Tôi là người làm trong ngành nhựa khi đọc bài này tôi thấy nó quá chung chung và không thực tế. Tôi cũng xin có mấy ý kiến nhỏ để mọi người tham khảo.
1. Rất nhiều khách hàng của tôi đặt hàng có in chữ tự hủy nhưng thực tế yêu cầu không cho chất tự hủy nhằm giảm giá thành (có thể các nhà nghiên cứu gặp phải những túi đó nên nói vậy)
2. Các chất tự hủy không phải chạy trên 90% là tự hủy vô cơ đều (tự hủy phân dã) chứ không phải tự hủy sinh học: Cụ thể khi sản xuất túi nhựa cho 1-2% chất tự hủy phân dã chỉ cần trong điều kiện độ ẩm cao và ánh sáng, nó tự vụn ra như khi ta bóp miếng bánh đa nem khô, tuy nhiên nó vẫn hoàn toàn là chất nhựa (cái này rất nguy hiểm khi động vật vô tình ăn phải).
3. Có bạn nói túi Bigc mục nát sau vài tháng, tôi nói luôn là túi bigc ko có chất tự hủy chẳng qua trong thành phần túi có rất nhiều bột đá (40-60%) nên túi kém bền và dễ bị mục nát, đương nhiên là phần mục nát cũng vẫn là thành phần nhựa.
4. Túi tự hủy sinh học làm từ tinh bột có thể thân thiện môi trường, nhưng công nghệ về vật liệu này chưa phổ biến nên giá rất cao so với túi nhựa và khả năng chịu lực cũng kém hơn nhiều, đồng thời trong đó cũng có 5-10% nhựa nhé. Còn để thay thế toàn bộ nhựa bằng vật liệu này thì không biết có khả thi không khi mà nhu cầu sp nhựa cao như vậy và liệu có gây các hệ lụy khác không thì chưa biết.
5. Vật liệu để làm túi nhựa chủ yếu là gốc PE và PP nên rất dễ tái chế, có thể tái chế ngay tại các cơ sở sản xuất, vậy nên hoàn toàn có thể hạn chế ảnh hưởng nếu người dùng có ý thức và có tổ chức thu gom.
@aym71080
Hoàn toàn đồng ý với bạn này. Mình chuyên về giám định chất lượng cho túi nhựa xuất Châu Âu nên không xa lạ gì với khái niệm túi tự hủy.
Với túi tự hủy thì gía cực cao vì nó làm bằng bột ngô biến đổi gen.
@aym71080
Tôi thích cmt của bạn . Nó thực sự chính xác và hữu ích hơn những bài viết đươc dịch từ nguồn nào đó , mà cái nguồn đó cũng từ những mod đi xào nấu lại rồi viết để câu ... à thôi .
Giống mấy nay ông Hiệp ổng review mấy ống hút rau giấy vậy đó :v Tự hủy an toàn môi trường đó :v
Mốt đầy đường toàn rau muống và giấy...Ko gì an toàn bằng cách giảm lượng tiêu thụ cả.
@quangna
gom rác nhà xả ra rồi đi thuê phóng ra vũ trụ đi, nói như bạn 1 ngày Hà Nội quăng 52 tỷ USD lên trời à. Thôi thì đừng làm gì hết sống như 100 năm trước cho khỏe, khỏi có miếng rác nào.
Mấy cái túi nhựa tự phân huỷ chỉ là từ ngữ đánh lừa thôi . Mấy cái túi phân huỷ thực ra là từ mảnh lớn rồi vụn thành mảnh nhỏ chứ nó ko thực sự là tiêu huỷ...mà mấy dạng này cũng nguy hiểm càng dễ xâm nhập vào cơ thể khi con người ăn thịt động thực vật có phần nhựa này . Túi thực sự tiêu huỷ thành đất phải là túi sinh học 100% làm từ các chất hữu cơ .