UCLA phát triển thành công siêu tụ điện lấy năng lượng từ cơ thể để vận hành thiết bị cấy ghép

bk9sw
21/5/2017 18:20Phản hồi: 29
UCLA phát triển thành công siêu tụ điện lấy năng lượng từ cơ thể để vận hành thiết bị cấy ghép
Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ đại học California, Los Angeles (UCLA) và đại học Connecticut đã vừa tạo ra một thiết bị lưu trữ năng lượng mới có thể lấy và lưu điện năng từ cơ thể người. Thiết bị này có thể gọi là một siêu tụ điện sinh học hay một cục pin protein dùng để cung cấp năng lượng cho những thiết bị cấy ghép trong cơ thể như máy điều hòa nhịp tim với nhiều ưu điểm mà pin truyền thống không thể có được.

Theo tài liệu nghiên cứu được công bố hồi đầu tháng nay, siêu tụ điện sinh học này bao gồm một thiết bị có khả năng thu thập năng lượng (harvester) và nó hoạt động bằng cách khai thác những chuyển động và nhiệt tỏa ra từ cơ thể để trích xuất điện tích từ các ion có trong chất lỏng trong cơ thể, chẳng hạn như máu, mồ hôi và huyết thanh. Điện cực của harvester được chế tạo bằng graphene xếp chồng lên các lớp protein đã được tùy biến. Các điện cực này sẽ thu thập năng lượng từ cơ thể người, chuyển tiếp đến harvester để lưu trữ.

Do graphene có thể được cán mỏng với độ dày chỉ vài nguyên tử nên các nhà nghiên cứu có thể tạo ra những siêu tụ điện siêu mỏng thay thế cho pin truyền thống. Không chỉ mỏng hơn sợi tóc, siêu tụ điện bằng graphene còn rất dẻo, có thể di chuyển, uốn cong hay vặn xoắn linh hoạt theo chuyển động của cơ thể.

Siêu tụ điện graphene.jpg
Một ưu điểm nữa là siêu tụ điện được chế tạo bằng các vật liệu thân thiện sinh học như graphene vốn là một dạng carbon - một trong những thành phần hóa học cốt lõi tạo nên cơ thể người. Những thiết bị cấy ghép hiện tại hoạt động bằng pin cứng, chứa nhiều vật liệu độc hại có thể gây nhiễm độc cơ thể.

Là một siêu tụ điện, thiết bị nói trên còn có thể lưu trữ năng lượng ở mật độ cao hơn rất nhiều so với pin thông thường. Ngoài ra, tốc độ sạc/xả của siêu tụ điện cũng nhanh hơn, nội trở thấp, độ ổn định cao và đặc biệt là khả năng sử dụng chất lỏng bên ngoài làm chất điện phân.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các thiết bị cấy ghép y tế sử dụng siêu tụ điện sẽ có thể hoạt động suốt đời, từ đó loại bỏ nhu cầu phải phẫu thuật định kỳ để thay thế pin vốn có thể gây những biến chứng nguy hiểm. Hiện tại, các siêu tụ điện này sẽ rất lý tưởng để sử dụng với máy điều hòa nhịp tim nhưng trong tương lai, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể triển khai với nhiều thiết bị cấy ghép khác như thiết bị kích thích não, dạ dày hay bọng đái.

29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đúng là công nghệ tương lai,cứ như robot ấy nhỉ
Có thể dùng nguồn nuôi có 1 cái điện thoại đặt dưới lớp mô bàn tay thì là đỉnh của đỉnh...
@Ngô Công Pháp oSức tưởng tượng of chú mầy còn ghê hơn mấy thằng làm ra làm ra nửa.
@Trung Thanh Anh ngang bậc cha chú của em đó, ăn nói văn hoá nge. Đừng mất dạy thế
rồi sẽ có nửa người nửa máy :rolleyes::rolleyes::rolleyes: lấy năng lượng từ cơ thể để làm rung của quý chị em sẽ rất thích
@mtancong Đúng là 1 ý tưởng vĩ đại
hd79
CAO CẤP
7 năm
@mtancong Cứ khi nào bị bệnh tật thì bớt cười cợt vớ vẩn ngay. Sao không cấy vào cổng hậu để chống táo bón cho tiện hả chú ?
@hd79 Bạn nghiêm túc vờ lờ ra.
2 bài liên tiếp hết Oxford đến UCLA mà UCLA còn thua UC Berkeley, trong khi đó không biết mấy đại học VN đang nghiên cứu gì nữa? Chắc đang nghiên cứu mác lê. Đại học người ta mở mang trí tuệ và tầm nhìn còn DH VN làm ngu người
@harry.pham16 Bắt ông này nhốt vào tù cho tôi. Làm lộ hết thông tin quốc gia thế này thì còn ai dám thi đại học nữa. Rồi các thầy các cô chết đói hết vì k có tiền chạy chọt của sv thôi.
@harry.pham16 Sai lầm nhé. Hầu hết sv VN trước khi ra trường đều đã có thể chế tạo ra người rồi nhé!
@harry.pham16 Ko đúng, người mình ngu là cả quá trình nhồi sọ từ bé rồi. Học đại học còn giúp cho người ta mở mang hơn đấy chứ. Như tôi đây, trc đây tôi yêu lý tưởng + lắm. Học đại học xong tôi trở thành một thất bại của nền nhồi sọ Việt Nam
vinh9ngon
ĐẠI BÀNG
7 năm
@harry.pham16 Tụi nó nghien cứu cái qq j ma ko thây chế t được cái j hết.bởi jay tui nghĩ học đi kiem tien ko có sai tí nào thử hỏi đi học rồi mấy năm nghiên cứu cái j co truong đh vn nào chế tạo dc cái j đột phá cho nhân loại ko.ko phải do hs dở mà tại chỉ ráng học cho lấy dc cái bang cấp chứ có đam mê j đâu
@harry.pham16 học lý thuyết sấp mặt, đồ án thì cũng toàn dựa trên những cái đã có, đồ án tốt nghiệp thì mình ko rõ, mấy cái nghiên cứu khoa học hay gì thì là ngoại khóa hoặc tự sinh viên nào rảnh hay đam mê thì tụ tập nghiên cứu
namlinhct
ĐẠI BÀNG
7 năm
Những phát minh tuyệt vời .
Không sợ sập nguồn. Mà đã sập là tịt luôn.
Hợp wp
TÍCH CỰC
7 năm
sau này cấy con core i7 vào người thì ngon
Sớm thôi chúng ta sẽ có cyborg 😁
Hên là tui đi Mỹ há chứ ước mơ của tui thành nhà bác học mà ở VN chắc không thể thực hiện được rồi. Mà ở Mỹ mới phát hiện một điều là người Việt mình khá thông minh sáng dạ, thậm chí hơn hẳn tụi Mỹ trắng, đen hay một số châu Á (tụi trung quốc hay hàn quốc chỉ được cái siêng hơn thui).

Đi học trong trường tui tự tin lắm với vốn không thích khiêm tốn (tại tui thẳng thắn) nên bị nhiều đứa ghét. Vậy mà không hiểu sao VN lại nghèo hơn mấy nước kia.
Người Việt mình ví dụ như tui đâu phải chỉ giỏi môn toán mà từ sinh, hoá, lý, sử, chính trị... cũng đâu thua kém tụi dân tộc khác. Nên đừng bao giờ tự ti nghĩ tụi da trắng hay cả nhật thông minh hơn dân mình
vinh9ngon
ĐẠI BÀNG
7 năm
@harry.pham16 Mình đi học tu nam cap 3 cung jay chỉ gioi mấy môn lý đồ thôi nói chung la môn khoa học.minh thích chế tạo máy móc làm mà ko có điều kiện đi học trong truong cao đẳng thì nãn ơi làn nản dạy toan qq j đâu mình học dduoc !nữa nam thây ko ổn đi học sua máy tính.xong ra đi làm kiêm tiền.jo minh đi lao động nước ngoài va mjnh cung nhận thấy như bạn người vn minh ko phải ko thông minh bằng tụi nó minh mà do cách dạy của vn minh tệ hơn tụi nó.ở bên này người vn minh lam rất giỏi minh làm máy cnc drilling minh mới qua ko biết tiếng mà chi một tháng là minh làm dc con tụi nó co thang làm cả nam trời vẫn chưa biết j.cách dạy của nhà trường ở vn tệ quá hs ko có hứng thú để học ko có j gọi la đam mê chỉ biet đi học để lấy bằng. Chỉ biết lên lớp viêt bài rôi học theo trong đó còn đi học hóa học thì cứ chât nay chất kia mà ko bao jo co một bài thực hành thí nghiệm mình học 3 nam phổ thông chưa có một bài thực hành về hóa học về vật lý thì hỏi tụi nó có biết j đâu mà đam mê
@harry.pham16 Ông nói chuyện chả liên quan đếu gì cả. Tư duy logic thế mà cũng đòi làm khoa học. Tự nhiên khoe học ở Mỹ làm mẹ gì, tôi quan tâm à?

Ông nêu ý kiến là học đại học ở VN ngu người do bị nhồi mác lê, tôi bảo ko phải, ngu là do nền giáo dục kém từ bé chứ ko phải lên đại học mới ngu. Học đại học ở VN tất nhiên ko bằng ở nước ngoài nhưng nó cũng còn tốt hơn ko học và nó cũng khai sáng con người ta phần nào.
Chung Tú
TÍCH CỰC
7 năm
Không biết cái này điện đủ lớn để chạy tim hay lọc thận nhân tạo trong cơ thể luôn không ta
Thấy nhiều người bị bệnh tim phải chạy tim nhân tạo cầm theo cái hộp thấy tội quá, hay chạy thận cứ ngày nào cũng phải ôm cái máy chạy thận. Giờ tích hợp vô cơ thể dùng năng lượng của cái vụ điện này dùng vĩnh viễn 😁
Tui học đại học bên đây lớp hoá hay lý thì tuần nào cũng làm thí nghiệm mà số giờ trong phòng thí nghiệm nhiều hơn bài giảng. Còn sinh học thì mỗi tuần 2 buổi luôn.
Vậy bạn ở đâu ? Tui thì may mắn hơn có điều kiện định cư rồi đi học tiếp chứ không phải đi xkld .

Du trường hiện giờ cũng có số má ở Mỹ và thế giới nhưng vẫn tham vọng hơn muốn sau này học tiếp thạc sỹ tiến sỹ ở mấy trường hàng đầu danh tiếng như Harvard, MIT, Oxford, hay Cambridge
Tụ điện thông minh 😆)))
Khai sáng bằng ba cái chủ nghĩa không thực tế đó thì chả khác gì làm ngu người.

Học cấp 1 là đủ rồi. Ngay cả tui chỉ cần học lớp 6 ở VN thui cũng vô được đại học Mỹ nữa là, cần quái gì đại học VN
@harry.pham16 đúng là giáo dục Vn đặt nặng lý thuyết, học sinh học lý thuyết ngay từ lớp 1, môn đạo đức giáo dục công dân chỉ là môn phụ trong khi Nhật đặt nặng môn đạo đức, lễ nghĩa lên hàng đầu, giáo dục thể thao thì chỉ làm theo phong trào với mấy bài thể dục nhịp điệu vớ vẩn, trong khi bằng tuổi đó tụi mỹ nó úp nát cái rổ rồi vn thì vẫn lẹt đẹt học nhồi bóng, kĩ năng sơ cấp cứu, hiểu biết về giới tính, những kinh nghiệm sống gần như bằng 0
@harry.pham16 Tôi có nói là nó khai sáng bằng mấy cái chủ nghĩa ấy đếu đâu? Khai sáng là nó dạy cho người ta nhiều kĩ năng khác, trong đó có kỹ năng chọn lọc thông tin để học. Ông đọc hiểu chán quá.
Không biết bây giờ sao chứ hồi xưa học nản và nhàm nhất là phần tập thể dục tập thể nguyên trường. Lúc siêng thì tập đúng còn không thì chỉ có lệ thui. Còn tiết thể dục gì mà đến tận lớp 6 có môn nhảy dây nữa mới ghê.Giờ tự hỏi không biết cái môn nhảy dây tại chỗ giúp óch gì cho sự phát triển không biết. Thà chạy, nhảy cao, bơi, hay chơi bóng rổ còn dễ hiểu.

Bây giờ chắc kinh tế khá hơn chắc nhiều nhà có điều kiện cho đi bơi, chơi đá banh, bóng rổ, chạy bộ bằng giày nike adidas...
Tự bản thân học, tự mình soi sáng cho vản thân mới là tốt nhất

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019