Ung thư _ qua cách nhìn Đông Y

banhmi_sg
17/9/2017 4:49Phản hồi: 6
Ung thư _ qua cách nhìn Đông Y
Mình có đọc và bình luận ở bài Tại sao vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm bệnh ung thư? của bạn @BaroTo , và đọc được comment của một số bạn về Đông Y , điều này thôi thúc mình viết một bài về vấn đề này với trình độ Đông y khiêm tốn (đúng hơn là cùi bắp) của mình.

Với mong muốn giúp cho mọi người có thành kiến Đông Y có cái nhìn khách quan, đúng đắn hơn, và hơn hết là cho những ai đang gặp căn bệnh hiểm nghèo, hoặc có người thân bệnh, và chính bản thân chúng ta có thể phòng bệnh. Trong đó, phương pháp trị ung thư của ông OHSAWA, người Nhật Bản, là nền tảng cho phương pháp luận của mình.








Mình sẽ viết theo từng phần và cập nhật từ từ, Phần 1:

Tây y:
Như tiêu đề bài viết "Tại sao vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm bệnh ung thư?" đã nói lên tình trạng của Tây y đối với bệnh Ung thư như sau : "Ngày nay, bệnh ung thư đã trở nên phổ biến hơn nhiều do ngày càng có nhiều nguyên nhân làm tăng nguy cơ ung thư như các chất độc hại, ô nhiễm, chế độ ăn không đảm bảo và các loại vi-rút. Nhưng một sự thật phũ phàng là chưa có bất kì một biện pháp, loại thuốc hay phương pháp trị liệu nào có thể điều trị dứt điểm căn bệnh này."

Với một loạt thành tựu của nền khoa học Phương tây, các loại máy móc hiện đã giúp cho Tây y có bước tiến nhảy vọt trong điều trị các loại bệnh, và vì thế một số người đã tôn thờ nó mà đạp đổ nền y học cả mấy ngàn năm phục vụ người dân Phương Đông.

Sự bế tắc trong việc chữa bệnh ung thư mà nền Đông y được nhìn nhận trở lại, bây giờ bệnh nhân ung thư được bác sĩ khuyên các liệu pháp của Y học cổ truyền

"Với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, ngày càng có nhiều phương pháp điều trị ung thư hiệu quả và ít tác dụng không mong muốn. YHCT cũng đóng góp vai trò trong điều trị ung thư, tuy không có tác dụng chữa trị, nhưng YHCT được sử dụng nhằm giảm triệu chứng, tác dụng phụ của các phương pháp trị liệu thông thường. Ngoài ra, YHCT còn có vai trò tăng cường sức khỏe và khả năng chịu đựng điều trị cũng như sự hài lòng, thoải mái của bệnh nhân(2),(3),(4),(5). Một số phương pháp còn có tác dụng cải thiện tinh thần, rèn luyện ý chí giúp con người dũng cảm đối mặt bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống."
(trích từ http://ruybangtim.com/y-hoc-co-truyen-va-ung-thu/)

tuy không chấp nhận việc Y học cổ truyền chữa được bênh ung thư nhưng nói rằng"tuy không có tác dụng chữa trị, nhưng YHCT được sử dụng nhằm giảm triệu chứng, tác dụng phụ của các phương pháp trị liệu thông thường" đã là một sự nhìn nhận.

Quảng cáo


Phân tích: tại sao Tây y thất bại trước ung thư?

Theo mình, đây chính là do chính vấn đề của Tây y, phương pháp luận của Tây y.
Tây y như người lính ra trận, xác định mục tiêu, tấn công tiêu diệt mục tiêu. Và mục tiêu ở đây là viruts.

Với những căn bệnh khác, virút lồ lộ, tìm ra được nó là coi như gần chiến thắng. Các bệnh cảm cúm, chó cắn, gãy xương, thay ghép nội tạng, .... nói chung các căn bệnh cần tốc chiến tốc thắng, đánh nhanh rút lẹ, đã được Tây y giải quyết quá tốt.

Và với bệnh ung thư, Tây y cũng dùng phương pháp ấy để tiếp cận, Nhưng phũ phàng ở chỗ
không có con viruts nào để tấn công tiêu diệt.!!!
Ung thư lấy ngay tế bào cơ thể vật chủ biến thành tế bào ung thư. Và Tây y như anh lính hăm hở xông vào tiêu diệt, diệt hết tế bào ung thư thì vật chủ cũng ngất ngư.😁

Quảng cáo


Phần 2:
Ung thư 'nhiều hơn đám cưới'
https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/cac-benh/ung-thu/ung-thu-nhieu-hon-dam-cuoi-3611319.html
Cứ 3 người Singapore thì có một bị ung thư

https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/cu-3-nguoi-singapore-thi-co-mot-bi-ung-thu-3591661.html

Trong bức tranh ảm đạm, đâu đó le lói một vài tia sáng, một người nào đó ung thư bệnh viện trả về chờ chết đã khỏe mạnh nhờ ăn củ này, quả kia. Một ông nào đó đi khám bị ung thư, không có tiền nên không điều trị, vậy mà đã sống khỏe nhờ rau này cây nọ. Những tin như vậy đem đến một chút hy vọng cho người bệnh ung thư. Nhưng một vài người bệnh làm theo nhưng lại không hết bệnh, ra đi và các bác sĩ được dịp lên tiếng,


Vì sao không nên tự chữa ung thư theo cách dân gian?

https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/cac-benh/ung-thu/vi-sao-khong-nen-tu-chua-ung-thu-theo-cach-dan-gian-3627993.html
https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/cac-benh/ung-thu/3-cach-chua-ung-thu-dan-gian-bac-si-danh-gia-la-sai-lam-3590378.html

Những cách ăn cây trái rau củ, người hết người không, đã sai sót chỗ nào? Đó là người bệnh không đến thầy thuốc, tự mình nghĩ và làm. Dù cho Đông y hay Tây y, muốn trị bệnh đều phải có hướng dẫn từ người hiểu biết chuyên môn.


Phương pháp thực dưỡng OHSAWA,

Vài nét về Ngài Georges Ohsawa:

(Phần này mình trích dẫn từ nguồn wikipedia)
Geoge Ohsawa (1893-1966) được nhìn nhận như người sáng lập ra những nguyên tắc và phong cách sống Thực dưỡng. Tuy vậy ông đã đóng góp nhiều lợi ích với cuộc đời và làm rất nhiều việc trong một thời gian ngắn. Lời nói, hành động của ông và những ảnh hưởng rộng rãi trên toàn thế giới và mọi điều nói về ông chỉ bao trùm một phần về ông. Ít nhất ông là một nhà nho, thầy thuốc, thương nhân, nhà giáo dục và nhà thơ.

Nhưng trước hết ông là một nhà triết học cực Đông, người đã giảng triết học cổ Trung Quốc về âm và dương trong thời gian ở Pháp, lần đầu tiên ông áp dụng triết học của mình đối với nhiều phạm vi như dinh dưỡng, chế độ ăn uống, thuốc men, hoá chất, đạo đức, tu hành, sự giáo dục, cũng như phong cách sống. Ohsawa cũng tập hợp nhiều tư tưởng vĩ đại từ phương Đông và phương Tây từ cổ truyền đến hiện đại và áp dụng nó đối với nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Sự giải thích của ông dựa trên nguyên tắc thống nhất về âm và dương đã được phát minh để dẫn dắt con người trên con đường thực tiễn tiến tới sức khoẻ và hạnh phúc.


Tiểu sử:


    • Năm 1908: bị bệnh lao, y học chính thống không chữa được.
    • Năm 1912: khỏi bệnh lao nhờ theo phương pháp điều trị bằng ăn uống của bác sĩ Sagen Ijizuka (1850-1909), người chủ trương điều trị bệnh bằng thực phẩm dựa trên sự cân bằng các nguyên tố K/Na.
    • Năm 1914: tới Pháp lần đầu.
    • Năm 1915: làm quản lý chi nhánh công ty thương mại Nakagiri tại Kobe, Nhật Bản.
    • Năm 1917: làm giám đốc chi nhánh Kobe của công ty xuất nhập khẩu Kumazawa; bắt đầu thuyết giảng về thực dưỡng và làm một vài món thực dưỡng.
    • Năm 1924: thôi kinh doanh, dành toàn thời gian cống hiến cho phong trào thực dưỡng.
    • Năm 1929 - 1931: tới Paris, Pháp để truyền bá thực dưỡng; dự thính tại đại học Sorbonne và viện Pasteur; sống rất nghèo và viết sách.
    • Năm 1936: gặp Lima; bà trở thành người vợ phụ tá Ohsawa suốt đời.
    • Năm 1949 - 1953: lập tạp chí y khoa Sana; khuyến khích học trò từ Nhật Bản ra nước ngoài truyền bá thực dưỡng.
    • Năm 1953: cùng Lima rời Nhật Bản đi khắp thế giới truyền bá thực dưỡng.
    • Năm 1965: đi khắp châu Âu và Hoa Kỳ thuyết giảng, nói chuyện; đến Việt Nam thăm phong trào thực dưỡng ở đây.
    • Năm 1966: mất tại nhà ở Tokyo vì đau tim.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Georges_Ohsawa

Cuộc đời ông là một khúc ca oai hùng, một nghị lực phi thường vượt lên số phận bệnh tật, một người mắc bệnh hiểm nghèo từ bé như ông đã sống một cuộc đời hạnh phúc tới già và làm được nhiều việc ý nghĩa.


Thực dưỡng:
(Phần này mình trích dẫn từ nguồn wikipedia)
Bệnh tật
Những gì người ta gọi là "bệnh tật", theo cái nhìn của Thực dưỡng, chỉ là sự phản ứng tự nhiên của cơ thể để tự tái lập quân bình. Suốt quá trình này, chúng thải ra những chất độc thừa thãi trong cơ thể; cái người ta gọi là "triệu chứng lâm sàng". Thực dưỡng không phải là phương pháp đối chứng trị liệu, chú trọng đến triệu chứng, mà trị tận gốc căn bệnh. Thêm vào đó, Thực dưỡng cần lòng tin tối đa vào nó để quá trình "thải độc" được diễn ra hiệu quả. Phương pháp yêu cầu một chế độ ăn chặt chẽ, theo quân bình âm dương, mục đích là không để nuôi dưỡng bệnh tật mà để tẩy độc một cách tự nhiên cho cơ thể.

Sức khỏe
Phương pháp thực dưỡng nhằm đưa cơ thể con người trở về quân bình âm - dương. Dưới quan điểm của thực dưỡng, mọi bệnh tật đều xuất phát từ sai lầm của con người, trước tiên là việc tiêu thụ thực phẩm đi ngược lại với quy luật của vũ trụ khiến cơ thể bị mất quân bình âm dương. Điều này gần với y học cổ truyền.

Nhưng khác với các nền y khoa khác, sử dụng dược phẩm để đối chứng trị liệu, thực dưỡng sử dụng những thực phẩm ăn uống truyền thống và quân bình âm dương nhằm tạo một môi trường thích hợp để cơ thể tự tái thiết, mà nền tảng chính là gạo lứt và các loại ngũ cốc nguyên cám khác. Chúng là những thức ăn hằng ngày của các dân tộc trên thế giới: các dân tộc Châu Á sử dụng lúa gạo; châu Âu với lúa mì và lúa mạch ; châu Mĩ với ngô và quinoa...bên cạnh đó, căn cứ vào tình trạng âm - dương, thực dưỡng có các món ăn hay phương pháp được gọi là trợ phương giúp hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể.

Ohsawa đã đưa ra 10 số ăn nhằm đạt được sức khỏe và hạnh phúc như sau

7) 100% gạo lứt

6) 90% gạo lứt 10% rau củ xào,hấp

5) 80% gạo lứt 20% rau củ xào,hấp

4) 70% gạo lứt 20% rau củ xào,hấp 10%canh súp

3) 60% gạo lứt 30% rau củ xào,hấp 10%canh súp

2) 50% gạo lứt 30% rau củ xào,hấp 10%canh súp 10% thịt

1) 40% gạo lứt 30% rau củ xào,hấp 10%canh súp20% thịt

-1) 30% gạo lứt 30% rau củ xào,hấp 10%canh súp20% thịt 10% rau sống, trái cây

-2) 20% gạo lứt 30% rau củ xào,hấp 10%canh súp25% thịt 10% rau sống, trái cây 5% tráng miệng( món ngọt)

-3) 10% gạo lứt 30% rau củ xào,hấp 10%canh súp30% thịt 15% rau sống, trái cây 5% tráng miệng( món ngọt)

Nước uống: càng ít càng tốt.

Các số ăn càng cao thì hiệu quả trị bệnh càng nhanh. Số 7 (hay được gọi nôm na là "Gạo lứt muối mè" ) là phương pháp nhanh nhất để chữa lành mọi bệnh tật, đạt được quân bình về cả thể xác lẫn tinh thần, giúp khai mở trí phán đoán vốn có của con người. Tuy nhiên, đòi hỏi ý chí rất cao của người thực hiện.

Mục đích của thực dưỡng không chỉ là để chữa bệnh cho con người, nó còn hướng tới giúp con người đạt được sự hài hòa về thể xác, lẫn tinh thần, hòa nhập cùng cuộc sống của vũ trụ. Sự thay đổi của máu huyết trong quá trình ăn thực dưỡng sẽ giúp thay đổi cuộc sống xung quanh của họ.

nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thực_dưỡng

Trên đây chỉ là lí thuyết sơ khởi, để chữa bệnh thì các bạn cần tìm hiểu thêm, và học hỏi thêm thực tế từ người thầy thuốc, và những người đã thực hiện thành công.


Hết.
6 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mong nhận được sự góp ý của các bạn và những ai yêu thích y học, đặc biệt là Đông y.
Chân thành cảm ơn.
Thứ nhất, bạn lấy thông tin ở đâu nói rằng tây y thất bại với ung thư? Từ mấy bài lá cải với bài dịch vớ vẩn ở bên post kia? Như mình đã nói ung thư có hàng trăm loại, rất nhiều trong số đó chữa khỏi được. Thứ 2, Đông Y là YHCT, 1 người bác sĩ YHCT đều biết giới hạn của YHCT ở đâu, phạm vi chữa trị ung thư của YHCT đã được nêu rất rõ trong phần trích kia của bạn. Thực dưỡng OHSAWA mà bạn đang nói tới KHÔNG PHẢI là Đông Y, mà là 1 học thuyết chưa được chứng minh. Học thuyết có thể dựa trên nguyên lý cơ bản của đông y, nhưng không phải là y học chính thống. Bản thân mình không hề thành kiến với Đông Y, mà thành kiến với những người đã bóp méo nó để phục vụ lợi ích của bản thân. Đừng đánh đồng những cái học thuyết đấy cùng với những bài thuốc truyền miệng nhau của mấy ông lang như uống cây này rễ kia là đông y. Nếu bạn đã phân biệt được đâu là đông y và YHCT, đâu là không phải thì chúng ta thảo luận tiếp.
@starfall519 Trước hết cảm ơn bạn starfall519 đã đọc bài và cho ý kiến. Và xin trả lời bạn như sau,
Thứ nhất, tại sao tôi nói Tây y thất bại với ung thư, bởi vì:
-Bài viết "Tại sao vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm bệnh ung thư?" của bạn mod dịch từ Nguồn: visual.ly, đây là một lý do.
-Nhưng quan trọng hơn hết, thực tế xung quanh tôi bị ung thư chưa ai đi vào bệnh viện ung bướu về mà hết bệnh, toàn về là băng hà. Nhờ bạn starfall519 cho tôi vài thông tin người bệnh nhờ tây y chữa hết giùm tôi, tôi xin cảm ơn.
Thứ 2, Thực dưỡng OHSAWA mà bạn đang nói tới KHÔNG PHẢI là Đông Y, cái này tôi mới nghe ! nhưng như tôi biết chỉ có 2 loại y học , Đông y và Tây y. Nếu bạn cho Thực dưỡng OHSAWA không phải là Đông Y, vậy theo bạn nó thuộc Tây y chăng?

và tôi chưa đào sâu vấn đề này, tôi sẽ trình bài ở phần 2.
Phương pháp này rất đơn giản và ít tốn kém, chỉ cần sự kiên nhẫn để...ăn, và nhịn ăn một số thức ăn.
Sẽ dễ dàng cho những người đã từng ăn chay và rất khó khăn cho người không thể ăn chay.

Các bạn google hoặc youtube cụm từ 'gạo lức muối mè' để tìm hiểu thêm, rất nhiều người đã chống cự được với bênh ung thư nhờ phương pháp này.


Ung thư là do ý Chúa hoặc do tội lỗi loài người gây nên
@Long4ndShort "Ung thư là do ý Chúa hoặc do tội lỗi loài người gây nên". Ai nói câu này? Bạn nói hay ổng nói ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019