Như mình đã đề cập ngắn trong bài trước, hiện tại đã mở bán vé xem cuộc đua Vietnam Grand Prix trên hai nền tảng web là f1vietnamgp.com và adayroi.com. Mức giá chính thức được công bố là 390 USD cho “khán đài A” nhìn thẳng xuống đường pit của các đội và vạch xuất phát, trong khi đó những khán đài khác thì có giá vé 75 USD cho ba ngày đến xem đua xe thoải mái. Cũng cần nhắc lại một cuộc đua Grand Prix công thức 1 không chỉ diễn ra trong 1 buổi sáng, mà thay vào đó chia làm 5 giai đoạn: Free Practice 1 và 2 vào ngày thứ 6, free practice 3 và qualifier xếp hạng xuất phát vào ngày thứ 7, và cuộc đua chính thức vào ngày chủ nhật.
Xem trên bản đồ của trang web, bên cạnh khu vực khán đài chính ở khu xuất phát, những cụm khán đài ở những khúc cua đẹp cũng đã có vị trí, nhìn rất hấp dẫn.
Nhân tiện, phía Tilke Engineering, nhà thiết kế đường đua F1 ở Việt Nam cũng vừa mới có một đoạn clip render 3D mô phỏng đường đua sẽ đi vào sử dụng trong năm 2020 tới ở Hà Nội, mời anh em thưởng thức (ông nào chèn cái thumbnail bà con đội nón đi xem F1 tục thật sự):
Vậy mức giá 1.750.000 Đồng cho ba ngày xem đua xe là đắt hay rẻ? Đầu tiên phải khẳng định, so với những loại hình giải trí khác đang có ở Việt Nam, thì ba ngày tiêu gần 2 triệu chỉ để ngồi xem 2 chục cái ô tô chạy vòng quanh một chặng đua là đắt. Nhưng so với những nước lân cận có tổ chức đua F1 như Singapore, Úc, Trung Quốc hay Azerbaijan, hoặc cho tới năm 2017 là Malaysia, thì giá vé xem công thức 1 ở Việt Nam thì nó lại là rẻ.
Xem trên bản đồ của trang web, bên cạnh khu vực khán đài chính ở khu xuất phát, những cụm khán đài ở những khúc cua đẹp cũng đã có vị trí, nhìn rất hấp dẫn.
Nhân tiện, phía Tilke Engineering, nhà thiết kế đường đua F1 ở Việt Nam cũng vừa mới có một đoạn clip render 3D mô phỏng đường đua sẽ đi vào sử dụng trong năm 2020 tới ở Hà Nội, mời anh em thưởng thức (ông nào chèn cái thumbnail bà con đội nón đi xem F1 tục thật sự):
Vậy mức giá 1.750.000 Đồng cho ba ngày xem đua xe là đắt hay rẻ? Đầu tiên phải khẳng định, so với những loại hình giải trí khác đang có ở Việt Nam, thì ba ngày tiêu gần 2 triệu chỉ để ngồi xem 2 chục cái ô tô chạy vòng quanh một chặng đua là đắt. Nhưng so với những nước lân cận có tổ chức đua F1 như Singapore, Úc, Trung Quốc hay Azerbaijan, hoặc cho tới năm 2017 là Malaysia, thì giá vé xem công thức 1 ở Việt Nam thì nó lại là rẻ.
Đầu tiên là hàng xóm Singapore. Mình tìm hiểu trên trang tickets.formula1.com, nơi bán chính thức vé xem F1 từng chặng đua, thì khu vực Super Pit Grandstand hiện tại có giá 1.046 USD cho ba ngày xem. Vị trí này giống hệt như gói khán đài vạch xuất phát ở Việt Nam. Rẻ hơn nhiều! Trong khi đó những gói vé phổ thông ở những hàng khán đài đặt ở vị trí những khúc cua có nhiều “drama”, có khả năng theo dõi những pha bám đuổi và vượt nhau của những chiếc xe F1 thì dao động từ 217 USD đến 883 USD tùy vào vị trí khán đài có đẹp hay không.
Quan trọng hơn, Singapore GP có những gói “siêu VIP” cho người xem đi vào những khu vực lounge hay thậm chí được xuống cả khu vực paddock để giao lưu xin chữ ký các tay đua hoặc “hóng” xem các đội đua làm gì trong một cuộc đua, từ thợ máy cho đến những người quản lý chiến thuật của các team. Một gói như thế này dao động từ 4.000 đến gần 8.000 USD!
Trong khi đó cuối tuần này Azerbaijan GP sẽ khởi tranh. Quốc gia Trung Á có giá vé grandstand nhìn xuống vạch xuất phát dao động từ 669 đến 735 USD. Vì cuối tuần này đua nên vé bán cũng hết rồi 😁 Dù mức giá vé của Azerbaijan GP rẻ hơn so với Singapore, nhưng không thể nào rẻ bằng mức giá mà Vietnam Grand Prix Limited đưa ra. 75 USD xem F1 ba ngày ở Việt Nam thì chỉ mua được vé xem 1 ngày mà thôi. Bù lại đường đua đường phố ở thủ đô Baku hơi na ná Monaco GP ở chỗ xung quanh có vài tòa khách sạn, nếu hên chọn được phòng có cửa sổ đúng góc thì đứng ở trên coi ké được đua xe :D Nhưng thông thường những dịp như thế này giá phòng đội lên rất cao vì mức nóng của cuộc đua.
Tiếp đến là Trung Quốc đi. Cuộc đua diễn ra 2 tuần trước là Grand Prix thứ 1000 trong lịch sử F1. Vé grand stand ở trường đua Thượng Hải có giá từ 210 đến 600 USD tùy vào vị trí ngồi đẹp hay không. Thậm chí ra bãi cỏ ngồi xem đua xe cũng mất 138 USD tiền vé, theo trang www.f1-shanghai.com.
Điều bất ngờ là, mình thấy vé của Australian GP 2020 rẻ hơn nhiều các quốc gia nói trên. Hiện tại đã bán vé sớm cho cuộc đua diễn ra vào tháng 3 năm sau, với mức giá grand stand từ 234 USD cho vị trí khúc cua Schumacher, cho đến 496 USD cho vị trí khúc cua Fangio. Vé phổ thông cho người lớn có giá 136 USD, và nếu đi cả gia đình 3 người thì chỉ còn 295 USD mà thôi.
Quảng cáo
Suy đi tính lại thì, mức giá vé của F1 Vietnam Grand Prix vẫn rẻ. Nhưng mình nghĩ hầu hết người xem sẽ là những fan F1 đến từ nước ngoài, tiện qua Việt Nam du lịch đi chơi. Dù sao đường đua ở khu Mỹ Đình cũng rất gần với trung tâm thành phố, đi lại cũng thuận tiện thoải mái chứ không giống như Sepang Circuit, cách trung tâm Kuala Lumpur những 50km. Tuy nhiên bù lại, hiện giờ vẫn chưa có nhiều gói VIP để khán giả thực sự cuồng F1 có thể vào khu vực paddock chơi, những gói vé thu hút dân có tiền.