Vắc-xin trị ung thư phổi của Cuba sắp được thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ

MinhTriND
23/3/2016 4:47Phản hồi: 62
Vắc-xin trị ung thư phổi của Cuba sắp được thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ
Cuba có một loại vắc-xin đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư phổi, và việc Mỹ dở bỏ lệnh cấm vận thương mại kéo dài suốt 55 năm qua đối với đất nước này, sẽ khiến nó trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Năm 2015, trong chuyến viếng thăm Havana, thống đốc bang New York (Hoa Kỳ) - ông Andrew Cuomo từng ký kết thành công một thỏa thuận với Trung tâm miễn dịch phân tử Cuba, cho phép mang vắc-xin Cimavax về Mỹ và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng tại đây. Tuy nhiên, điều đó chỉ được thực hiện sau khi các nhà nghiên cứu nhận được chấp thuận từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). “Cơ hội để đánh giá một vắc-xin như thế này thật sự rất thú vị”, Candace Johnson, Giám đốc điều hành của Viện ung thư Roswell Park (Mỹ) cho biết.

Kể từ khi ra đời đến nay, Cimavax vẫn được biết đến như một loại vắc-xin có độc tính thấp, và tương đối rẻ để sản xuất cũng như bảo quản. Trung tâm miễn dịch phân tử Cuba sẽ cung cấp cho Viện Roswell Park tất cả các tài liệu (về quy trình sản xuất, thông tin độc tính, kết quả từ các thử nghiệm trước đó), tạo điều kiện cho việc phát triển thuốc. Johnson cho biết cô hy vọng có thể nhận được cấp phép thử nghiệm Cimavax trong vòng 6 đến 8 tháng, sau đó sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trong 1 năm.

Điều kiện khó khăn, Cuba vẫn phát triển thành công Cimavax

cimavax_tinhte_01.jpg
Ảnh: Twimg.com

Không chỉ nổi tiếng với xì gà, rượu rum và bóng chày, Cuba còn là đất nước sở hữu các công nghệ sinh học tốt nhất và sáng tạo nhất, cùng những nghiên cứu y học giá trị hàng đầu thế giới. Sự phát triển đó cứ thế mạnh mẽ hình thành, mặc cho người lao động ở quốc gia này trung bình mỗi tháng chỉ kiếm được 20 USD. So với Mỹ, Cuba chỉ dành một phần nhỏ ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe cá nhân; nhưng người Cuba lại có tuổi thọ trung bình ngang bằng với người Mỹ. “Họ đã phải thực hiện nhiều thứ, với kinh phí ít hơn”, Johnson nói. “Vì vậy, họ thậm chí đã sáng tạo hơn nhiều, qua cách họ tiếp cận mọi thứ. Trong hơn 40 năm qua, họ đã có một cộng đồng miễn dịch học xuất sắc”.


Trong hơn nửa thế kỷ bị kiềm hãm bởi lệnh trừng phạt, Fidel và Raul Castro vẫn xem công nghệ sinh học và nghiên cứu y học như một ưu tiên hàng đầu. Sau khi sốt xuất huyết bùng phát và tác động trực tiếp đến gần 350.000 người Cuba năm 1981, chính phủ nước này thành lập một tổ chức gọi là Mặt trận sinh học, trong nỗ lực tổng hợp nghiên cứu của các cơ quan khác nhau, hướng tới mục tiêu cụ thể. Thành tựu đáng kể đầu tiên của họ là sản xuất thành công Interferon, một loại protein đóng vai trò quan trọng trong phản ứng miễn dịch của con người. Kể từ đó, ‘nhà miễn dịch học Cuba’ đã có nhiều bước đột phá khác trong phát triển thuốc tiêm chủng, bao gồm cả vắc-xin viêm màng não B, viêm gan B, và các kháng thể đơn dòng phục vụ cho cấy ghép thận.

25 năm cho một loại vắc-xin điều trị ung thư

cimavax_tinhte_02.jpg
Ảnh: Elonce.com
Nổi tiếng với xì gà, thế nên cũng không có gì ngạc nhiên khi ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu thứ 4 dẫn đến các ca tử vong ở Cuba. Các nhà khoa học y học tại Trung tâm miễn dịch phân tử đã bắt đầu nghiên cứu Cimavax từ 25 năm trước, sau đó thì Bộ Y tế quốc gia này quyết định cấp phát miễn phí cho người dân vào năm 2011. Được biết chính phủ Cuba chỉ tốn 1 USD cho mỗi liều thuốc dành cho người dân của họ. Trong giai đoạn thử nghiệm thứ 2 từ năm 2008, các bệnh nhân ung thư phổi nhận vắc-xin trung bình sống thêm được 4-6 tháng, so với người không tiêm. Dấu hiệu tích cực đó khiến cho Nhật Bản và một số nước châu Âu cân nhắc đến chuyện thử nghiệm lâm sàng Cimavax.

Công bằng mà nói, Cimavax không phải là một loại ‘thần dược’ có thể đảo ngược ung thư khi nó đã diễn ra, cũng không có tác dụng phòng ngừa. Chủng tiêm này không tấn công trực tiếp vào các khối u, thay vào đó, nó sẽ ‘theo đuôi’ một protein sản xuất bởi khối u, sau đó lưu thông trong máu. Hành động này thúc đẩy cơ thể chúng ta giải phóng các kháng thể, nhằm chống lại một hormone được gọi là ‘yếu tố tăng trưởng biểu bì’, thường thúc đẩy sự tăng trưởng tế bào, nhưng nếu không được kiểm soát, nó có thể là tác nhân gây ra ung thư. (Mặc dù hầu hết mọi người thường nghĩ về một loại vắc xin như một công cụ ngăn ngừa bệnh tật, về mặt kỹ thuật, vắc xin là chất kích thích hệ miễn dịch bằng một cách nào đó). Vì vậy, mấu chốt của Cimavax là giữ cho các khối u phổi khỏi phát triển và di căn, làm cho ung thư giai đoạn cuối trở thành một căn bệnh mãn tính có thể kiểm soát.

Không dừng lại ở việc điều trị ung thư phổi

cimavax_tinhte_04.jpg Ảnh: ox.ac.uk
Hiện nay ở Mỹ và châu Âu, bệnh nhân ung thư phổi cũng đã có các biện pháp điều trị, với hướng đi tương tự. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Roswell Park cho rằng họ có kế hoạch để khám phá tiềm năng của vắc-xin, giúp nó trở thành một loại vaccine phòng ngừa truyền thống. Hơn nữa, yếu tố ‘tăng trưởng biểu bì’ cũng đóng một vai trò quan trọng trong nhiều bệnh ung thư khác, như tuyến tiền liệt, vú, ruột kết và ung thư tuyến tụy. “Tất cả những điều đó là mục tiêu tiềm năng đối với loại vắc-xin này”, Kelvin Lee, một nhà miễn dịch học tại Viện nghiên cứu, cho biết. Vì lý do tài chính, Cuba đã không xem xét đến việc mở rộng phạm vi điều trị của Cimavax.

Quảng cáo


Giờ đây, Mỹ - Cuba bình thường hóa quan hệ, khiến cho y học cả hai nước có thêm điều kiện phát triển, học hỏi lẫn nhau. Có lẽ Cuba sẽ cần trau dồi thêm khả năng kinh doanh trong khoa học, còn Mỹ cần học hỏi ở Cuba tính sáng tạo trong các nghiên cứu y khoa. Sau cùng, với tinh thần hợp tác này, những người hưởng lợi không ai khác chính là bệnh nhân ung thư ở cả 2 bờ của eo biển Florida.

Nguồn: Wired, Ảnh: Huffingtonpost
62 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nguyencot
TÍCH CỰC
8 năm
Comment mà phải đợi duyệt . Chịu chết .... ha ha
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
Con người Cuba quá tuyệt...mà sao hai anh em ấy lại tại vị lâu đến thế nhỉ:rolleyes:
ngsangmt
TÍCH CỰC
8 năm
@kungfu9 Nếu Bác chúng ta mà còn thì có ai dám cho nghỉ việc không (trừ khi Bác tự nghỉ)
Có thốc này mấy thánh nghiện thuốc lá sướng điên người
Van Thu
ĐẠI BÀNG
8 năm
@langtu_haohoa_binhduong Chỉ là mang tính kéo dài thêm và tăng thêm miễn dịch của cơ thể thôi chứ có tuyệt đối miễn dịch đâu mà xả ga.
nhìn người mà nghĩ đến ta . sống ở VN đầy rẫy tất cả các loại ung thư 😔
gioi qua
hgbinh
TÍCH CỰC
8 năm
nhiều người nhiễm media phương Tây coi thường Cuba và Triều Tiên
Cuba họ sỡ hữu hệ thống y tế phải nói là tốt nhất nhì thế giới
Triều Tiên thì phát triển khoa học hạt nhân và vũ trụ
cả hai nước dù nghèo (theo số liệu và media phương Tây) nhưng đều cung cấp y tế và giáo dục miễn phí cho toàn bộ người dân
và người ta cho rằng đi chữa bệnh phải đóng tiền đi học phải đóng tiền mới là dân chủ
@linhr133 Bạn rãnh chi hen mình đang nói vượt biên cứ vượt biên, qua đó tìm cách nhập tịch, hàng năm làm gì mà ko có hàng ngàn người qua đó trốn 😆. Ah mà bạn khoe tiền chi hen, để chứng minh gì, để làm gì 😃) bạn nghĩ rằng ai cũng con nít mới nứt mắt như bạn hả, đừng lấy tiền bố mẹ ra khoe nhé, ko tốt đâu 😁:D:D:D
linhr133
TÍCH CỰC
8 năm
@eochanghynt Đầu tiên: Tôi nói thuyền nhân Mỹ không nhận. Ban nói có, mời bạn chứng minh 😃. Giờ bạn nói vượt biên, OK vượt như thế nào? Đi bộ, đi thuyền, hay máy bay? Bạn biết cụ thể không?
Thứ hai: Tôi thấy bạn rất giỏi, rất tinh thông thông tin, tôi không giỏi như bạn nên nhờ bạn giúp. Tất nhiên là phải có tiền công. Bạn dám làm được tôi dám trả tiền, nói vậy chắc bạn hiểu!
Thứ ba. Tôi chưa già nhưng cũng lớn rồi, không phải trẻ trâu mà khoe mẽ. Tiền tay tôi làm ra, là tiền đổi bằng mồ hôi công sức đôi khi đổi cả nước mắt, tôi tự biết cách dùng như thế nào. Nói thêm tôi đi làm cũng chục năm hơn rồi và tôi hơn bạn nhiều tuôi đấy, từ con nít tôi không dám nhận, bạn cứ giữ lại dùng đi.

Bạn làm được không? Hay chỉ là anh hùng bàn phím?
@linhr133 Ít nhất tôi tôn trọng đồng tiền do tôi làm ra hơn là cái loại khoe mẻ như bạn, lên mạng khoe trong tài khoản có xxx triệu, ai cần bạn khoe nhỉ, một con người lớn có nhận thức, chả ai đi khoe tôi giàu thế này thế kia cả, vì họ tôn trọng đồng tiền họ kiếm được. Còn việc bạn nói ko nhận thuyền nhân thì kệ bạn, tôi đang nói qua đó cứ chèo qua rồi ở lầm lì bên đó trốn, khi nào có đủ tiền thì nhập tịch, 2 câu nói khác nhau, còn bạn nêu ko có khả năng, hay thậm chí ko chịu khổ được thì ở lại vòng tay cha mẹ, ở lại cái đất nước này đi, đừng mơ mộng làm gì, vì mơ ước thì phải có cố gắng, và sự cố gắng chả đến với những con người lười biếng hoặc chỉ biết nói xuông vậy hen, ko cần quote nữa đâu than 😁
linhr133
TÍCH CỰC
8 năm
@eochanghynt Ha ha ha không làm được nên chống chế hả? Tôi nghĩ bạn không bị mù, vì bạn vẫn đọc được, chỉ có điều hơi bị quá ..., tôi nói bạn làm được cho tôi tôi trả tiền. Khoe cái gì, nếu khoe tôi viết tiền tỷ, bạn có ... thì cũng não cũng nhăn lại cho bớt phẳng chứ, sao mà nói ... thế. Tôi nói được làm được bạn dám làm được tôi dám trả tiền? Không làm được thì im đi, bớt chém gió đi thì hơn bạn à? Tôi cung không muốn dẫn lại bài của thằng chém gió đâu, nhưng bạn chụp mũ, lùn nhận thức và tự đánh giá mình qua cao đấy? Hạ thấp người khác bạn nghĩ bạn cao lên được à, không đâu, tôi không vì mấy câu vu khống vớ vẩn mà thấp xuống, và bạn cũng chả cao lên được tí nào cả. Tự nhìn lại mình đi, kết quả nói lên tất cả muốn nói thì làm được hãy nói, đạo đức lơn nhất của con người là làm được gì, chứ không phải hạ thấp người khác nhớ nhé, câm họng đi, bớt chém đi, không oai phong gì đâu, anh hùng bàn phím ạ! :D
iamcuong
TÍCH CỰC
8 năm
Bác Obama cũng cao tay phong ấn, giải được huyệt đạo cuối cùng trước nhiệm kỳ - CUBA.
Bình thường hóa với CUBA, có rất nhiều cái lợi, trong đó, cái trước mắt chính là Vacxin ung thư của Cuba.
Thêm nữa, vụ Dịch tễ học, Cuba cũng là một nước dẫn đầu thế giới.
Tuổi thọ bình quân của dân Cuba cũng ngang Mĩ
Opera Voz
TÍCH CỰC
8 năm
Cuba và Pháp, hai nước đi đầu về y tế.
nvkhoi123
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cuba nó bị cấm vận còn lâu hơn mình mà nó giỏi thế nhỉ?
Chắc lại tâm tầm tài rồi 😔
vupicaso
TÍCH CỰC
8 năm
Người Việt mình toàn đầu độc nhau, chả mấy mà ung thư hết, buồn quá 😔
hoanghaitq
ĐẠI BÀNG
8 năm
"Ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu thứ 4 dẫn đến các ca tử vong ở Cuba"
Vậy chính xác là nguyên nhân hàng đầu hay thứ 4 vậy?
@hoanghaitq Hàng đầu không phải là số 1 bạn à. Cũng như tốp đầu không phải là về nhất.
@hoanghaitq hàng đầu chứ có phải đứng đầu hay dẫn đầu đâu 😁
longktgt
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hoanghaitq có gì khó hiểu đâu nhỉ ?.?
Cuba cấm vận mà tự cường, giỏi thật, y tế thì khỏi bàn rồi. Còn anh Triều Tiên thì khác chỉ lo vũ khí, đòi viện trợ 😁
@smile_nice90 nói có nghĩ không vậy :D
supersheep
TÍCH CỰC
8 năm
@smile_nice90 Tùy thôi bạn ơi, Bạn thử nghĩ nếu TQ tập trận hàng năm sát bên biên giới thì VN sẽ nghĩ gì? Đây năm nào Hàn vs Mỹ cũng chơi trò đó. Thêm nữa là "tổ chức nông lương của Liên Hợp Quốc khẳng định TT không bỏ đói dân" và các báo đưa tin về TT hiện nay đều ghi "nguồn tin giấu tên". Bạn biết rồi đấy, tổ chức liên hợp quốc đã nói vậy thì họ chả nói đùa, chỉ trách các anh mẽo +hàn biết làm truyền thông, mẽo lập hẳn cái đài rfa, đến giờ ng ta vẫn nghĩ VN xâm lươc cam đấy, bạn tin đc k?
mobile123
TÍCH CỰC
8 năm
Bọn mĩ này vớ quả đậm rồi
nghi8788
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đất nước người ta:
1. Bắc Triều Tiên: tên lửa, hạt nhân, nhiệt hạch
2. Cuba: Cigar, Y tế, rượu rum, bóng chày.
3. VN: gái, gạo, lạc quan.
VAlalala
ĐẠI BÀNG
8 năm
@nghi8788 Gạo VN chỉ đc cái nhiều thôi chứ chất lượng thì không có cửa so với gạo Thái.
nvkhoi123
ĐẠI BÀNG
8 năm
@nghi8788 thiếu Trung cộng với Lào kìa
nvkhoi123
ĐẠI BÀNG
8 năm
@VAlalala mình ko nghĩ năm nay sẽ còn nhiều như thế đâu -_-
Long kengg
TÍCH CỰC
8 năm
1$ , thật là phi thường !!
letran2016
ĐẠI BÀNG
8 năm
Sống tốt lâu nay tại sao giờ lại phải chơi với mẽo chi cho mệt vậy. Dân sống tốt, sống lâu,.... ủa, còn cần gì hơn nữa đây ta? Hay lại cần merc, bmw,audi,... chivas,.... Iphone,..... chi cho khổ vậy!
trungnthut
TÍCH CỰC
8 năm
@letran2016 Thế bạn thích bế quan toả cảng sao, 2 thằng hàng xóm gần nhau cũng ko thể nào cứ suốt ngày hằm hè nhau được, thôi tốt nhất cái gì bắt tay được thì bắt tay cho đời nó thư thái.
giuloihua
ĐẠI BÀNG
8 năm
mỹ nó thiwfa suwc nhưng nó đếu có làm vì bán thuốc đang lời

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019