Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Tuần này nghe gì] 20 ca khúc hay nhất của Nirvana

AudioPsycho
29/8/2019 17:38Phản hồi: 32
[Tuần này nghe gì] 20 ca khúc hay nhất của Nirvana
Người nghe rock nói chung và hâm mộ thể loại grunge nói riêng chắc chắn sẽ không còn lạ gì cái tên Nirvana. Tuy có thời gian tồn tại khá ngắn nhưng Nirvana đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả, nhất là sau khi album Nevermind đưa danh tiếng nhóm lên đến hàng các siêu sao nhạc rock. Cái chết của Kurt Cobain năm 1994 càng làm cho người nghe quan tâm nhiều hơn đến Nirvana, cũng như thương tiếc một tài năng ra đi quá sớm.

Anh em nghe trên Spotify, Tidal hoặc Apple Music nếu lười xem Video
Chúng ta hãy cùng điểm qua 20 ca khúc của Nirvana được đánh giá cao nhất bởi giới phê bình âm nhạc nhé.

20. Love Buzz




Love Buzz là single đầu tiên của Nirvana, cover lại của Shocking Blue. Love Buzz chỉ được phát hành giới hạn với 1.000 bản (do không đủ kinh phí đầu tư nhiều hơn), tuy nhiên nó đã đủ sức làm người nghe rock biết đến Nirvana. Love Buzz được thể hiện lại với phong cách rất riêng của Nirvana mà không bị trùng lặp với "chính chủ".

19. School



Album debut của Nirvana là Bleach (1989) hầu như được chơi theo phong cách metal và punk là chủ yếu, tuy nhiên sau đó thể loại này được đưa vào một nhánh riêng biệt với tên gọi grunge. Trong Bleach, người nghe không thể nào quên được ca khúc School với phong cách riff guitar độc đáo và phần điệp khúc gay cấn của Kurt Cobain.

18. Been A Son




Been A Son nằm trong đĩa EP Blew được ra mắt trước album Bleach. Ca khúc nói về đề tài phân biệt giới tính, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc đối với người nghe. Tuy nhiên trái ngược với lời nhạc buồn chán và đau xót là giai điệu pop-punk dễ nghe, được so sánh với phong cách của John Lennon.

17. Where Did You Sleep Last Night?

Quảng cáo




Người nghe rock chắc chắn không thể không quên được phần trình diễn MTV Unplugged cực kỳ ấn tượng đến mức sởn da gà của Kurt Cobain với ca khúc Where Did You Sleep Last Night? (cover của Leadbelly). Giọng hát ma mị của Kurt ăn sâu vào trí óc của những ai đã từng nghe qua ca khúc này do Leadbelly biểu diễn.

16. Aneursym




Aneursym tuy chỉ là 1 track phụ (B-side) nhưng hoàn toàn không bị lấn át bởi track chủ đề album. Ca khúc được cho là viết về mối quan hệ giữa Kurt Cobain và bạn gái cũ Tobi Vail, thể hiện bằng giai điệu rock'n'roll cực kỳ đã tai.

15. Sliver

Quảng cáo




Sliver được thu âm chỉ trong 1 giờ ngắn ngủi và là ấn phẩm cuối cùng của Nirvana được phát hành bởi Sub Pop trước khi nhóm ký hợp đồng với Geffen. Phần lời của ca khúc có rất nhiều ý nghĩa ẩn dụ mà khi nghe lại một vài lần chúng ta mới có thể "thấm" hết được.

14. Pennyroyal Tea




Pennyroyal Tea nằm trong album thứ ba In Utero (1993) của Nirvana, tuy nhiên trước đó (khoảng năm 1991) nó đã từng được biểu diễn live ở OK Hotel (Seattle). Pennyroyal Tea có giai điệu rất đáng nhớ với phong cách riff lấy cảm hứng từ Beatles. Ca khúc này còn được dự tính sẽ remix và phát hành trên radio tuy nhiên dự án hủy bỏ sau cái chết của Kurt Cobain.

13. Dumb




Dumb cũng có thời gian phát hành vào khoảng năm 1990 ~ 1991, có sự tham gia của cellist khách mời Kera Schaley. Ca khúc được trình bày theo thiên hướng nhẹ nhàng hơn, rất khác biệt với các tác phẩm trước đó của Nirvana.

12. Polly




Polly là một trong những ca khúc highlight của album nổi tiếng Nevermind. Trong ca khúc này, Kurt Cobain đánh 1 chiếc guitar 5 dây rẻ tiền được mua lại từ hiệu đồ cũ. Cảm xúc của ca khúc dựa trên một câu chuyện thương tâm được đăng báo năm 1987 nói về một nạn nhân bị bắt cóc, cưỡng hiếp và tra tấn dã man.

11. About A Girl




Kurt Cobain sáng tác About A Girl với cảm hứng từ nhịp điệu pop classical của Meet The Beatles (The Beatles) hay Get The Knack (The Knack). About A Girl được đánh giá rất cao bởi giới phê bình, được xem là một trong những ca khúc thành công nhất của Nirvana.

10. All Apologies




All Apologies bắt đầu được biểu diễn live trong tour quảng bá album Nevermind, sau đó mới chính thức được thu âm studio. Ca khúc cũng giống như Dumb, trái ngược hoàn toàn với hình thái táo bạo và có phần cực đoan của chuỗi ca khúc trong In Utero.

9. Serve The Servants




Ca khúc mở đầu của In Utero khiến người nghe nghi ngờ rằng phong cách của Nirvana đã đạt đến cực hạn, đến mức trở nên khó tiếp cận. Ca khúc được viết về cuộc sống gia đình của Kurt Cobain cùng các xung động xã hội và danh vọng, có giai điệu rất sôi nổi nhưng lại ẩn chứa những nỗi buồn và sự cô độc.

8. On A Plain




Ca khúc này được Kurt Cobain hoàn thành phần lời nhạc ngay trước khi bước vào phòng thu âm. On A Plain đi theo phong cách pop-punk nên nghe khá lạ, đặc biệt là với phần hòa giọng tinh tế của Dave Grohl.

7. Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle




Ca khúc với cái tên khá dài nay được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Shadowland của William Arnold kể về cuộc đời đau khổ của một nữ minh tinh. Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle có lời nhạc rất cảm động và có phần giận dữ, mang đến cho người nghe các cảm xúc rất thật.

6. Drain You




Ca khúc có ý tưởng tiếp cận khá lạ khi lấy hình thái cảm xúc của hai đứa trẻ sơ sinh. Drain You tiếp tục thể hiện nét sáng tạo độc đáo của Kurt Cobain trong In Utero, được bổ trợ thêm bằng phần guitar solo mà hiện nay rất nhiều YouTuber đang cố gắng cover lại.

5. In Bloom




In Bloom cũng nằm trong Nevermind và được xem là một trong ba monster track của album này. Ca khúc biến chuyển giữa phong cách chậm rãi và sôi nổi, mang đến sự hưng phấn và chất "phiêu" cho người nghe khi thưởng thức nó.

4. Come As You Are




Come As You Are có phong cách trình bày khá giống với Eighties (Killing Joke) và Life's Goes On (The Damned), tuy nhiên được mở rộng hơn trong cách thể hiện cảm xúc. Ca khúc này được phát hành để tiếp nối thành công của Smell Like Teen Spirit, và đây là quyết định cực kỳ đúng đắn của Geffen giúp ghi dấu danh tiếng Nirvana sâu hơn nữa trong lòng người hâm mộ.

3. Heart-shaped Box




Heart-shaped Box được đánh giá là ca khúc hay nhất trong album In Utero, viết về chiếc hộp kỷ niệm mà vợ của Kurt Cobain tặng cho ông. Cũng như nhiều ca khúc khác của Nirvana, Heart-shaped Box có lời nhạc ẩn dụ và người nghe có quyền suy ra nội dung câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình. Ca khúc này thắng 2 giải tại 1994 MTV Video Music Awards, trong đó có Best Alternative Video.

2. Lithium




Lithium có nhịp điệu biến chuyển tuyệt vời giúp đưa người nghe đến các cung bậc cảm xúc vô cùng đa dạng. Ca khúc này có thể được đánh giá là một kiệt tác pop-punk, được pha trộn thêm chất jazz nhẹ để làm nền cho sự bùng nổ của phần điệp khúc. Các fan vẫn tranh cãi và suy đoán nội dung của Lithium mãi cho đến ngày nay, tuy nhiên chưa có câu trả lời chính xác.

1. Smell Like Teen Spirit




Chắc chắn sẽ phải có sự có mặt của "ông hoàng này", và ở vị trí cao nhất, phải không nào? Thực ra mà nói thì rất nhiều người biết đến Nirvana chính nhờ ca khúc này, sau đó mới có hứng thú tìm kiếm thêm các tác phẩm khác của nhóm. Smell Like Teen Spirit được sáng tác dựa trên một giai điệu nháp của Kathleen Hanna viết để quảng cáo sản phẩm khử mùi, cũng như được mix theo kiểu loud-quiet dynamic giống như nhạc của The Pixies. Nói về ca khúc này, Kurt Cobain nhận xét: "Tôi chỉ cố gắng viết một bài pop thật hay mà thôi". Và điều này đã trở thành sự thật.

Nguồn udiscovermusic
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ultratrung
TÍCH CỰC
5 năm
Smell Like Teen Spirit mình biết mỗi bài này
minh999
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đúng lúc đang mò nghe lại Nevermind. Công nhận Nirvana đỉnh thật
minh999
ĐẠI BÀNG
5 năm
Link spotify không vào đc mod ơi
@minh999 đã fix, tks bạn
qdieu84
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hỏi ngáo, sg giờ còn quán cf rock nào kiểu Trúc Mai ko ạ?
@qdieu84 Bạn có phải dân kiến trúc hk?
qdieu84
ĐẠI BÀNG
5 năm
@lê kỳ quan Mìn xây dựng bạn ơi.
TangLy
ĐẠI BÀNG
5 năm


The Man Who Sold The World sao rơi rụng đâu mất ta, ngoài ra còn Plateau, Lake Of Fire, Something In The Way hay Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam đều là các ca khúc hay, dễ nghe.
TangLy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@AudioPsycho Thì cũng như Where Did You Sleep Last Night? vậy thôi, cũng là cover nhưng vẫn vào top đó kìa.
TangLy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@AudioPsycho

Bonus, 😁:D:D.
@TangLy mình cũng thích bài này lắm 😁
NhanSimba
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nghiện Kurt từ thời SV, giờ không hiểu sao cứ lôi đàn ra là cứ phải chạy đoạn solo Lake of Fire xong rồi mới chơi gì thì chơi
mrqd
TÍCH CỰC
5 năm
Tôi vừa iêu vừa ghét họ. Iêu vì họ quá hay, dĩ nhiên rồi. Ghét là họ đã khởi đầu cho phong trào mới đẩy Hard Rock và Metal (loại nhạc tôi cũng rất thích) xuống.
TangLy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@mrqd Mình thấy Hard Rock và Heavy Metal có xuống tí nào đâu, 😁. Cơ bản mỗi dòng vẫn có lượng khán giả trung thành của mình nên mình ko nghĩ nó ảnh hưởng gì cả.
Come as you are nổi lên trong Captain Marvel lúc cô nàng đánh biệt đội Kree sất mặt :v
Thật tiếc khi Kurt Cobain đã ra đi quá sớm. Không thì có lẽ danh sách này sẽ còn dài hơn nữa.
Slow rock vẫn bùi tai hơn...
_ Mình biết tới Nirvana nhờ MTV Unplugged, quá đỉnh 😁
bilyntth
TÍCH CỰC
5 năm
27 tuổi ,chết trong nghiện ngập và ma túy . dân chơi rock và nhất là thời kỳ những năm đó thường chết vì rượu, thuốc ...dường như họ chỉ thấy cảm hứng sáng tác và thăng hoa khi sử dụng mấy thứ này . heizz
mrqd
TÍCH CỰC
5 năm
@bilyntth Kurt tự tử vì bế tắc trong sáng tác (anh ấy nói thế), tự tử vì hào quang chỉ là thứ giả mạo, tự tử vì không tìm ra thứ có í nghĩa hơn, tự tử vì cuộc sống khiến con người ta phải lặp đi lặp lại đến vô nghĩa và cứ phải luôn từ điểm xuất phát, vì nguờì ta đua nhau hô hào khi có 1 lí do nào đó thay vì phát kiến ra những thứ làm tâm hồn lay động hơn… v.v. nghĩa là cuộc sống đáng vứt đi thế mà người ta cứ sống. Có lẽ anh ấy đúng chăng? Và tôi thấy anh ấy không sai! Các bạn sao?
bilyntth
TÍCH CỰC
5 năm
@mrqd Cả bệnh tật nữa, làm sức khỏe xuống, mà đôi khi chính sức khỏe khiến anh ta bế tắc trong sáng tác và trong suy nghĩ, dẫu gì thì tuổi đó là còn quá trẻ, quá đáng tiếc ,Freddie Mercury của Queen thì lại chết do HIV , đáng tiếc .
Lexus350
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cái này chắc do gu của từng người , không hiểu sao mình nghe Nirvana không vào . Thích Bon Jovi hơn , nhạc của ông luôn mang lại năng lượng tích cực .
Link Spotify không bấm vào được
toàn bài hay
Mình thích cái đĩa le của các anh Nirvara này.
Alway 28

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019