Twitter sa thải 336 nhân viên, chiếm hơn 8% tổng số nhân viên, nhóm kỹ sư chịu nhiều ảnh hưởng

ART+
13/10/2015 15:29Phản hồi: 19
Twitter sa thải 336 nhân viên, chiếm hơn 8% tổng số nhân viên, nhóm kỹ sư chịu nhiều ảnh hưởng
Twitter hôm nay đã công bố về kế hoạch sa thải 336 nhân viên, tức là chiếm hơn 8% trên tổng số 4.100 nhân viên đang làm việc trên toàn thế giới của công ty. Quyết định này được đưa ra chỉ sau một tuần kể từ khi Jack Dorsey chính thức giữ chức CEO Twitter. Twitter cho biết việc sa thải sẽ giúp cho mạng xã hội này tập trung nhiều hơn vào những sản phẩm quan trọng, từ đó tăng chất lượng và hiệu quả của toàn bộ công ty. Theo lời của CEO Jack Dorsey, những ưu tiên sắp tới của Twitter đó là tạo ra "những trải nghiệm có sức tác động lớn nhất", ví dụ như tính năng Moments - khu vực hiển thị những tweet đang theo xu hướng, hay các tweet liên quan đến những thông tin quan trọng.

Được biết, đợt sa thải này sẽ tập trung nhiều vào nhóm kỹ sư và sản phẩm của Twitter. Trong email gởi toàn bộ nhân viên công ty, CEO Jack Dorsey cho hay, ông cảm thấy bộ phận kỹ sư của Twitter sẽ hoạt động một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn chỉ với một nhóm nhỏ và nhanh nhẹn. Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều nhất từ đợt sa thải này, nhóm kỹ sư của Twitter vẫn là nhóm có số lượng đông nhất. Những nhóm còn lại là quản trị và marketing cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Twitter dự đoán sẽ tốn khoảng từ 10 triệu USD đến 20 triệu USD cho đợt sa thải này, trong đó có khoảng từ 5 triệu USD đến 15 triệu USD dành cho việc tái cấu trúc nhiều bộ phận của công ty. Tuy nhiên, Twitter hy vọng những thay đổi lớn này sẽ giúp cho doanh thu quý của toàn bộ công ty tăng lên, vượt hoặc bằng khoảng dự đoán trước đó là từ 545 triệu USD đến 560 triệu USD.

Đây được xem như là quyết định mang tính chiến lược và đầy cứng rắn của vị CEO mới Jack Dorsey ngay sau khi ông lên nắm quyền. Twitter trong vài tháng trở lại đây đang đối diện với một số khó khăn, đặc biệt là sự tăng trưởng từ số lượng người dùng hàng tháng đang có xu hướng chậm lại. Điển hình là kết thúc Q2/2015, lượng người dùng Twitter hàng tháng chỉ tăng 3% so với quý trước, lên con số 316 triệu người. Và nếu cứ tăng trưởng trì trệ như vậy, những nhà quảng cáo sẽ dần dần thờ ơ hơn với mạng xã hội "chú chim xanh" này.

19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chú chim xanh thay vì vươn mình đi lên hùng dũng thì bây giờ lại đang ỉu xìu không chịu ngóc đầu lên.
Chim mà cứ xìu là không thích rồi 😁
Chơi Facebook cho nhanh và tiện...
Hypercars
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Giàng A Lúa Tiện thì đúng chứ nhanh thì facebook còn phải học twitter nhiều 😁
Tweet ít bạn ở vn quá. Kiếm mãi chả ra
CNTT-Viet
ĐẠI BÀNG
9 năm
@phungtriminh Cũng có khá nhiều đấy bạn, chẳng qua là họ hầu hết viết tweet tiếng Anh thôi.
Kỹ sư như kiếp cầm ca 😆))))
ko làm nổi thì bán lại cho Fb đê hehe
Twitter ở VN ít người xài😃
Mình xài twitter để cập nhật thông tin đội bóng, cầu thủ và thông tin công nghệ. Vào twitter nhiều hơn facebook
hungthieuk
TÍCH CỰC
9 năm
sa thải người ta thì phải kiếm 1 lý do hợp lý thôi, mà nói lý do tập trung mảng này mảng kia thì hơi bất hợp lý, 300 người đang kỹ sư giờ thất nghiệp
dual1
CAO CẤP
9 năm
@hungthieuk các kỹ sư đó không hẳn là sẽ thất nghiệp, vì họ đã từng là kĩ sư của twitter. Việc sa thải này theo mình nghĩ cũng là chuyện bình thường. Chưa kinh khủng bằng đợt Microsoft tái cấu trúc sau khi tiếp quản Nokia mobile.
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Cạnh tranh với facebook chỉ có thể là những mạng xã hội nội địa trung quốc mà thôi…chứ twiter yếu quá
@kungfu9 Ở VN thì Twitter yếu nhưng thấy đa số những người nổi tiếng , công ty , tập đoàn nước ngoài họ cập nhật Twitter thường xuyên .
Riêng cá nhân mình thì thấy dùng Twitter hay và đỡ "nhảm" hơn Facebook ở VN
chủ yếu bán hàng mà twitter thì yếu vụ nầy
Với trào lưu & cách dùng MXH hiện này thì Twitter yếu thế cũng không có gì lạ.

1 so sánh nhỏ, TW giống 1 cửa hàng tạp hóa trong khi FB là 1 trung tâm mua sắm giải trí lớn. Khách hàng sẽ vào đâu?

MHX cho đến giờ mình thích là... Yahoo 360. Tiếc là với cách làm của Yahoo thì bây giờ đã... 😔
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
Chắc như giảm biên chế thôi, mấy anh lười thì cũng nên sa thải bớt
chiến lược kinh doanh yếu kém rồi đổ lỗi cho kỹ sư và sa thải họ. buồn nhỉ.
tin này nghe có vẻ hot quá thớt ạ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019