúc khi đọc hết một quyển Forrest Gump lớn và ấn tượng hơn rất nhiều khi xem phim. Nhưng vốn dĩ bộ phim đó cũng đã ăn đứt rất nhiều các bom tấn những năm gần đây.
TheWingAg
ĐẠI BÀNG
10 năm
"Nếu còn có ngày mai" hay " If Tomorrow Comes" của sidney sheldon, Mình thích chuyện cua tác giả nè. Hay tiếng chim hót trong bụi mận gai, đồi gió hú... 😃
mình học xây dựng, tâm đắc nhất quyển này:
Sylvester
ĐẠI BÀNG
10 năm
@king_of_mar1311 Ông ơi foto cho tôi một quyển với ae cùng nghề với nhau 😔
Tủ sách của mình thì các kiểu con đà điểu từ kiếm hiệp,tiên hiệp,phiêu lưu mạo hiểm,viễn tưởng,trinh thám,các tiểu thuyết nổi tiếng kiểu như Bố Già,Tom Sawyer hay 3 Người Lính Ngự Lâm...rồi thì có hẳn một app bên trong toàn Cô Giáo Thảo,Chú Kim,Bé Thy,Học Nhóm...thì mình là gì đây 😆)))) =)))))))))))
em không đọc sách, em chỉ coi hentai thôi 😆
lvq17cm
TÍCH CỰC
10 năm
Còn cuốn sách quan trọng nhất, gây ảnh hưởng nhất tới cuộc đời của mình tất nhiên là Tư Bản luận của Các Mác
@lvq17cm oh sh*t 😁
Gladi@t0K
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Navy_Seal_No1 Ha ha ha chú đó đọc cuốn sách cạc mạc để tìm hiểu nguyên nhân vì sao tư bản nó cứ giãy chết mà vẫn giàu, trong khi đó thì cncs cứ càng ngày càng xụm đó mờ.


Sent from my iYell...!
lvq17cm
TÍCH CỰC
10 năm
@Gladi@t0K Thời buổi khủng hoảng kinh tế, nước nào quyển này chả bán chạy ^^
kaichuan
TÍCH CỰC
10 năm
@Gladi@t0K Bọn tư bản nước ngoài đọc sách của Marx để hoàn thiện kinh tế xã hội của nó. Bên cạnh lý thuyết của Marx thì nó còn bao nhiêu nhà tư tưởng với đủ học thuyết khác phản biện với nhau. Còn ta thì chỉ ôm lý thuyết cũ xưa của Marx cách đây 200 năm giảng đi giảng lại, cho nó là lý tưởng nhất, ưu việt nhất, và cầu cho bọn tư bản sớm giãy chết. Haizz. Đúng là dại, tư bản mà chết thì cũng chẳng còn iPhone để xài.
A6_YoonA
TÍCH CỰC
10 năm
dạo này em muốn tìm cuốn sách nào đó để đọc mà chưa biết chọn quyển nào nữa muốn tìm vài quyển sách mang tính phiêu lưu 1 tý kiểu như Thép đã tôi thế đây...bác nào biết cuốn nào giới thiệu em cái ^^
@A6_YoonA The Fountainhead (Suối nguồn) - Ayn Rand
đọc sách cũng tốt,quan trọng từ mình phải biết sống ra sao và phải biết nhận thức tốt...Đọc nhiều quá lại ảo tưởng sức mạnh,thì hỏng !
Cuốn sách đầu tiên mình đọc hết !

30159.png
Bé thì songoku, lớn thì cô giáo thảo, thảo nào gia đình hạnh phúc tứ bề yên ổn thu nhập có hơn 100tr bọ =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019