Dưới 10tr, trừ smartwacth thì cứ máy đh cơ mà chơi ,bền mãi theo thời gian, seiko, orient, citizen mà chơi , chứ tầm đấy kiếm mấy con swiss made thì kiểu hơi đơn giản, còn tiết kiệm tiền thì mua mấy con casio quazt mtp hoặc điện tử xài cho thực dụng, miễn là nói không với hàng fake: rolex, pc, pantek philippe, omega, hublot các kiểu....
Có một câu mình hay nghe là "chơi đồng hồ cơ mới gọi là chơi đồng hồ", "ai mà đeo đồng hồ quart", "mấy con casio rẻ bèo ai mà đeo".
Đúng là có tiền thì mua mấy cái xịn, đắt mà đeo, nhưng đừng xem thường những chiếc đồng hồ giá rẻ. Và cũng đừng cho là phải dùng đồng hồ cơ mới gọi là đeo đồng hồ, xem thường đồng hồ quart quá. Những chiếc đồng hồ cơ đúng là tuyệt tác cơ khí, nhưng vì thế mà không công nhận đồng hồ quart thì không nên.
Mình thấy đồng hồ nói riêng, thời trang nói chung hay bị cuốn vào vòng xoáy phán xét như thế: "giày này ai mà đi", "áo này ai mà thèm mặc"...
@SonAmpe
Việc CHƠI khác với việc ĐEO mà bạn. Nói đến chơi đồng hồ thì phải là những cỗ máy cơ khí bé xíu nhưng chính xác, đẹp, độc. Còn tuỳ theo điều kiện mỗi người có thể kiếm cái đồng hồ phù hợp với mình để đeo.
Nếu 10tr đổ lại mà thích đồng hồ cơ thì khó có hãng nào vượt được Seiko.
Tìm vài trang như kiểu Jomashop rồi nhờ thương gia ship về mất phí cỡ 10%, vẫn rẻ hơn mua tại VN.