Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Unboxing Astell&Kern Kann - One player to rule them all

Knah
30/5/2017 13:0Phản hồi: 0
monospace-astellnkern-kann-cover.jpg
Astell&Kern Kann là một sản phẩm đặc biệt của AK. Mặc dù mới đây hãng vừa giới thiệu flagship mới nhất của mình là A&Ultima SP1000 nhưng với mình thì KANN vẫn là độc đáo nhất hiện nay của hãng. Có nhiều người thậm chí còn nghĩ Kann không phải là một sản phẩm do đội ngũ cũ của Astell&Kern- những người đã tạo nên AK100… cho đến AK380. Điều này cũng dễ hiểu vì Kann quá khác biệt: thiết kế to nạc mà theo nhiều người là xấu, nhiều cổng kết nối, pin trâu và đặc biệt là power khỏe nhất trong các máy AK hiện nay. Mình sở hữu em nó từ những ngày đầu mới ra mắt nhưng cho đến tận hôm nay mới có thời gian chia sẻ về những trải nghiệm khác biệt cũng như chất âm mà Kann mang lại với mọi người

monospace_AstellandKern_KANN_1.jpg
Giới thiệu nhanh qua một chút về ngoại quan của sản phẩm. Sự khác biệt của Kann lọ rõ ngày từ ban đầu khi bạn cầm hộp của sản phẩm. Nếu như trước AK trung thành với phong cách đen đóng hộp đen trắng đơn giản thì vỏ hộp của Kann có màu như vân đá và dập nổi rất độc lạ. Mình rất thích chiếc hộp của Kann và tự hứa với mình sẽ giữ kỹ để lúc nào nó đẹp.
monospace_AstellandKern_KANN_2.jpg
Cạnh hông cho biết màu của sản phẩm, Kann có 2 màu là: Astro Silver, Eos Blue. Cá nhân mình thích màu silver hơn vì nhìn cứng cáp hơn màu xanh sến súa.

monospace_AstellandKern_KANN_3.jpg
Bên trong chỉ đơn giản là chữ Kann nổi bật trên nền đen quen thuộc như các sản phẩm của Astell&Kern khác.


monospace_AstellandKern_KANN_4.jpg
Khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của Kann lúc mới ra mắt, một nỗi thất vọng trỗi lên và không thể hiểu được vì sao Astell&kern có thể thiết kế ra một chiếc máy xấu không thể chấp nhận được.
monospace_AstellandKern_KANN_10.jpg
Tuy nhiên khi cầm máy trên tay thì lại mình lại có cảm giác thích thú vì cái sự xấu lạ này. Nói thế nào nhỉ, như các bạn cũng thấy trong thế giới smartphone hiện nay, các sản phẩm có thiết kế trong khá giống nhau: nào là unibody, viền mỏng v…v, thì trong thế giới DAP cũng vậy, gần như các DAP có thiết kế na ná nhau và không nổi bật lắm, chính vì vậy Kann có thể nói là cá nhân độc đáo về mặt thiết kế tại thời điểm này khi mà mình đã quá nhàm chán với các thiết kế na ná nhau. Mình cũng hi vọng Smartphone sắp tới cũng sẽ có nhiều thiết kế độc lạ về thiết kế như vậy để tránh nhàm chán.
monospace_AstellandKern_KANN_9.jpg
Cụm volume mới của Kann cũng khá lạ, theo mình là cho các giác chắc chắn và bền hơn so với với các đời trước. Bạn nào dùng AK hẳn lúc nào cũng mang trong mình cái cảm giác nươm nướp lo sơ nút volume bị rơ và không còn chính xác, ở Kann mình không rõ như thế nào, thực tế như thế nào thì phải chờ thời gian dùng mới biết được.
monospace_AstellandKern_KANN_6.jpg
Cạnh trên cùng của máy là 4 ngõ headphone out, nhìn vào thì hơi mất thẩm mỹ , tuy nhiên với những anh em yêu thích phối ghép amp ủng các kiểu sẽ thích điều này. Nguyên nhân là bên cạnh 2 ngõ headphone 3.5 unbalance và 2.5mm balance như trước giờ vẫn làm thì ở Kann AK đã tách riêng và làm tận 2 ngõ line out 3.5mm và 2.5mm. Việc tách riêng ra như thế này giúp tín hiệu âm thanh tốt hơn cũng như hạn chế được việc ảnh hưởng của việc cắm nhầm mà chưa tắt chế độ line out, bạn nào mà bị qua tình huống này rồi thì chắc chắn là thấu hiểu được cảm giác vừa thốn tai vừa xót tai nghe.
monospace_AstellandKern_KANN_5.jpg
Kann không hổ danh là chiếc máy nghe nhạc có nhiều cổng kết nối hiện nay, sau khi khoét 4 cái lỗ trên đầu, team thiết kế có vẻ chưa thỏa mãn nên tiếp tục đục khoét cạnh dưới, hậu quả để lại là cạnh đáy của Kann có 2 cổng USB: 1 type C và 1 micro USB, 2 khe thẻ nhớ: 1 SD và 1 micro SD. Ở thời điểm mà ngày nay các sản phẩm đều được thiết kế đối xứng, cân đối hết mức có thể thì Kann như một kẻ ngoại đạo khi làm mọi thứ thật mất trật tự. Tuy nhiên, nếu chẳng quan tâm đến chuyện xấu đẹp thì bù lại bạn có 1 chiếc máy có thể hỗ trợ thẻ nhớ cao nhất hiện nay (512Gb cho khe SD và 256Gb cho micro SD), đồng thời có sạc nhanh, chép dữ liệu nhanh hơn nhờ vào cổng USB type C, và thể dễ dàng kết nối sang tá lả thiết bị thông qua cổng micro USB.
monospace_AstellandKern_KANN_7.jpg
Không thể không trang bị sạc nhanh khi mà Kann được trang bị viên pin lên đến 6200mAh. Thật tuyệt vời khi bạn chỉ mất 1h để có thể nghe được liên tục 6.5h nếu dùng Fast charge hoặc 4.5h nếu dùng sạc bình thường. Viên pin dung lượng lớn này giúp đảm bảo thời lượng chơi nhạc lên đến 15h cũng như có thể giúp Kann đủ điện năng và trở thành chiếc máy nghe nghe nhạc có công suất khỏe nhất hiện nay của AK- khỏe hơn cả AK380 khi đi kèm module Amp ( 4Vrms so với 3.85 Vrms tại High gain).
monospace_AstellandKern_KANN_8.jpg
Mặt trên của máy là 4 phím cứng: nút qua lại bài hát, phím home cảm ứng giờ đã thay bằng phím cứng và nút play/pause. Một trong những thứ củ chuối nhất của Kann chính là nút Play/Pause này. Trước đây các máy của AK đều có nút Play/Pause cứng bên cạnh hông, tuy nhiên bạn vẫn có thể play/pause thông qua màn hình cảm ứng. Còn ở Kann thì bạn phải nhấn bằng nút cơ thì mới Play/Pause được, không cách nào dùng màn hình cảm ứng cho việc này cũng là điều khiến mình khá khó chịu. Cảm giác bấm của 4 nút này khá nông, mình không rõ 4 nút này có bền không nên cũng phải chờ thời gian mới biết được.

Quảng cáo


Một vài dòng giới thiệu về em Kann, với nhiều thứ nhồi nhét tất cả trong một, không lạ khi Astell&Kern để slogan "One player to rule them all". Mình sẽ sớm có review chi tiết về em này với cowon plenue 2 cũng là chiếc máy mới nhất vừa được cowon ra mắt, anh em ráng chờ nhé
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019