Nói chậm do ổ cứng có lẽ không chính xác lắm vì theo mình biết với nhu cầu bình thường thì ổ cứng chạy trên 10 năm vẫn tốt. HDD được thiết kế chạy đến 20 năm, hỏng sớm do xài nhiều thôi, và khởi động máy thì không phải là nguyên nhân chính để hỏng sớm.
Nếu U chạy vào màn hình cảm thấy chậm đi là do phần cache hoặc lượng dữ liệu tạm của nó nhiều hơn, file mình dùng tải nhiều hơn, tracker chạy index khi khởi động sẽ tốn thời gian hơn, xoá đi hết là ngon và các bản sau thì nặng hơn phiên bản trước đáng kể, soft (loại chạy ngầm) có thể là nguyên nhân. Còn ổ cứng cũng có thể chậm nếu nó có vài chỗ bị kém đi phải sử dụng sector dự phòng, ở Disk tool phần Smart Info sẽ có tỉ lệ rate error lớn hơn 0. Còn Win mình ít dùng lâu rồi ko so sánh, có điều giờ mở win 10 lên dù nó vào màn hình nhanh, nhưng nó sau đó có tới vài phút chạy 100% disk và ứng dụng mở thì đơ đơ, đồ rằng nó chỉ làm trễ những gì trễ được và tạo cảm giác nhanh hơn thôi (thực ra mở ra màn hình mở ứng dụng rất chậm).
mà đã ko dùng tới ubuntu với xp thì chơi trên virtualbox đi . cách đây vài tháng còn mê game cửu âm với blade and soul mình lập trình trên virtualbox ào ào chẵng thấy chết ma nào cả. cái win nó đơ ổ cứng là tại một cái daemon chiếm IO ổ cứng và điều đó bắt đầu từ win 7 đến nay giờ thì nó mới phát bệnh rõ rệt . cái đó thì ko nhớ tên và cũng ko hiểu sao microsoft lại làm vậy nhưng chắc là chủ ý của họ là để kích hoạt thị trường pc laptop. nghĩ chắc thế.
Nếu máy tôi khởi động U chậm di là do thời gian hao mòn HDD, thì tại sao khi xóa đi cài mới thì nó lại nhanh như mới? Cả máy laptop Dell thằng em cài Ubuntu cũng ngày càng khởi động chậm.
Bạn ancon nói đúng, chứ như bạn thì thôi vậy:
Ubuntu 14 tự update nhiều thứ, từ chrome/chromium tới Firefox, Audacious, Smplayer, LibreOffice, VLC, flash player, VMP, Thunderbird, Candy Dock Bar ... Chỉ có Opera từ lâu tắc tị thôi.
nói chung thì 1 phút với 40 mấy giây mà core I3 I5 thì chắc chắn ăn đứt con máy bàn g840 của mình rồi . ổ cứng 500 gb sử dụng cả 6 năm trời của samsung cache chỉ có 16 . mà dữ liệu ổ 500 gb là gần full. tưởng tượng cấu hình này nếu cài window 8 hoặc 10 bản quyền vào mà ko tinh chỉnh lại sử dụng mặc định như các laptop trâu như trên thì đảm bảo chơi liên minh huyền thoại lag và giật ko chịu đc. 😁
Cuối cùng đã khởi động Ubuntu mau hơn chút, từ 43s chỉ còn khoảng 37s. Sau khi cài WINDOWS 10 tôi thích quá nên lười biếng không cập nhật /etc/fstab cho nó automount ổ WIN10.
Hôm nay hăng hái chút vào edit fstab thì nhanh hơn được 6s. Nhưng vẫn chậm hơn rõ so với ban đầu.
nói chung là các bác chém kinh quá chứ em là em sử dụng ubuntu lập trình vớ vẩn cấu hình server vớ vẩn rồi viết cả phần mềm cấu hình vớ vẩn, chơi game steam vớ vẩn mà chả chậm cỡ đó. nói chung là bớt chém và dìm hàng ubuntu dùm mặc dù em fan game thường trú trên window. hay đơn giản hơn thì mình là dân công nghệ thì cái gì là thật thì nên công nhận chứ đừng cố gắng bóp méo một điều gì đó mặc dù nó đc tạo ra để giúp ích xã hội + free + vừa học vừa có thể làm kiếm tiền ko đòi hỏi phải chi trả bất kể một đồng tiền nào cho cộng đồng nếu phát triển một sản phẩm mà sử dụng các gói thư viện của cộng đồng để phát triển một sản phẩm khác, thậm chí bán vẫn đc xem là hợp pháp khi anh chỉ cần mang lại sự tiện ích.
@MrTux
Cũng ko hẳn thế đâu. Nó là đam mê tốc độ.
Trước mình có biết cái máy Sony Vaio, laptop hàng cao cấp dành cho siêu vip, dù đã được trang bị chạy ổ cứng SSD rồi (128GB), lại còn hơn là 1 cặp SSD chạy raid 0 với nhau (thành 256G). Dù là raid mềm thì nó cũng rất kinh dị, thời đó SSD còn chậm nhất là write (~200MB/s thì phải), raid 0 giúp nó có tốc độ write gấp 2 lần. Máy chỉ cài windows 7, ai chạy nó mà phân biệt được sự khác biệt với SSD ko có raid bây giờ thì đúng là bó tay.
Nói chung là dành cho ai muốn chạy đua công nghệ và thừa tiền để tiêu thôi. Kết quả hãng Sony đã phải bán đi bộ phận Vaio chuyên sản xuất hàng dành cho siêu VIP ấy.
PS: có check lại chút, Vaio dòng Z có raid 0 đó, ko chỉ có 2 SSD lắp, mà có dòng còn 4 cái (quad): http://www.tomshardware.com/forum/254955-32-sony-vaio-series-features-quad-raid
Kinh hãi luôn. Thảo nào hãng đó lỗ sặc tiết là phải. Chưa có cái máy Vaio nào mà mình dùng mà thấy nó trải nghiệm tốt cả, dù phần cứng rất khoẻ. Rất nhiều phần mềm rác, thiết kế nhằm khoe khả năng xử lý chứ ko phải trải nghiệm phần mềm (chắc do Win?)
SSD tốc độ 4k thôi chứ tốc độ đọc ghi thông thường chả quan trong mấy đâu. Một số thống kê cho thấy thời gian đọc ghi thông thường chỉ 1%. raid 0 4 cái tốc độ 4k gần như 0 đổi thậm chí là giảm.
bây giờ mấy macbook có tốc độ đọc ghi thông thường rất khủng, 4k thì vẫn chỉ dùng 50MB/s chỉ ngang ssd sata 3 loại xịn
Ubuntu dùng hdd mà khởi động 35s là bình thường, như trường hợp của mình là 33s (đã bao gồm 1s bootloader, 4.5s bios) theo thống kê của systemd (systemd-analyze plot > graph.svg), nếu muốn ubuntu khởi động nhanh hơn thì có thể bỏ một số service không sử dụng đến như Networkmanager-wait-online (chờ kết nối internet rồi mới khởi động tiếp), ufw (nếu không sử dụng firewall), apport, apparmor (nếu không dùng apparmor mà dùng cái khác), ondemand (nếu dung intel_pstate), grub-common (nếu không dùng grub), các service liên quan đến plymouth (nếu không dùng hay thấy splash sceen không đẹp). Nếu bỏ hết mấy service đấy đi thì giảm đuợc thêm tầm vai s nữa, tuy nhiên một số service có thể liên quan đến nhau nên nếu không chắc thì cứ để mặc định cho lành.
Với trường hợp của windows 10 thì sau khi vào đến màn hình đăng nhập thì muốn mở trình duyệt phải đợi cả phút mới hiện màn hình, các chương trình khác cũng thế (nếu sử dụng trình duyệt của ms thì có thể sẽ khác) trong khi trên linux thì gần như mở ngay lập tức. Thậm chí khi so với windows 7 thì windows 10 mở chương trình khi vừa khởi động chậm hơn tương đối nhiều.
Btw: mình gặp một lỗi khá ngớ ngẩn khi dual boot windows 10 với linux, khi boot vào linux thì khi quay lại windows 10 ổ cứng bị mất drive letter (như C,D,E) và phải dùng phần mềm để đặt lại mới sử dụng đuợc, có ai gặp tình trạng tương tự không. Windows 7 không gặp tình trạng này, và lỗi này xuất hiện cả với trường hợp sử dụng live usb dù chưa hề mount phân vùng đó. Phân vùng đó của mình có số thứ tự thấp hơn phân vùng windows sda6 với sad8). :eek:
lại 1 anh nhắm mắt quote bài mà ko đọc
gọi tắt là tốc độ 4k, diễn đàn phần cứng đều dùng từ này
tiếng anh là 4K Read/Write speed
Mình ko nói chuyện linux TRIM hay ko TRIM (anh nhắm mắt đọc bài làm sao hiểu), chả liên gì đến linux hay ko linux
chi nói bạn kia nói SSD của sony vaio Z bench tốc độ 220MB/s đây là tốc độ đọc ghi file lớn ko có ý nghĩa gì lắm trong hoạt động của máy vì theo thống kê chỉ 1% thời gian máy đọc ghi file lớn. Còn tốc độ 4k là mới quan trọng vì phần lớn thời gian ổ đĩa là đọc ghi 4k. Ngoài ra raid 0 thì tốc độ 4k ko thay đổi thậm chí chậm hơn, raid 0 chỉ tăng tốc độ đọc ghi thông thường thôi