Chúng ta nhìn nhận về đồ điện tử cần chú ý:
Dây điện và linh kiện. Dùng time dài như vậy chắc chắn sẽ xuống cấp dần. Ko gì là vĩnh cửu. Va lại chất lượng điện bên nhật ko hổ lốn như mình, điện áp dùng là 110kv, còn mình là 220kv. Chất lượng điện của ta ko đảm bảo tính liên tục mà trồi sụt.
Nên ko nên mua đồ điện đã qua sử dụng lâu. Đặc biệt là sử dụng liền tục như:tủ lạnh, nồi cơm điện, điều hòa..
Giờ hầu hết người ta chỉ cần đơn giản cầm tiền ra mua đồ tốt về thôi ạ, chứ thực sự không ai đủ kiên nhẫn nghiên cứu đủ thứ trên trời dưới đất rồi mới mua như mua đồ cũ đâu, mua về rồi còn lo canh cánh, đó là lý do DMX hay TGDD nó mạnh như vậy, bán hàng uy tín, đơn giản , dịch vụ tốt bảo hành lâu dài, đã mua là yên tâm cầm về đỡ mệt óc.
"Mình biết bài viết này sẽ chẳng thay đổi được quan điểm của bạn, nếu bạn là người có sở thích dùng những món đồ cũ này"
Câu này nghĩa là gì. Nên đánh chấm phẩy đúng chỗ
Mình không bao giờ mua và cũng ko muốn quan tâm đến đồ Nhật bãi ở VN nó quá đắt và chắc chắn 1 việc là chả ngon lành tẹo nào. Cách đây 15-20 năm mua đồ Nhật bãi còn có tý lý do hồi đó chưa hội nhập, sản phẩm mẫu mã, chất lượng không có nhiều và cạnh tranh như bây giờ!
Nhìn mấy ông thế hệ 7x trong cơ quan đi mua cái xe cũ, nồi cũ mà 10-15 triệu bẩn bẩn toàn tiếng Nhật xong cứ "thẩm du" tinh thần là ngon với thơm mà thương các "cụ" quá =))
Thêm nữa cái tâm lý người mình các bác cũng thừa biết rồi, sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi nhuận, nên đừng hi vọng chất lượng vào cái gọi là "Hàng Nhật Bãi" =))
Tầm nhìn ngắn hạn, cũng chỉ tư lợi bản thân thôi. Các thím vác đồ cũ cho dù tốt về xài, vài chục năm nữa nó hư rồi nó đi đâu!? Con cháu các thím gánh cả đấy thôi. Chưa kể các thím đang góp phần thúc đẩy việc nhập lậu nữa.
@Ubistone
Không có hàng đó thì VN là nước thế giới thuws3 toàn hàng kém chất lượng (chất lượng hãng như nhau , nhưng tiêu chí kỹ thuật tại thị trương VN ít ) chẳng nhẽ dùng mãi hàng xuất mà ít chức năng , kém chất lượng sao. Việc nhập lậu hay ko là của cơ quan chức năng (mấy tay "đầy tớ" lo)
@phuongthao93
So sánh khập khiễng, đồ sản xuất ra mới toanh, mình dùng từ đầu đến cuối gánh là phải. Còn đồ mà họ dùng cả chục năm, những tính năng xịn nhất, mới nhất họ hưởng thụ hết, nhưng đến khi hết date, họ xuất sang mấy nước thế giới thứ 3 như VN thì coi như xong, gánh nặng đẩy hết sang nước khác. Như vậy có khác nhau không?
@legiondark
Nhà nước cho mấy thằng người lạ xả thải, xả bùn, xả xỉ than xuống biển, giết chết biển VN, đầu độc bao nhiêu thế hệ. Cái đó nó nguy hiểm gấp hàng ngàn, hàng triệu lần những cái này.
Những nước nghèo phải chịu phận lầm than thôi.
Không riêng VN ưa dùng hàng nội địa, bãi rác Nhật, mà còn có cả Thái, Phi, Indo, Cam, TQ, các nước châu Phi...
Cho nên, ai có nhu cầu thì cứ xài. Đến ngày nào đó ( có khi hàng chục năm nữa )thu nhập của người VN cao lên, hàng VN sản xuất ra chất lượng cao, ngang tầm với họ thì ai thèm mua hàng bãi nữa.
Nhu cầu không có ắt hàng bãi sẽ chết.
@legiondark
Vậy bạn có biết rằng tính năng đời cổ lỗ sĩ của họ thì hàng mới bên mình vẫn chưa có không
Vd như tủ lạnh hút chân không, đá rơi tự động ..... của tủ lạnh chẳng hạn
1. Hàng nội địa Nhật là tốt hơn hàng Nhật xuất khẩu (?). Người Nhât để hàng chất lượng tốt nhất cho dân Nhật xài còn xuất ra nước ngoài phải kém hơn (???). Đó là lập luân của tụi bán hàng 2nd hand.
2. Xe Future đời 2005 là ngon nhất, đời sau ko bằng. Xe Spacy nhập, xe Dream tem lửa là ngon hơn nhiều xe đời mới. Thậm chí xe Honda SS67, xe CD50, Win100,.. ngon hơn xe mới. Vậy thì đuổi hết bọn kỹ sư R&D về vườn đi phải ko mấy đứa buôn xe cũ?
Có điều lạ là mấy lập luận vô lý đó lại thành thánh ngôn của nhiều công chúng có học thức.
@Noname100
Cái này nó được đúc kết qua quá trình sử dụng hàng chục năm. Xe máy chắc khó có cái hãng nào nó bền và dễ sử dụng, dễ sửa chữa như Honda. Mẹ, xe gì xài 30 năm vẫn chạy phà phà.
Tại sao có người lại nói công nghệ hồi xưa lại hơn bây h. Cái máy lạnh, tủ lạnh...xưa tiết kiệm điện hơn bây h. Vậy mấy thằng nghiên cứu kỹ sư cho nó về vườn hết mẹ rồi. Đem cái công nghệ củ 10 năm trước lắp lên mà bán tội gì phải nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Hãy là người tiêu dùng thông minh.
Chả bao giờ mua kiểu đó. Cứ mới mà chơi. Thêm nữa mắc tí cứ ra hẳn siêu thị điện máy về dùng an tâm còn hỏng thì e nói thật cái tivi hay tủ lạnh mà ko phải các bác phá thì 5 6 năm chưa cần sửa đâu
Đồ JP thì nó tốt khỏi bàn rồi, vấn đề là mình mua đồ củ nên chất lượng đồ cũ còn bao nhiêu thì đúng là hên xui, và cần sự hiểu biết để lựa món đồ JP cần mua.