Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


USB 3.2 chính thức: 20Gbps, chỉ dùng với USB C, tạm biệt USB 3.0

sonlazio
26/7/2017 22:25Phản hồi: 72
72 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mấy ông đặt tên toàn gây khó cho người dùng ko ah😕
loạn hết cả lên.
đ/m
3.0 ĐỔI TÊN thành 3.1 gen 1.
3.1 ĐỔI TÊN thành 3.1 gen 2
3.2 sắp ra mắt VẪN LÀ 3.2 chứ không phải 3.1 gen 3. 😁
cái 3.0 ng dùng đã quen rồi thì giữ nguyên đi còn phải đổi tên thành 3.1 gen 1 làm cc gì nhể? cuộc sống đã bộn bề rồi còn phải dành time nhớ tên mấy cái củ chuối này nữa :D :D
hiepmu
CAO CẤP
7 năm
đua theo công nghệ có mà đổi PC liên tục, hiện e vẫn đang dùng con USB Kingston 1GB 2.0 để chép word, exel..., nhưng do có lần bỏ quên trong máy giặt, lấy ra sấy khô cắm vào PC thì nó thành USB 1.1 😁
namnguyenck2
ĐẠI BÀNG
7 năm
mong cho nâng cấp lẹ, tối ngày bị khách mượn usb và.... không thấy quay về. Sài cái này cho đỡ mượn :lmao:
thì bác nói mấy thằng khôn sản xuất motherboard đó để lại các cổng trước USB cho bác hài lòng
@ben10 ông này có vấn đề à, ý người ta là 3.0 nó tương thích ngược. sao ko dùng hết USB 3.0 mà trên main giờ nó vẫn chia ra vài cổng 3.0 vài cổng 2.0 đấy. Tự nhiên lôi cái 3.5mm vào làm quái gì vậy ???
@suvival198 vì nó cũng có 2 nguyên nhân giống cổng 3.5

1. vì nó cần thêm driver nếu như là 2.0 để kết nối với 3.0. một số ổ cứng ngoài như WD cần cài thêm driver vào trước khi dùng được. Nếu như hãng nó phá sản hay không hỗ trợ nữa thì khỏi xài cổng 3.0 nhé.
  • bỏ 3.5 thì phải liên hệ Apple để cấy chip vào dây tai nghe lightning chứ cắm dây nhái lậu vào 1 thời gian apple update firmware là khỏi xài.
2. phí bản quyền USB 2.0 rẻ hơn 3.0 nên nhà sản xuất dùng cả hai vì lý do trên và tiết kiệm hơn.
  • muốn bán tai nghe cho iphone thì trả phí bản quyền.
same không.
@ben10 Thứ nhất, 3.0 nó tuơng thích ngược, ko cần bất cứ driver nào để hoạt động. Nếu ổ cứng đạt chuẩn 3.0 thì nó sẽ chạy băng thông 3, còn chỉ là 2.0 thì nó sẽ chạy bthông của 2.0. Chả liên quan gì driver nào ở đây. Và ko có ổ cứng nào yêu cầu cài driver truớc khi sử dụng hết,đừng nhầm với các ứng dụng đi kèm của hãng.

Thứ 2, bạn lấy đâu ra thông tin phí bản quyền của cổng usb? Đó chỉ là 1 chuẩn chung, ai thu phí? Nếu có dẫn chứng về phí bản quyển thì mời dẫn chứng, tôi chưa từng nghe 1 thông tin nào về cái phí này.
@suvival198 OPEN VS FREE: 2 cái này khác nhau nhé. Free không phải có nghĩa là miễn phí (free beer) mà là free speech (quyền được copy và sửa lại).

USB là fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND). tức là mọi người khi cần sẽ vẫn trả nhưng tất cả trả bằng nhau. Bphone tung ra thì vẫn trả cho Nokia và v.v.v những bản quyền liên quan đến tiêu chuẩn chung của điện thoại. Nhưng Nokia không thể không bán cho BKAV được. iPhone hay bất cứ ai cũng thế.

USB là chuẩn chung nên mọi người đóng tiền là xài được.
Obtaining a vendor ID
A vendor ID is necessary for obtaining a certification of compliance from the USB-IF. The USB-IF is responsible for issuing USB vendor IDs to product manufacturers. The cost for issuing this number is US$5,000. Additionally, the use of a trademarked USB logo to identify certified devices requires license fee of US$3,500 for a 2-year term.[2] Some microcontroller manufacturers offer a free or low cost sublicense of their vendor ID for development/testing and limited production (generally under 10,000 units). Vendors offering this free service include:

Alternatively, many members of the open source community promote the use of USB VID 0xF055 (visually similar to FOSS) for open-source hardware projects. Although this VID is not registered to any company (as of October 2015), the USB-IF have not released any confirmation about reserving it for this particular purpose.
@ben10 phí mạt rệp có 3500$ cho 2 năm, thậm chí bọn to trên 10k unit giá còn thỏa thuân rẻ hơn nhiều. Và phí này là cho bản quyền của logo , và nó là trọn gói theo hãng chứ ko có đoạn tính tiền theo unit. Nên việc bạn có 2 cái cổng USB 3.0 và 2 cái cổng 2.0 thì cũng chả khác gì 4 cái cổng 3.0 vì đằng nào chả đóng 3k5 2 năm rồi. Thế bạn bảo tiết kiệm chi phí bản quyền là ở chỗ nào vậy ??
Justin Long
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ra chuẩn này độc quyền đầu nhỏ usb-c để khai tử đầu cũ to đây. Vì ít nhà sx làm đầu nhỏ quá mà.
tuihocit
ĐẠI BÀNG
3 năm
Phét quá, máy tính mình usb 3.2 mà nó vẫn là giống cổng 3.0 đó thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019