Từ trường Trái Đất có thể sắp đảo cực và chúng ta vẫn chưa biết phải làm sao

ND Minh Đức
30/1/2017 22:44Phản hồi: 76
76 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

anhhoang02
TÍCH CỰC
7 năm
Không dùng la bàn xem hướng nhà được.
Trái đất nó rảnh quá mà, đổi cực hoài. Cứ ở yên như thế thì có bị làm sao đâu, mỏi àh
Đọc cái title cứ tưởng là sắp chết đến nơi.
Đọc hết bài mới biết "sắp" có nghĩa là hơn 2000 năm nữa. Có khi nào 2017 năm nữa hông ta? Về đúng năm chúa sinh luôn.
Đọc title như kiểu báo lá cải giật tít 😁
leopark121
TÍCH CỰC
7 năm
xảy ra bất cứ thời điểm nào trong vòng 2000 năm tiếp theo chứ có phải 2000 năm mới xảy ra đâu mấy thánh
trái đất mà đảo cực thì tui rút dây điện ra đảo đầu lại cắm vào chạy tiếp, problem?
đọc tít thớt tớ lo quá . Uoải , tới 2k năm nữa ..
ở nhà tớ , đôi khi đổi cực tạm thời mà mọi thứ đã lộn tùng phèo rùi nữa là trái đất .
Còn những 2000 năm ;))) công nghệ còn đang như vũ bão mà
Việc đảo cực gần nhất cũng mấy trăm ngàn năm, vậy bằng chứng đâu sao không nói rõ cái.
djminhtuan
ĐẠI BÀNG
7 năm
@xuhariver Chém gió thôi bác. Cấu tạo trái đất mới chỉ là phỏng đoán thôi. Đã biết gì đâu.
Đợi đến lúc đó thì mình ngắm gà khoả thân từ lâu lắm rồi
kurt80
TÍCH CỰC
7 năm
Lót dép ngồi hóng xem lần tiếp theo thế nào. Từ lần trước mình đă thấy nó tuyệt lắm rồi.
anieo
ĐẠI BÀNG
7 năm
2k năm nữa chắc loài người đang ở hành tinh khác,đi lại bằng phi thuyền và thở bằng bình oxy rồi.Mẹ trái đất lúc đó cũng băng giá hoặc khô cằn người ngoài hành tinh sẽ khai quật những hóa thạch để ngiên cứu giống loài ng đang thăm dò ngiên cứu hành tinh và thiên hà khác
Thế còn vụ 25/2 thiên thạch đâm vào trái đất thì sao
Bac thanh nam,mien nam goi thanh mien bac^^!
😆 Magneto làm đấy !
jonidontcry
ĐẠI BÀNG
7 năm
Con người dù sao cũng mới xuất hiện, so với Mother Earth thì đúng chỉ là mới bằng 1 cái chớp mắt thôi.
"Tuy nhiên" đc nhắc hơi nhiều
Sợ sự sống trên trái đất chả trụ đc đến 2000 năm nữa ấy chứ
Mr. d@ng
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thế tóm lại là trong vòng 2000 năm nữa hay sau 2000 năm nữa?

Update: mới đọc bài gốc, không thấy nói còn 2000 năm nữa, chỉ có trong vòng 2000 năm
Nếu trái đất đảo cực từ trường thì con người nam nữ cũng phải đổi tên gọi cơ quan sinh dục hay không vậy các bác ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019