Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tumor Monorail, thiết bị thu hút và tiêu diệt các khối u não bằng cách đặt bẫy

Hassler
14/2/2019 2:39Phản hồi: 13
Tumor Monorail, thiết bị thu hút và tiêu diệt các khối u não bằng cách đặt bẫy
Từ trước đến nay việc điều trị các khối u trong não luôn cực kì khó khăn bởi các hạn chế trong việc tiếp cận khối u mà không gây ảnh hưởng xung quanh, cũng như việc cơ thể có cơ chế hàng rào máu não giúp bảo vệ ngăn các chất nhất định đi từ mạch máu vào hệ thần kinh trung ương, làm giảm khả năng chữa trị của các dạng thuốc. Với thiết bị Tumor Monorail của các nhà nghiên cứu tại đại học Duke hy vọng họ đã tìm ra cách để dụ các khối u di chuyển tới khoang chứa được thiết kế riêng để xử lý vừa triệt để vừa an toàn hơn.

Tumor Monorail bao gồm các sợi nano polymer được nối với 1 cartridge chứa sẵn các hydrogel độc hại, nghe thì rất nguy hiểm nhưng hydrogel này sẽ chỉ có tác dụng lên các khối u trong não, coi như 1 cách lấy độc trị độc vậy. Cách hoạt động thì khi que được cấy vào nó sẽ hoạt động tương tự như phần chất trắng của não, là nơi mà 2 bán cầu não tiếp xúc với nhau, một trong những vị trí tấn công ưa thích của các khối u não. Các khối u này sẽ bị lừa que cấy là chất trắng và chúng sẽ "bò" đến để tấn công, trong quá trình bò vào khoang chứa hydrogel chúng sẽ bị xử lý dần và sẽ chết ở trong khoang, và thế là chúng không còn cơ hội để phát tán nữa. Cách làm này hiểu theo 1 kiểu đơn giản là giống như đặt mật dụ ruồi bò vào bẫy, khi chúng bò vào rồi thì không thể thoát ra và chúng ta xử lý nó thế nào thì xử.

Công nghệ này đã được nghiên cứu trước đó trên chuột ở trường đại học Công nghệ và Điện tử Georgia vào năm 2014 với các kết quả khá tốt, nhóm nghiên cứu cũng đã xuất bản trên tạp chí Nature Materials vào thời điểm đó. Giờ đây với sự phát triển của công nghệ và với sự tham gia nghiên cứu của đại học Duke và việc đạt được tiêu chuẩn breakthrough của FDA thì rất có thể Tumor Monorail sẽ sớm được đưa ra thị trường.

Dưới đây là đoạn video nói về công nghệ này


Tham khảo Đại học Duke
13 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xyzmen
CAO CẤP
5 năm
Theo thuyết âm mưu thì đã có thuốc chữa ung thư, HIV hay đại loại các loại bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên nếu công bố sẽ làm cho dân số tăng đột biến...vì vậy mà các loại thuốc này chưa được công bố!
Congcu
CAO CẤP
5 năm
@xyzmen Làm gì cũng phải có động cơ. Mình nghĩ ko có động cơ nào cao hơn lợi nhuận trong trường hợp mà bạn nói đến. Với đặc điểm của ung thư thì chuyện tìm ra thuốc tất cả trong một là không thể.
Lượng người bị ung thư bây giờ chắc nhiều bằng với lượng trẻ em bị ghẻ ngày xưa. Tại sao vậy ta?
@anhtuan1066 Mình nghe nhiều người có kiến thức nói do VN ta xưa là nước nghèo, nông nghiệp là chủ yếu, ăn nhiều tinh bột, ít ăn thịt, nên đa số bị tiểu đường, còn bây giờ đời sống tốt hơn, ăn nhiều thịt, ít ăn rau, kèm theo đó là thích ăn nướng, chiên, xào dầu mỡ không đảm bảo vệ sinh, nguyên liệu thì hóa chất, nguồn nước bị ô nhiễm,...
Hitman_Pr0
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ác Ôn Nông Thôn Chắc những người có kiến thức mà bạn nghe được là kiến thức ngành Báo 😆)
Thế giới vẫn đang còn những tranh cãi về ảnh hưởng của thực phẩm với ung thư, và VN không phải là một đất nước có tỷ lệ ung thư cao trên thế giới.
Tất nhiên bây h bị ung thư nhiều hơn ngày xưa, nguyên nhân là do y tế phát triển nên chẩn đoán ra nhiều, vậy thôi.
lendras
TÍCH CỰC
5 năm
@anhtuan1066 Thêm nữa là dân số tăng nhiều hơn hồi xưa nên cứ theo tỉ lệ số người bệnh cũng tăng lên.
Anthropology
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhtuan1066 Đơn giản là hoá chất, cuộc sống càng phát triển hoá chất được đưa vào sử dụng ngày càng nhiều, hoá chất độc hại trôi nổi, tích tụ trong môi trường xung quanh ngày càng nhiều.
Y học phát triển, đời sống đi lên cũng ảnh hưởng đến chọn lọc gen tự nhiên, thực tế qua mỗi thế hệ con người ngày càng yếu đi
Khi mẹ mình bệnh u não, mình buồn lắm, lên youtube coi clip các bs bv chợ rẫy nói u não giờ là bệnh bình thường, chúng tôi có các máy móc tiên tiến nhất, có thể định vị khối u dễ dàng sau đó tiến hành vi phẫu, sau khi điều trị hóa chất, tia gamma sẽ khỏi hoàn toàn, nghe cũng mát dạ,....mẹ mình giờ cũng gần vẫy tay chào cuộc đời này rồi, các bs nói điều trị thì điều trị vậy chứ không khỏi 😔
@Ác Ôn Nông Thôn bạn thử tìm hiểu về các liệu pháp điều trị ung thư thay thế xem có cách nào ko
@hawks Đã thử hết rồi, người còn sống bình thường chế độ sinh hoạt đúng, ăn chay tránh ăn thịt còn bị bệnh, thì nói gì đến người bệnh ung thư đã lây lan toàn thân, tây y không làm được thì không có gì có thể chữa, thuốc nam gì đó qc thì cũng dữ lắm, nhưng uống rồi cũng như không, thậm chí mệt mỏi hơn, nhập viện vậy mà ít đau đớn, bác sĩ ở bv tỉnh chăm sóc cũng chu đáo lắm, giờ mẹ mình vào thời kỳ hôn mê sâu rồi.
Điều mình làm được cuối cùng là nói cho bà biết quy luật vô thường chẳng có gì đáng sợ, mẹ mình rất kiên cường, từ lúc bệnh tới giờ vẫn cam đảm vượt qua, không lo sợ hò hét như những bệnh nhân khác, mặc dù rất nặng.
trieuluu
TÍCH CỰC
5 năm
@Ác Ôn Nông Thôn đúng rồi , những ng như a có ng nhà u ác tính và đồng hành cùng họ thì mới hiểu ngoại trừ phương pháp chữa trị của tây y thi những cách còn lại ( đông y ) như trò đùa tâm lý , đa số những ng nói chữa theo cách đông y toàn là những ng nghe đồn, nghe kể k , phần còn lại nếu ng bệnh theo đông y mà hết bệnh thi đó k fai là bệnh nan y hay u ác.
@Ác Ôn Nông Thôn bạn thử đọc quyển "Ung Thư - Sự Thật, Hư Cấu, Gian Lận Và Những Phương Pháp Chữa Lành Không Độc Hại" xem, đọc xong sẽ hiểu phần nào vì sao lại như vậy.
hay quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019