Một loại vaccine Ebola của Merck - một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới - vừa được thử nghiệm thành công trên người với hiệu quả 100% chống lại virus. Thử nghiệm vaccine đã được tiến hành bởi WHO trên 5837 người tại Tây Phi từ 23/3/2015 tới 20/1/2016 và cho kết quả hết sức khả quan. Hiện vaccine đang được theo dõi nhanh tại Mỹ và châu Âu, đồng thời Merck đang lên kế hoạch xin cấp phép ngay trong năm 2017 sắp tới.
Với tên gọi rVSV-ZEBOV (Merck Sharp & Dohme), loại vaccine của Merck được tạo ra bằng cách tái tổ hợp vaccine ngừa virus gây bệnh mụn nước, thêm vào một đoạn gen phản ứng với protein trên bề mặt virus Ebola, kích thích hệ miễn dịch hình thành kháng thể. Nghiên cứu vaccine được tiến hành trên 11841 người tại Guinea do WHO dẫn đầu. trong số đó có 5837 người được tiêm vaccine và không hề ca nhiễm mới Ebola từ ngày thứ 10 trở đi tính từ lúc tiêm.
Mỗi người được tiêm 1 liều duy nhất và số người được tiêm gồm cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân đã mắc Ebola. Một số được tiêm ngay và số khác được tiêm sau 21 ngày. Có 23 ca Ebola được xác nhận trong số hàng ngàn người khác không được tiêm vaccine ngay lập tức.
(10 ngày là thời kỳ cửa sổ quan trọng bởi thử nghiệm dùng kỹ thuật "vaccine vành đai". Khi có trường hợp nào nhiễm bệnh, các nhà nghiên cứu sẽ liên hệ với mọi người trong mối quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm,... quanh bệnh nhân. Khoảng 1 nửa "vòng" đã được tiêm phòng. Những người mắc bệnh trong vòng 9 ngày sau khi tiêm không tính bởi đây là nhóm được cho là đã mắc bệnh trước khi tiêm vaccine.)
Ebola là bệnh có tính truyền nhiễm cực kỳ cao nên theo các nhà nghiên cứu, mấu chốt vẫn chính là phòng ngừa lây bệnh. Để làm được điều này, họ sẽ tiêm vaccine tới những người thuộc nhóm đã từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola (nhóm vành đai). Theo nhóm nghiên cứu, việc tiêm phòng cho những người từng tiếp xúc với bệnh nhân sẽ hình thành nên một "vành đai" ngăn chặn virus lây lan đi nơi khác.
Được biết vaccine được phát triển bởi Canada hợp tác với Quân đội Mỹ từ hơn 1 thập kỷ trước. Hiện vaccine đang được sở hữu và sản xuất bởi Merck. Hiện nó đang được theo dõi nhanh tại Mỹ và Châu Âu. Merck cho biết họ sẽ nộp đơn xin cấp phép vaccine vào năm 2017 sắp tới, đồng thời đã tạo ra sẵn 300.000 liều cho tình huống có dịch Ebola bất ngờ bùng phát.
Với tên gọi rVSV-ZEBOV (Merck Sharp & Dohme), loại vaccine của Merck được tạo ra bằng cách tái tổ hợp vaccine ngừa virus gây bệnh mụn nước, thêm vào một đoạn gen phản ứng với protein trên bề mặt virus Ebola, kích thích hệ miễn dịch hình thành kháng thể. Nghiên cứu vaccine được tiến hành trên 11841 người tại Guinea do WHO dẫn đầu. trong số đó có 5837 người được tiêm vaccine và không hề ca nhiễm mới Ebola từ ngày thứ 10 trở đi tính từ lúc tiêm.
Mỗi người được tiêm 1 liều duy nhất và số người được tiêm gồm cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân đã mắc Ebola. Một số được tiêm ngay và số khác được tiêm sau 21 ngày. Có 23 ca Ebola được xác nhận trong số hàng ngàn người khác không được tiêm vaccine ngay lập tức.
(10 ngày là thời kỳ cửa sổ quan trọng bởi thử nghiệm dùng kỹ thuật "vaccine vành đai". Khi có trường hợp nào nhiễm bệnh, các nhà nghiên cứu sẽ liên hệ với mọi người trong mối quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm,... quanh bệnh nhân. Khoảng 1 nửa "vòng" đã được tiêm phòng. Những người mắc bệnh trong vòng 9 ngày sau khi tiêm không tính bởi đây là nhóm được cho là đã mắc bệnh trước khi tiêm vaccine.)
Một số người cho biết cảm thấy đau đầu, mệt mỏi hoặc đau cơ sau khi tiêm thuốc. Hai người có phản ứng nguy hiểm, bao gồm cả dị ứng. Trên thực tế có nhiều chủng virus Ebola và loại vaccine lần này ngừa nhóm Zaire, ngừa chéo những chủng tương tự trong nhóm này. Ebola là bệnh có tính truyền nhiễm cực kỳ cao nên theo các nhà nghiên cứu, mấu chốt vẫn chính là phòng ngừa lây bệnh. Để làm được điều này, họ sẽ tiêm vaccine tới những người thuộc nhóm đã từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola (nhóm vành đai). Theo nhóm nghiên cứu, việc tiêm phòng cho những người từng tiếp xúc với bệnh nhân sẽ hình thành nên một "vành đai" ngăn chặn virus lây lan đi nơi khác.
Được biết vaccine được phát triển bởi Canada hợp tác với Quân đội Mỹ từ hơn 1 thập kỷ trước. Hiện vaccine đang được sở hữu và sản xuất bởi Merck. Hiện nó đang được theo dõi nhanh tại Mỹ và Châu Âu. Merck cho biết họ sẽ nộp đơn xin cấp phép vaccine vào năm 2017 sắp tới, đồng thời đã tạo ra sẵn 300.000 liều cho tình huống có dịch Ebola bất ngờ bùng phát.
Tham khảo NYT